Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiền đặt cọc

Chiêu trò lừa bán bất động sản khiến nhiều người mất trắng hàng tỷ đồng

Chiêu trò lừa bán bất động sản khiến nhiều người mất trắng hàng tỷ đồng

Pháp luật

GĐXH - Các đối tượng mạo danh chủ đầu tư hoặc người uy tín lừa bán đất, góp vốn mua, tách thửa đất, làm giấy đăng ký quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tiền… Nhiều đối tượng còn lợi dụng hiện tượng sốt đất để in ấn, làm giả bìa đỏ rồi mang đi lừa đảo.

Sau một thời gian "sốt xình xịch", thị trường đất ven biển Quảng Bình – Quảng Trị dần hạ nhiệt

Sau một thời gian "sốt xình xịch", thị trường đất ven biển Quảng Bình – Quảng Trị dần hạ nhiệt

Giá cả thị trường

GiadinhNet - Sau thời gian "sốt xình xịch", thị trường đất khu vực ven biển của một số địa phương hai tỉnh Quảng Bình – Quảng Trị đã dịu xuống khi không còn tình trạng đua nhau đi "săn đất".

Lừa bán đồ thanh lý qua mạng để chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

Lừa bán đồ thanh lý qua mạng để chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật

GiadinhNet - Bằng thủ đoạn lừa bán đồ thanh lý cưới hỏi qua mạng xã hội, đối tượng đã chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người, sau đó chặn mọi liên lạc với các nạn nhân.

Thủ đoạn lừa tiền đặt cọc mua hàng thanh lý qua mạng

Thủ đoạn lừa tiền đặt cọc mua hàng thanh lý qua mạng

Pháp luật

GiadinhNet – Nhận được tiền đặt cọc, đối tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để che giấu nguồn gốc tiền.

Quảng Ninh: Người phụ nữ 21 tuổi ôm 3 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất rồi bỏ trốn

Quảng Ninh: Người phụ nữ 21 tuổi ôm 3 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất rồi bỏ trốn

Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi nhận tiền đặt cọc của 6 hộ dân, đối tượng không thực hiện bàn giao đất theo thỏa thuận hợp đồng đã ký, không trả lại tiền mà sử dụng tiền vào mục đích chi tiêu cá nhân. Bị các nạn nhân đòi tiền, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương...

Thanh Hóa: Thủ đoạn của các đối tượng đóng vai nhân viên công ty phân phối lừa đảo?

Thanh Hóa: Thủ đoạn của các đối tượng đóng vai nhân viên công ty phân phối lừa đảo?

Pháp luật

GiadinhNet – Đóng vai là nhân viên công ty phân phối sản phẩm hàng tiêu dùng, đi tìm giới thiệu bán sản phẩm cho các cửa hàng tạp hóa. Sau khi ký kết hợp đồng, nhận tiền đặt cọc, các đối tượng chặn liên lạc với chủ cửa hàng để chiếm đoạt tiền.

Quảng Trị: Đấu đất với cái giá cao ngất ngưởng rồi bỏ cọc mấy chục lô đất

Quảng Trị: Đấu đất với cái giá cao ngất ngưởng rồi bỏ cọc mấy chục lô đất

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Một số lãnh đạo địa phương cho biết, việc đấu giá cao rồi bỏ cọc không chỉ gây nên tình trạng “sốt đất” cục bộ, mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch, chỉ tiêu, nguồn thu từ đấu đất của các địa phương.

Học phí “khủng” tại trường quốc tế, dân lập có tương xứng chất lượng?

Học phí “khủng” tại trường quốc tế, dân lập có tương xứng chất lượng?

Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2020 - 2021, nhiều trường quốc tế, trường dân lập dạy chương trình song ngữ dù thu học phí cao hàng trăm triệu một năm nhưng vẫn tiếp tục điều chỉnh tăng học phí và các khoản phí.

