Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phương Thanh thỏa ước nguyện hóa gái điếm

Thứ bảy, 07:32 01/10/2011 | Giải trí

Gia đình lo lắng sợ cô đánh mất hình tượng ca sỹ, nhưng "chị Chanh" vẫn... tưng tửng.

 
Muốn đóng những vai tận cùng của xã hội
 
Hiện tại nhiều khán giả rất mong đợi vai cô gái điếm trong "Hotboy nổi loạn" của Phương Thanh và dường như nó hoàn toàn khác biệt với một cô Chanh luôn 'tưng tưng' ở các vai trước đây?
 
Không hẳn là như vậy vì nhân vật này lại có một kiểu 'tưng tưng' khác. Khi đóng phim không bao giờ Phương Thanh nghĩ mình sẽ phải chọc cười khán giả như thế nào mà mình cứ hồn nhiên đứng, hồn nhiên nói, hồn nhiên diễn mà thôi. Những cái gì tự nhiên luôn khiến khán giả cười nhiều nhất còn nếu cố gắng để chọc khán giả thì nó giống như một tiểu phẩm hài hơn.
 
Trước Hotboy nổi loạn nhiều người sẽ nghĩ Phương Thanh chỉ đóng khung mình trong những vai hài mà thôi vì bản thân mình không cần thể hiện gì. Bản thân tôi thừa nhận dù cho có 10 vai hài thì mình vẫn nhận vì cuộc đời này cần lắm những tiếng cười. Thế nhưng thực sự vai diễn trong Hotboy là một thử thách lớn vì làm sao mình phải thể hiện hai cung bậc cảm xúc vừa bi, vừa hài - hai tâm lí trái ngược nhau. Có thể khán giả sẽ nhìn thấy Phương Thanh cười đó nhưng họ sẽ phải khóc. Phương Thanh thích tự khám phá rằng liệu bản thân mình có đóng được như vậy không.
  
Chị có nghĩ rằng việc nhận vai gái điếm lần này sẽ là một sự mạo hiểm?
 
Điều đáng mừng đầu tiên đó là hầu hết các cảnh quay của Phương Thanh trong phim không hề bị cắt. Ban đầu trong kịch bản phim vai cô gái điếm có đến 6 cảnh sex nhưng khi nhập vai cuối cùng lại không còn cảnh nào. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã cho phép Phương Thanh truyền tải tính cách nhân vật bằng tâm lí, bằng một cách tiếp cận nhân văn hơn.
 
Nhưng trước khi nhận vai diễn này chị từng bị gia đình và người thân phản đối?
 
Mọi người lo lắng khi mình nhận vai này sẽ bị mất đi hình tượng vì người ta nhìn vào một ca sĩ mà lại đi đóng vai gái điếm. Đó là sự lo lắng của gia đình. Thực ra tôi thích đóng vai gái điếm từ phim Cánh đồng bất tận nhưng chưa có cơ hội. Phương Thanh luôn muốn được hóa thân vào những vai tận cùng của xã hội dù có thử thách nhưng khi diễn mình thấy 'đã' lắm. Và cuối cùng tôi đã đạt được ước nguyện là đóng vai gái điếm.
 
Khi xác định theo nghề diễn viên song song với con đường ca sĩ thì Phương Thanh phải chứng minh khả năng diễn xuất của mình bằng những vai diễn điện ảnh thực sự. Tất nhiên, mọi sự nhận xét là của khán giả và phải chờ cho đến khi phim ra rạp nhưng hiện tại Phương Thanh rất mong đợi ngày phim ra mắt.
 
Vai diễn cô gái điếm của Phương Thanh hứa hẹn là một đột phá trong diễn xuất.
  
Đam mê và thích thử thách vậy vai diễn tiếp theo mà Phương Thanh muốn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh sẽ là?
 
Mọi người vẫn nói là còn vai giang hồ nữa và Phương Thanh chưa có cơ hội thử sức. Nhưng bản thân tôi nghĩ rằng hiện tại mọi người vẫn đang nghĩ, đang hình dung chưa đúng về hình ảnh giang hồ. Người giang hồ thật sự đó là những con người nghĩa hiệp. Giang hồ cũng có hai loại, người tốt cũng có hai loại, người xấu cũng có hai loại... Bất cứ ngành nghề nào cũng có tốt và xấu chứ bản thân đó không phải nghề xấu.
 
Cũng giống như là mọi người đang mặc định là Phương Thanh chỉ đóng các vai hài, vai đồng bóng...?
 
Thì bây giờ Phương Thanh đã thử sức ở vai bi đó thôi. Không chỉ điện ảnh mà ngay cả âm nhạc nghe Phương Thanh hát là đã thấy yếu tố bi trong đó rồi vì thế việc thể hiện cái bi không phải quá khó khăn với Phương Thanh. Bản thân trong con người mình luôn tồn tại hai thái cực đó là chút gì đó tưng tưng và cả cái bi. Khán giả thấy lên sân khấu Phương Thanh luôn quậy tưng bừng thế nhưng khi thể hiện những ca khúc trữ tình Phương Thanh cũng có thể lấy nước mắt của khán giả đó thôi.
 
Đóng phim khiến Phương Thanh yêu nghề và yêu đời hơn.
 
Từng từ chối vai trong Kính thưa oshin
 
"Kính thưa oshin" đã kết thúc nhưng hình ảnh Dì Tư Cửu Huyền của chị thực sự chiếm được rất nhiều cảm tình của khán giả và người ta nhận thấy ở đó có 1 phần con người của Phương Thanh?
 
