Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng 20/10: Phản ứng của nữ diễn viên nổi tiếng sau khi bị phạt nặng vì thông tin sai sự thật; khi nào học sinh Hà Nội được tới trường?

Thứ tư, 07:18 20/10/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Nữ diễn viên đã nhận sai và đã xóa những bài viết dẫn chứng các trường hợp người nhiễm COVID-19 khỏi bệnh nhờ uống giun đất trên trang cá nhân và fanpage; Hà Nội vẫn chưa quyết định việc cho học sinh đến trường.

Sáng 19/10: Sài Gòn kẹt xe trở lại; Công an lên tiếng về lời tố bị hành hung của bà Phương HằngSáng 19/10: Sài Gòn kẹt xe trở lại; Công an lên tiếng về lời tố bị hành hung của bà Phương Hằng

GiadinhNet - Lần đầu tiên người dân TP.HCM chịu cảnh ùn tắc khi đi làm sau nới lỏng giãn cách xã hội, Công an TP HCM khẳng định không có việc bà Nguyễn Phương Hằng bị hành hung tại trụ sở công an.


TP.HCM: Đề xuất cho phép hàng quán ăn uống phục vụ khách tại chỗ

Sáng 20/10: Địa phương ra nhiều văn bản chống dịch phải đính chính gây phản cảm; khi nào học sinh Hà Nội được tới trường? - Ảnh 3.

Một quán phở ở Quận 7 bán mang về

Sở Công thương TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP đề xuất cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn được mở cửa hoạt động bình thường, tức bao gồm hình thức bán mang đi và phục vụ tại chỗ, trừ các loại hình kinh doanh bia, rượu.

Các hàng quán ăn uống này phải đáp ứng các yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng chống dịch.

Khi được phép phục vụ khách tại chỗ, hàng quán ăn uống chỉ hoạt động đến trước 21h, với công suất phục vụ tối đa 50%. Mật độ phục vụ không quá 2 người/bàn, khoảng cách các bàn ăn tối thiểu 2m.

Theo Sở Công thương, việc cho phép phục vụ khách ngồi tại chỗ là từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế thông qua phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ trên nguyên tắc "An toàn đến đâu, mở cửa đến đó". Bên cạnh đó, dịch vụ này cũng đáp ứng nhu cầu của người dân và hỗ trợ từng bước khôi phục hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

Việc đề xuất này dựa trên độ bao phủ vaccine của TP.HCM đã đạt tỉ lệ trên 98% người được tiêm 1 mũi và trên 75% với người đã tiêm 2 mũi. Tỉ lệ này đang tiếp tục được nâng lên, đảm bảo an toàn cho các hoạt động bình thường trở lại.

Lĩnh vực ăn uống do Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM quản lý, vì vậy, Sở Công thương cũng đề nghị giao ban này chủ trì, phối hợp với các quận huyện, TP. Thủ Đức hướng dẫn các hàng quán ăn uống thực hiện cũng như tổ chức hậu kiểm khi được phép bán phục vụ tại chỗ.

Quán bar ở TP.HCM mở bán mang về, khách chưa mặn màQuán bar ở TP.HCM mở bán mang về, khách chưa mặn mà

Sau giãn cách xã hội, các quán bar, bia thủ công tại TP.HCM vẫn vắng vẻ do không còn lượng khách hàng trực tiếp.

Hà Nội công bố chi tiết phân vùng nguy cơ dịch COVID-19

Sở Y tế Hà Nội vừa chính thức công bố phân vùng nguy cơ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tại 579 xã, phường, thị trấn thuộc 30 quận, huyện, thị xã.

Việc phân vùng này dựa theo phân bố ca bệnh tại cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay. Trong 579 xã, phường có 343 xã, phường thuộc vùng 1; 236 xã, phường thuộc vùng 2 và không có xã, phường thuộc vùng 3 và vùng 4.

