Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phương Vy: Sự bao bọc của cha mẹ không bao giờ là đủ

Thứ tư, 08:11 20/05/2009 | Giải trí

Tôi hẹn gặp Phương Vy - Việt Nam Idol 2007 vì một số dư luận xôn xao khi cô xuất hiện và trình diễn trong lễ trao giải HTV Award 2008 vừa qua.

 
Lý do là bộ trang phục trông không được vừa mắt cho lắm mà như một số khán giả và giới truyền thông chê thẳng là không đẹp, tâm điểm của chê bai là chiếc quần ngắn ngủn "không liên quan" và trông như... đồ mặc ở nhà.

Phương Vy xuất hiện tại lễ trao giải HTV Award 2008 vừa qua.

- Khi ca sĩ lên sân khấu, tôi thường không quan tâm đến những bộ trang phục là đồ thiết kế của ai nhưng quan tâm đến hiệu ứng sân khấu do bộ trang phục mang lại. "Sự cố" trang phục vừa qua có phải là một trục trặc bất ngờ?

- Ban đầu thì em nghĩ là bộ trang phục phù hợp với bài hát. Qua phản ứng thì em nghĩ bộ trang phục chưa phù hợp với tất cả mọi người. Có là mình cần thay đổi tí chút. Ý nhà thiết kế là chiếc quần giống như váy ngắn nhưng nhìn thì không giống lắm?

- Là ca sỹ chưa phải ngôi sao, liệu mặc đồ của một nhà thiết kế có tiếng sẽ "khó khăn" theo ý muốn hơn khi đã là "sao mặc đồ của sao"?

- Ngay từ cuộc thi Vietnam Idol đến giờ trang phục biểu diễn của em đều của nhà thiết kế Công Trí. Khi đã chọn, là đưa hết niềm tin. Khi làm việc, em thường đưa bài nhạc cho anh Trí nghe và nghĩ ra cách thiết kế từ đó, chứ không phải từ những yêu cầu bản vẽ thiết kế mẫu sẵn. Tuy nhiên, không ai mà không có những lúc mà sáng tạo, có cái chấp nhận được và có cái không. Em chắc chắn là qua dư luận, em biết thì anh Trí cũng sẽ biết và chắc chắn là sẽ có hướng khắc phục.

- Chọn nhà thiết kế có tiếng lo chuyện phục trang cũng là một trong những điều người ta hay nói về Phương Vy, rằng ca sỹ trẻ vốn có tiềm lực kinh tế khá mạnh từ gia đình. Ca sĩ có nghĩ rằng sinh ra trong một gia đình khá giả là một lợi thế khi theo nghề ca hát?

- Có, vì em không phải lo lắng đi hát để kiếm tiền, lo lắng cơm áo gạo tiền nhiều quá sẽ khiến mình phải chịu nhiều áp lực hơn.
 

Trang phục mà Phương Vy mặc khi lên trình diễn trên sân khấu HTV Award 2008 bị chê không đẹp.

- Video clip của album mới được kể là đầu tư ngân sách lớn trong thời buổi khủng hoảng thế nào, vậy tại sao... than mà vẫn làm?

- Vì đây là lần đầu tiên được cộng tác với anh Dũng. Khi đã có cơ hội thì làm cho tới. Mà tốn kém là phía mình thôi chứ thực tế với ý tưởng này, so với mức đầu tư của đạo diễn thì không ăn thua.

- Vũ đạo được huấn luyện kỹ hơn, vậy ra hướng đi tới đây của Phương Vy sẽ nặng về khai thác mạnh của vũ đạo?

- Vũ đạo đối với em là sự chủ động của mình trên sân khấu chứ không chỉ đơn giản là nhảy với vũ đoàn. Những bài hát sắp tới cần sự biểu cảm trong động tác rất nhiều, em học để khi đứng một mình trên sân khấu vẫn có thể biểu diễn tốt bài hát, như một cách giải phóng cơ thể, vì lúc trước trên sân khấu em hay bị rụt rè trong các động tác.

- Vy có e ngại công ty Music faces hiện nhiều ca sĩ nhà sẽ không chăm lo cho tốt đến mức có thể từng "gà" của mình, như Phương Vy chẳng hạn, được chu đáo và tốt như thuở ban đầu?

- Thực ra khi nhận ca sĩ vào, công ty cũng đã tính đến chuyện là nếu nhiều người quá thì không thể nào lo hết được, nên cùng với việc hợp tác song song các ca sĩ, cũng có sự cộng tác với nhiều nhạc sĩ, producer khác. Mỗi người có nhiệm vụ đảm nhận chăm lo cho ca sĩ đó. Như từng dự án vậy. Producer của Vy vẫn là Đức Trí.
 

