Quảng Ninh: Người phụ nữ 21 tuổi ôm 3 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất rồi bỏ trốn

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi nhận tiền đặt cọc của 6 hộ dân, đối tượng không thực hiện bàn giao đất theo thỏa thuận hợp đồng đã ký, không trả lại tiền mà sử dụng tiền vào mục đích chi tiêu cá nhân. Bị các nạn nhân đòi tiền, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương...

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP. Móng Cái liên quan đến một phụ nữ ôm tiền bỏ trốn, sau khi ký hợp đồng đặt cọc tiền mua đất. 

Cụ thể, ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của 6 công dân sinh sống trên địa bàn TP. Móng Cái tố giác Hoàng Thị Tuyết (SN 2001, ở phường Hải Hòa, TP. Móng Cái) về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động tiền bằng hình thức hợp đồng đặt cọc mua đất, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Quảng Ninh: Người phụ nữ 21 tuổi ôm 3 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Người mua nhà nếu không tìm hiểu kỹ trước khi đặt cọc tiền thì dễ bị ăn "quả đắng" của các đối tượng lừa đảo

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhanh chóng tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu và đủ cơ sở xác định: Trong thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 6/2022, Hoàng Thị Tuyết có hành vi thỏa thuận, ký hợp đồng, nhận tiền đặt cọc bán đất tái định cư tại các dự án trên địa bàn phường Ninh Dương và phường Hải Hòa (TP. Móng Cái).

Tuy nhiên, sau đó Tuyết không thực hiện bàn giao đất theo thỏa thuận hợp đồng đã ký với các công dân, không trả lại tiền đặt cọc mà sử dụng tiền vào mục đích chi tiêu cá nhân, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương không rõ đi đâu làm gì. Tổng số tiền Tuyết đã chiếm đoạt của 6 công dân khoảng 3 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, phòng chống tội phạm, Cơ quan điều tra đề nghị những ai là bị hại, người liên quan đến vụ việc của Hoàng Thị Tuyết liên lạc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để cung cấp thông tin làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.