Quảng Ninh xử phạt 2 cá nhân tung tin sai sự thật về đại tá Đinh Văn Nơi

| Pháp luật

GiadinhNet - Lợi dụng mạng xã hội, nhóm đối tượng đã đăng tải, tạo bình luận sai sự thật về Đại tá công an Đinh Văn Nơi - Giám đốc công an tỉnh An Giang, gây dư luận xấu trên không gian mạng.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân do có hành vi lợi dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật liên quan tới Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc công an tỉnh An Giang.

Quảng Ninh xử phạt 2 cá nhân tung tin sai sự thật về đại tá Đinh Văn Nơi - Ảnh 1.

Công dân K.T.N làm việc tại cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CAQN

Thông tin cho biết, trước đó, ngày 21/3, lợi dụng sự việc một số trang fanpage đăng tải các bài viết đề cập nội dung Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục điều hành Công an tỉnh An Giang, chưa được điều động giữ chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh, N.T.K, SN 1990 (phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân trong bài viết của fanpage “Người Quảng Ninh”. 

Cùng ngày, K.T.N, SN 1984 (trú tại phường Việt Hưng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cũng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh trong bài viết của fanpage “Tin Tuc Quang Ninh”.

Qua xác minh, thu thập, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh đã mời 2 cá nhân N.T.K và K.T.N lên làm việc. 

Tại cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi vi phạm, đăng tải nội dung sai sự thật trên Facebook gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đại tá Đinh Văn Nơi và công an tỉnh.

Công an An Giang: Đối tượng phản động đứng sau file ghi âm bịa đặt về đại tá Đinh Văn NơiCông an An Giang: Đối tượng phản động đứng sau file ghi âm bịa đặt về đại tá Đinh Văn Nơi

Công an tỉnh An Giang đã triệu tập kẻ cố tình ghi âm các cuộc điện thoại của đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, rồi cắt ghép, cung cấp cho các đối tượng phản động tung lên mạng xã hội.

Theo đó, căn cứ các tài liệu thu thập được, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.K về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân với mức phạt tiền là 7.500.000 đồng. Tương tự, K.T.N, do có hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức đã bị  phạt với mức phạt tiền là 7.500.000 đồng.

Phía công an tỉnh Quảng NInh cho hay, thời gian tới, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội phát tán phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng xấu trong dư luận, tổ chức.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Bộ Công an đề nghị truy tố vụ án đa cấp lôi kéo 10.000 nhà đầu tư tham gia

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.