Hà Nội công bố chi tiết phân vùng nguy cơ dịch COVID-19Hà Nội công bố chi tiết phân vùng nguy cơ dịch COVID-19

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội vừa chính thức công bố phân vùng nguy cơ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tại 579 xã, phường, thị trấn thuộc 30 quận, huyện, thị xã.

Sở GD&ĐT Hà Nội bác bỏ tin "đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ tuần sau"

Sáng 20/10: Địa phương ra nhiều văn bản chống dịch phải đính chính gây phản cảm; khi nào học sinh Hà Nội được tới trường? - Ảnh 6.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, hoàn toàn không có việc học sinh Hà Nội sẽ quay lại trường học từ ngày 25/10.

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội đã trình lên UBND thành phố văn bản đề xuất các phương án về việc cho học sinh trở lại trường trong điều kiện bình thường mới tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội trình lên 4 phương án đi học trực tiếp. Phương án 1-2-3 đề xuất đi học trở lại từ 25/10/2021 (tức Thứ hai), phương án 4 đi học trở lại từ 17/1/2022.

Tuy nhiên, trả lời báo Dân Trí trưa ngày 19/10, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, phương án đề xuất cho học sinh đi học từ ngày 25/10 được đưa ra trước đó, nhưng đã rút lại để xây dựng phương án mới.

Hiện Sở GD&ĐT Hà Nội đang chờ đánh giá mức độ dịch theo các cấp độ 1,2 của các xã, trên cơ sở đó mới xây dựng phương án cho học sinh đi học trở lại.

Trước đó, trong văn bản đề xuất đã được rút lại, Sở GD&ĐT chọn thực hiện phương án 1 để UBND TP xem xét, cụ thể phương án này như sau:

- Đối với 18 huyện, thị xã học sinh học tại trường: Gồm toàn bộ học sinh cá cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT và TTGDNN-GDTX trên địa bàn

- Đối với 12 quận học sinh học tại trường: gồm học sinh các khối lớp 5, 6, 9, 10, 11, 12 của các trường tiểu học, THCS, THPT và TTGDNN-GDTX

- Học trực tuyến tại nhà: gồm các khối lớp 1, 2, 3, 4, 7, 8 (địa bàn 12 quận)

- Các trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng các kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy.

- Tiếp tục nghỉ tại nhà: Cấp học mầm non

Thời gian thực hiện: Thứ hai 25/10/2021.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội bác bỏ tin 'đề xuất học sinh đi học từ 25/10'Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội bác bỏ tin "đề xuất học sinh đi học từ 25/10"

Xác nhận với PV Dân trí chiều nay (19/10), Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội bác bỏ thông tin đề xuất học sinh Hà Nội quay lại trường học từ ngày 25/10 như một số báo chí đăng tải.

Angela Phương Trinh nói gì khi bị xử phạt vì đăng tin "giun đất chữa được COVID-19"?

Angela Phương Trinh nói gì khi bị xử phạt vì đăng tin “giun đất chữa được Covid-19”? - Ảnh 1.

Ngày 19/10, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Ngọc Phương Trinh (nghệ danh là Angela Phương Trinh) về hành vi cung cấp thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật việc chữa trị COVID-19 bằng giun đất.

Theo đó, nữ diễn viên bị xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng theo điểm a khoản 1 Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Làm việc với lực lượng chức năng, nữ diễn viên đã nhận sai và đã xóa những bài viết dẫn chứng các trường hợp người nhiễm COVID-19 khỏi bệnh nhờ uống giun đất trên trang cá nhân và fanpage.

Angela Phương Trinh cho biết: "Tôi đã vội vã khi chia sẻ những thông tin liên quan đến giun đất (địa long) chữa COVID-19 mà không nắm rõ luật. Ngay sau khi có những thông tin trái chiều, tôi đã kịp thời đính chính. Tôi đã sai, xóa và rút kinh nghiệm".

Sau đó nữ diễn viên này dẫn thông tin từ Bộ Y tế, khẳng định giun đất không chữa được COVID-19.