Đúng là cái tưng tửng đó là của con người Phương Thanh nhưng khi đóng phim thì mình phải nhập vai già đi có nghĩa là phải làm khác mình. Nhiều người khi xem xong đều nói: sao Chanh nó quậy dữ vậy. Vui nhất là các cảnh cầu cơ hay cúng bái. Thú thực ngoài đời Phương Thanh không hề biết gì luôn nhưng sau khi đóng xong thì mình biết hết luôn.
 
Ban đầu vai diễn của tôi chỉ là vai phụ thôi nhưng có một số vai diễn nhỏ như thầy bói, thầy cúng... đạo diễn đã cắt hết và đẩy hết qua cho mình vì thế khán giả luôn thấy cứ cái gì đồng bóng trong phim là của Phương Thanh. Nhưng có một điều đó là khi nhận bất cứ vai diễn nào Phương Thanh không muốn khán giả cảm thấy bị nhàm và thấy mình lặp lại.
  
Nhưng Phương Thanh trong "Kính thưa oshin" cũng có nhiều điểm chung với các vai diễn trước đây đó là hình ảnh của những bà cô đồng bóng, biết bói toán?
 
Thực ra ban đầu Phương Thanh không nhận lời tham gia vai diễn này vì trước nay tôi chỉ nhận đóng các phim điện ảnh. Nghe phim kéo dài đến 50 tập là Phương Thanh đã hoảng lắm rồi. Tuy nhiên đoàn phim cũng thuyết phục rằng vai diễn này được viết riêng cho mình và chỉ quay trong khoảng 14 ngày là xong. Tuy nhiên quay hết 14 ngày mà phim vẫn còn kéo dài đến gần một tháng vẫn chưa thấy xong. Phương Thanh từng bông đùa với đạo diễn rằng đoàn làm phim này đang lừa tôi rồi. Thực sự thì lí do đó là từ một vai phụ, Phương Thanh cứ bị đôn lên dần và sau đó trở thành vai thứ chính nên thời gian quay mới kéo dài ra đến vậy. Nhưng niềm vui lớn nhất đó là mỗi khi Phương Thanh xuất hiện tại khu chung cư đó để quay luôn có rất đông khán giả đến xem và cười rất nhiều.
 
Vậy việc đóng phim giống như một cách để Phương Thanh thể hiện nhiều tính cách khác nhau ?
 
Điều này không hoàn toàn đúng. Phương Thanh tự nhận mình là một người ham vui nên mới nhận lời tham gia vào các vai diễn. Bên cạnh đó, đóng phim cũng mang đến cho mình một không gian mới để mình thấy yêu nghề hơn, yêu đời, yêu người hơn. Làm 1 việc nhiều khiến Phương Thanh dễ chán và khi chán mình dễ bỏ lửng đi.
 
Nhưng trong phim ảnh người ta chưa thấy Phương Thanh chán ở vai nào vì vai nào chị cũng diễn xuất rất nhập tâm dù ban đầu chị nói rằng điện ảnh là cuộc dạo chơi?
 
Thực sự thì dù rất vui và được khán giả ủng hộ nhưng ngược lại tôi cảm thấy đóng phim rất mệt. Nhiều khi đến lịch quay buổi sáng mình chỉ muốn ngủ thêm và có bữa Phương Thanh đã tắt máy ngủ luôn để 'trốn' đoàn làm phim.
 
Nhưng cái được nhất mà "Kính thưa Oshin" mang lại cho Phương Thanh đó là...?
 
Tinh thần đó là điều quan trọng nhất. Phương Thanh tự biết rằng phim chiếu ra khán giả sẽ thích vì ngay từ khi tạo hình nhân vật, cách đi lại đã chọc cười khán giả. Trước khi quay anh Cảnh Đôn không hề nói Phương Thanh sẽ mặc đồ như thế nào và chỉ nói là dì Tư làm nghề môi giới oshin. Chính tôi là người tự tạo ra hình tượng đó, tự đi may đồ, tự bới tóc và cả tự sắm vàng cho mình nữa. Ngày đầu tiên khi bước đến phim trường anh Cảnh Đôn đã 'hết hồn' vì nó hoàn toàn giống những gì anh ấy hình dung và khi tôi bước đi thì anh ấy nói rằng phải giữ nguyên cái dáng đi này cho đến cuối phim.
 
Điều đó có nghĩa là vai diễn trong "Kính thưa oshin" là vai chị tâm đắc nhất vì Phương Thanh có rất nhiều đất để diễn?
 
Kính thưa oshin chỉ là vai diễn dài hơi thôi chứ nếu xét về khó thì vai nào cũng khó cả. Thực ra vai diễn trong Kính thưa oshin không hoàn toàn giống Phương Thanh. Có chăng nó chỉ giống ở bề ngoài còn nội tâm bên trong hoàn toàn khác. Khi kịch bản, đạo diễn lên ý tưởng có thể họ dựa vào 1 nhân vật nào đó còn khi vào vai thì diễn xuất tự nhiên của mình mới là điều quan trọng.
 
Cũng cần nói thêm rằng, khi diễn Kính thưa oshin thì Phương Thanh luôn tự nhớ các điểm nối giữa những cảnh quay, nhớ mình đã diễn cảnh đó, mặc trang phục như thế nào và ngày hôm sau cứ thế là mình có thể diễn liền 1 mạch. Trên thực tế không phải lúc nào các cảnh quay cũng diễn tiến theo trình tự như trên phim vì có thể cái kết được quay trước và vài tháng sau mới quay phần đầu nên mình không thể nhớ hết được.
 
Cảm ơn chị về buổi trò chuyện thú vị!
 
Theo 24H
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 10 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 14 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 18 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 22 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top