Năm học 2020 - 2021: Học phí trường “Tây”, trường dân lập tại Hà Nội lại “nhảy múa”

Năm học 2020 - 2021: Học phí trường “Tây”, trường dân lập tại Hà Nội lại “nhảy múa”

Xã hội

GiadinhNet - Hiện tại, nhiều trường ngoài công lập ở Hà Nội đã thông báo tuyển sinh năm học 2020 - 2021, đáng chú ý là khoản học phí, tiền trường “khủng” nhất là các trường quốc tế và trường có hệ song ngữ.

Vụ chủ nhà thu giữ 50 triệu đồng đặt cọc của khách thuê: "Trăm cái lý không bằng một tý cái tình"

Vụ chủ nhà thu giữ 50 triệu đồng đặt cọc của khách thuê: "Trăm cái lý không bằng một tý cái tình"

Xã hội

GiadinhNet - Theo nhiều chuyên gia pháp lý, đây là một vụ việc rất đáng trách, đáng lên án của chủ nhà, thể hiện lòng tham của người cho thuê trước số tiền đặt cọc và sự vô tình đối với người đi thuê nhà trong thời điểm dịch bệnh.

Bán cổ phần Cty Khảo sát và Đo đạc Hà Nội: Sai quy chế sai nhưng… chỉ rút kinh nghiệm

Bán cổ phần Cty Khảo sát và Đo đạc Hà Nội: Sai quy chế sai nhưng… chỉ rút kinh nghiệm

Xã hội

GiadinhNet - Cho rằng việc thực hiện Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Hà Nội không đúng với quy định, ông Doãn Hữu Lương (trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng. Vào cuộc thanh tra, UBND Hà Nội kết luận nội dung tố cáo này là có cơ sở. Tuy nhiên, thay vì hủy quy chế thì cơ quan này lại chỉ yêu cầu những đơn vị liên quan… rút kinh nghiệm.

Lĩnh 15 năm tù vì đánh đập, ép con nợ trả tiền

Lĩnh 15 năm tù vì đánh đập, ép con nợ trả tiền

Pháp luật

Đánh đập, bắt con nợ viết Giấy biên nhận tiền đặt cọc nhằm mục đích trả tiền, hai người phụ nữ tuổi trung niên thành kẻ đi cướp tài sản, phải nhận mức án nghiêm khắc của pháp luật.

Chiêu lừa lột tiền shipper khi thuê chuyển hàng

Chiêu lừa lột tiền shipper khi thuê chuyển hàng

Pháp luật

Lợi dụng việc bán hàng online đang nở rộ, nhiều đối tượng đã đăng tin tuyển dụng nhân viên giao hàng trên mạng xã hội. Khi có người đến xin việc, các đối tượng này yêu cầu bị hại phải đặt cọc số tiền khá lớn để làm tin, rồi mới trao hàng hóa đã hết hạn sử dụng hoặc giá trị kém hơn số tiền đặt cọc để chiếm đoạt.

Đà Nẵng: Siêu thị Nguyễn Kim bị "tố" cho khách hàng “leo cây”

Đà Nẵng: Siêu thị Nguyễn Kim bị "tố" cho khách hàng “leo cây”

Xã hội

GiadinhNet – Nhận tiền đặt cọc để gửi hàng từ siêu thị Nguyễn Kim Sài Gòn về, nhưng các nhân viên ở Nguyễn Kim Đà Nẵng lại cho khách hàng “leo cây”.

Có mất tiền đặt cọc mua nhà khi người bán đột tử?

Có mất tiền đặt cọc mua nhà khi người bán đột tử?

Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 20/7, tôi đặt cọc 200 triệu đồng mua nhà của ông Nguyễn Mai Hà (có giấy biên nhận viết tay). Trong khi chờ hoàn thiện các thủ tục thì ông Hà tử vong do tai nạn giao thông. Sau khi gia đình họ lo xong hậu sự, tôi đến để hoàn thiện nốt thủ tục mua nhà nhưng vợ con ông Hà không bán và nói không biết gì về số tiền đặt cọc trên. Xin hỏi, người thân ông Hà có nghĩa vụ trả lại cho tôi số tiền này không?

Top