Quảng Ninh: Đất rừng phòng hộ bị “xẻ thịt” cho thuê làm bãi VLXD?

| Pháp luật

GiadinhNet - Một diện tích lớn đất rừng phòng hộ ở phường Hải Yên, TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) bỗng dưng được “hô biến” thành bãi tập kết vật liệu trong nhiều năm liền.

Phản ánh đến đường dây nóng Báo Gia đình & Xã hội, nhiều người dân ở phường Hải Yên (TP Móng Cái) cho biết, nhiều năm nay hàng ngàn m2 đất rừng phòng hộ trên địa bàn bị “xẻ thịt” cho thuê tràn lan.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, ngày 17/1/2011, UBND TP Móng Cái ký quyết định cho ông Bùi Văn Hưng (trú tại khu 5, phường Hải Hòa) thuê 5.000m2 đất bãi triều tại khu 4, phường Hải Yên để làm bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD).

Tiếp đó, ngày 21/11/2011 TP. Móng Cái lại tiếp tục có văn bản số 3926/QĐ-UBND chấp thuận cho ông Hưng thuê bổ sung thêm 9.835 m2 đất sát địa chỉ trên để mở rộng bãi tập kết VLXD.


Quyết định của UBND TP Móng Cái cho gia đình ông Hưng thuê đất năm 2011.

Quyết định của UBND TP Móng Cái cho gia đình ông Hưng thuê đất năm 2011.

Theo những người dân nơi đây, diện tích đất ông Bùi Văn Hưng được cho thuê nằm trong khu rừng phòng hộ ven biển, ngay sát đê bao ngăn nước mặn xâm thực trên địa bàn xã. Khu vực này, thuộc dự án trồng cây trang, vẹt do Hôị Chữ thập đỏ TP. Móng Cái thực hiện vào năm 1996. Một phần kinh phí thực hiện dự án này, do các tổ chức phi chính phủ của Nhật tài trợ.

Không chỉ ký quyết định cho ông Hưng thuê khu đất trên, ông Vũ Văn Kinh, Phó chủ tịch UBND TP TP. Móng Cái (hiện là Phó bí thư, Chủ tịch HĐND TP. Móng Cái) còn ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho gia đình ông Hưng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội qua điện thoại, một lãnh đạo phường Hải Yên xác nhận, khu đất cho gia đình hộ ông Bùi Văn Hưng thuê năm 2011 là do ông Vũ Văn Kinh ký.

“Dải đất từ Hải Yên lên Hải Đông, Hải Tiến là tài trợ của chữ thập đỏ để trồng rừng ven biển ngập mặn, nhưng khi khảo sát vị trí đất cho thuê làm bãi của gia đình ông Hưng lại không có cây”, vị cán bộ này nói.

Cũng theo đại diện phường Hải Yên, sau khi hộ gia đình ông Hưng được TP giao đất cho thuê, người dân Hải Yên lo lắng việc xe quá khổ quá tải chở vật liệu xây dựng sẽ khiến đường đê bị hỏng, UBND phường Hải Yên đã cắm biển, yêu cầu ông Hưng cam kết, thực hiện nghiêm việc chở vật liệu xây dựng, không cho xe quá khổ, quá tải chạy.

“Vị trí xin thuê đất là bãi triều ngập mặn được Hội Chữ thập đỏ TP. Móng Cái thực hiện dự án trồng cây trang, vẹt năm 1996”, vị lãnh đạo phường Hải Yên cho biết thêm.

Đáng nói, tại các văn bản liên quan đến việc cho thuê 2 lô đất trên, các cơ quan chức năng TP. Móng Cái đã “phớt lờ” cụm từ “đất rừng phòng hộ ven biển”, các văn bản của các cơ quan tham mưu cho UBND TP. Móng Cái “né” nguồn gốc khu đất và cho rằng đây là “đất triều ngập mặn”.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội qua điện thoại ông Dương Văn Cơ - Chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết, sự việc xảy ra đã lâu, hiện UBND TP đang chỉ đạo các phòng ban liên quan quản lý hồ sơ này rà soát và sẽ có trả lời cụ thể đối với báo chí sau.

Hoàng Long

Đỗ Lực
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.