- Chiến thắng từ Vietnam Idol, cuộc thi hát mà quyết định giải thưởng từ những tin nhắn bình chọn của khán giả, nhưng Phương Vy lại chủ trương không mở Fans club. Vì sao vậy?

- Vy và công ty Music Faces không chủ trương lập Fans club, mà chỉ là tập hợp các bạn yêu thích giọng hát mình thôi. Cũng khá nhiều khán giả hỏi vì sao không tổ chức fans club, nhưng mình không đủ sức để lo vì mọi chuyện không chỉ đơn giản là lập ra rồi thôi, phải chăm lo, thậm chí chiều chuộng fans và giải quyết hàng trăm chuyện lặt vặt phát sinh nữa. Nói chung thấy... cũng mệt, nên thôi!

- Lich đi học và lịch dành cho ca hát đã chiếm hết thời gian biểu của Phương Vy. Lại nghe kể nhiều về Vietnam Idol vốn là một tiểu thư sống trong sự bao bọc của gia đình rất kỹ. Như vậy thì e rằng như một tháp ngà rộng, ca sĩ sẽ thiếu nhiều vốn sống ngoài đời không?

- Cuộc sống lúc nào cũng ở trong vòng tay ba mẹ là điều rất hạnh phúc đối với em. Hồi thi Vietnam Idol, là lần đầu tiên em xa nhà đấy. Bên cạnh đó, ba không ngăn cản em tiếp xúc với bên ngoài. Một phần do ba mẹ hướng dẫn, một phần em tự tìm hiểu, tích tụ. Có lẽ là không nhiều như người khác nhưng có lẽ sẽ cũng tạm đủ cho mình hiểu về cuộc sống, về nghề.
 

- Sự bao bọc của ba mẹ đối với Phương Vy đến bao lâu thì vừa, bao lâu thì đủ nhỉ?

- Đối với em và cả đối với ba mẹ thì không biết bao nhiêu là vừa. Hồi 16 tuổi em xin đi chơi với bạn, mẹ nói để mẹ đi chung với con. Em mới bảo con 16 tuổi rồi mà mẹ. Mẹ bảo là 16 tuổi hay sau này 30 tuổi - 40 tuổi thì vẫn là con của mẹ, vẫn cần đến mẹ, vẫn được mẹ lo lắng và chở che nếu như mẹ có thể. Nhưng theo nghề này, nghề cần nhiều thứ trong đó có sự chủ động quảng giao, đi xa, lịch diễn giờ giấc không cố định...
 
Lúc thi Vietnam Idol xong, đi diễn xa bao giờ cũng có ba đi theo. Dần dà ba quan sát thấy em chững chạc, lớn dần, trưởng thành hơn trước nên ba tin tưởng, cho đến nửa năm trở lại đây thì ba cho phép em đi diễn xa, đi cùng với quản lý mà không cần phải có mặt ba nữa.

- Thấy Phương Vy hay nhắc đến ba của mình trong cuộc trò chuyện. Ba đối với Vy như thế nào?

- Cũng như mọi người hay nói mà lặp lại thì nghe có vẻ sến nhưng thực sự, ba như một người thầy và thân thiết chia sẻ như một người bạn của em vậy.
 

- Khi con gái thân với ba, thần tượng ba, như tâm lý thông thường, sẽ tìm kiếm một người bạn trai, bạn đời lý tưởng gần giống như vậy. Như vậy, cũng dễ xảy ra "bi kịch" khi lựa chọn người yêu?

- Có thể em chưa tiếp xúc được với nhiều người nhưng cho đến lúc này thì đúng là em chưa thấy được ai tốt như ba em.

- Lâu nay nhiều tờ báo hay khai thác chuyện tình yêu đương nhưng Phương Vy lâu nay vẫn nói là mình không yêu ai, vẫn là "lính phòng không". Mà người ca sĩ khi không yêu đương hoặc không trải qua những cung bậc cảm xúc của tình cảm thì không thể nào hát hay được như những người đã "từng trải".

- Thực ra không thể nào ép mình phải yêu một ai đó để có tình cảm để có cảm xúc hát được. Chủ yếu là cách mình lắng nghe. Những bài hát trong lúc yêu thì cũng dễ thể hiện vì mình cũng "từng trải" tí chút, nhưng chủ yếu là những cảm xúc dễ thương kiểu sinh viên thôi. Mình cũng đâu phải tảng băng đâu anh...
 
 

Theo Thời trang trẻ

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 2 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 10 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 14 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top