Chủ tài khoản Angela Phương Trinh bị phạt 7,5 triệu đồngChủ tài khoản Angela Phương Trinh bị phạt 7,5 triệu đồng

Chủ tài khoản mạng xã hội "Angela Phương Trinh" bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải những nội dung sai sự thật về việc điều trị Covid-19 bằng giun đất (địa long).

Tăng tần suất chuyến bay nội địa từ ngày 21/10

Sáng 20/10: Tăng tần suất chuyến bay nội địa từ ngày 21/10 - Ảnh 1.

Bộ GTVT tăng tần suất chuyến bay nội địa từ ngày 21/10

Bộ GTVT vừa có báo cáo Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện tổ chức hoạt động vận tải hành khách của các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng không đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 giai đoạn 1.

Về kế hoạch vận tải trong thời gian tới, đối với lĩnh vực đường bộ yêu cầu thực hiện theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021.

Đối với lĩnh vực hàng không, trên cơ sở đánh giá thực tế kết quả thí điểm đợt đầu tiên, Bộ GTVT đã tiếp tục xây dựng kế hoạch phục hồi đường bay nội địa trong thời gian từ ngày 21/10 đến hết ngày 30/11/2021.

Cụ thể, đường bay Hà Nội - TP HCM, Hà Nội - Đà Nẵng; Đà Nẵng - TP HCM và ngược lại thực hiện không quá 6 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ 21/10 đến 14/11 và không quá 7 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ 15/11 đến 30/11. Các đường bay khác thực hiện không quá 4 chuyến hàng ngày mỗi chiều.

Tần suất khai thác của mỗi hãng hàng không trên từng chặng bay sẽ được tăng thêm 1 chuyến bay/ngày vào các thời điểm ngày 1/11 và 15/11 nếu hệ số sử dụng ghế trung bình trên chặng bay đó của toàn bộ các hãng hàng không trong vòng 7 ngày trước đó đạt từ 75% trở lên.

"Trong vòng 15 ngày kể từ ngày áp dụng, Cục Hàng không đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác phù hợp" - Bộ GTVT yêu cầu.

Về điều kiện đối với hành khách, trường hợp hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa): Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên được thực hiện trong vòng 72 giờ trước thời điểm khởi hành chuyến bay;

Trường hợp hành khách khác cần đáp ứng 1 trong 3 điều kiện: Có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay; có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc có giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên được thực hiện trong vòng 72 giờ trước thời điểm khởi hành chuyến bay.

Các chuyến bay nội địa có thể hoạt động bình thường từ tháng 12Các chuyến bay nội địa có thể hoạt động bình thường từ tháng 12

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận  tải (GTVT) kế hoạch tiếp tục triển khai các đường bay thường lệ giai đoạn từ ngày 21/10 - 30/11/2021. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất các hãng hàng không tổ chức khai thác bình thường từ tháng 12/2021 nếu tình hình dịch bệnh tại các địa phương được kiểm soát tốt.

Mời độc giả theo dõi video hấp dẫn trên giadinh.net.vn

Bất ngờ, giá hoa 20/10 vẫn cao dù lượng mua giảm mạnh

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 7 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 22 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 1 ngày trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà ở Cao Bằng

Thời sự - 1 ngày trước

Gió lốc, mưa lớn xảy ra ở các xã của 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) làm tốc mái hơn 160 ngôi nhà của người dân vùng cao.

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Miền Bắc sắp xuất hiện nắng nóng diện rộng sau giai đoạn chuyển mùa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón đợt mưa dông, gió lốc do sóng lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió Tây Nam trên cao. Dự báo từ ngày 1-3/4, Bắc Bộ khả năng nắng nóng diện rộng.

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Hà Nội thu hồi 1.200m2 ‘đất vàng’ để xây trường tiểu học

Thời sự - 1 ngày trước

Quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang lên phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân sống trong khu biệt thự cũ rộng 1.200m2 trên phố Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo để xây Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy mô đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024 đối với dự án đường vành đai I đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Top