Ra Trường Sa xin chữ
GiadinhNet - Các thân nhân trên chuyến tầu HQ - 571 ra thăm người thân, các chiến sĩ đang công tác trên đảo Trường Sa hôm ấy đều có chung một tâm nguyện được đến thăm chùa Trường Sa Lớn. Họ muốn đến bởi đây là một trong những “cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”. Họ muốn đến đây để thắp nén nhang tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền của đất nước, cầu an cho chồng con nơi đảo xa. Họ còn đến đây để xin CHỮ của vị sư trụ trì viết trên hòn đá san hô đem về đất liền như một món quà lưu niệm có một không hai.
Cơ duyên Phật ngọc ngự Trường Sa
Chùa Trường Sa Lớn nằm ngay tại vị trí trung tâm đảo. Từ cầu tàu lớn nhìn vào thấy ngay chùa nằm mé trái sân bay. Đối diện với chùa, chếch phía tay mặt là Quảng trường và cột mốc chủ quyền của đảo, kế đó là nhà tưởng niệm Chủ tich Hồ Chí Minh. Không gian trước chùa được để mở với hai thảm cỏ lớn, phối hợp với đường bê tông rộng rãi phía trước quảng trường của đảo, tạo nên một quần thể hoành tráng giữa biển khơi bốn bề sóng vỗ.
Chùa Trường Sa Lớn không có quy mô đồ sộ, nhiều tòa ngang dãy dọc, cũng không có những Bảo tháp nguy nga như nhiều ngôi chùa khác trong đất liền. Chùa Trường Sa Lớn tọa lạc trong một khuôn viên rộng rãi, vuông vức. Vào cổng, qua sân là đến vườn chùa. Tòa chính điện xây theo lối truyền thống một gian, hai chái, mái ngói cong có đầu đao. Nguyên liệu được sử dụng bằng nhiều loại gỗ quý có sức chịu đựng độ mặn của nước biển.
Phật điện Trường Sa Lớn có pho tượng Phật bằng đá quý mầu trắng, nguồn gốc là Phật ngọc chùa Vàng ở Mianmar. Phật ngọc ngự Trường Sa Lớn là một cơ duyên. Trong một chuyến thăm chính thức đất nước Mianmar, khi đến Chùa Vàng ở Thủ đô Yangon, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Liên đoàn Phật giáo thế giới tặng Phật ngọc. Tượng Phật ngọc Thích Ca Mầu Ni quý này được nguyên Thủ tướng kính tặng lại chùa Trường Sa Lớn, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Trong thư gửi kèm theo tượng Phật ngọc, nguyên Thủ tướng phát tâm nguyện: "Mong Đức Phật phù hộ độ trì: Cho quân dân huyện đảo Trường Sa bình yên, mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi/ Cho nước Việt Nam hòa bình, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh/ Cho vùng biển Đông, cho các quốc gia trong khu vực và thế giới sống trong hòa bình, hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng phát triển, cùng thịnh vượng"
Mọi ngôi chùa đều hướng về Hà Nội

Chùa Trường Sa Lớn nói riêng, hệ thống chùa trên quần đảo Trường Sa nói chung, mặt tiền đều hướng về Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước. Trong chùa đều có bàn thờ các anh hùng, liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền của của Tổ quốc. Những câu đối được treo trang trọng nhất trong chùa như: "Uy quyền biển đảo cổ vần truyền/ Chúa Phật Trường Sa nay còn đó", "Chùa chiến sừng sững nguy nga đất Việt nổi danh lam/ Quần đảo huy hoàng chất ngất biển Đông ngời thắng cảnh"… đã thể hiện khí thế hiên ngang, tình cảm thiêng liêng với chủ quyền biển đảo của người Việt. Nếu kẻ nào xâm phạm, nhất định sẽ chuốc lấy thất bại, như Lý Thường Kiệt đã khuyến cáo trong bài thơ "Nam quốc sơn hà" khắc vào đá thờ ở chùa Song Tử Tây. Lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh chân lý đó.
Vị sư trụ trì chùa Trường Sa Lớn là Đại đức Thích Giác Nghĩa, người Huế. Đại đức cho rằng, ra chùa Trường Sa Lớn tu luyện, vun hồi đạo lực là một thiện duyên lớn, vì đây là cơ hội để trở về chính mình. Sau 3 lần đặt chân tới đảo Trường Sa làm lễ cầu siêu, ông tâm niệm, văn hóa phật giáo hòa quyện vào văn hóa dân tộc, các vị Quốc sư, Thiền sư luôn thực hiện việc hộ quốc an dân. Phật giáo luôn đồng hành với dân tộc, bảo vệ an nguy quốc gia. Việc Đại đức ra đảo là góp phần xây dựng Trường Sa, bám trụ vật lộn với sóng gió, đối đầu kề cận với hiểm nguy, bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc như bao người dân khác là một vinh dự và trách nhiệm. Đại dức tâm sự: "Tôi thấy được điều đó, và nó thôi thúc tôi đến đây để ủy thác tinh thần, động viên tinh thần và đồng hành cùng anh em, cùng chung sống để duy trì đại nghiệp của cha ông."
Ngày 9/5/2013, tại chùa Trường Sa Lớn, thị trấn Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ Bồ tát lần đầu tiên dưới sự chứng minh và thuyết giáo của Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. Các vị tăng ni, phật tử, du khách đang có mặt tại Trường Sa đã được lắng nghe lời sách tấn ân cần nhắc nhở: " Các tỳ - kheo hằng ngày phải ân cần tụng kinh, niệm Phật, thiền tịnh. Hằng tháng phải bồ tát, tịnh giới. Hằng năm phải an cư kiết hạ. Nếu thiếu 3 điều này thì e không phải tỳ - kheo". Hòa thượng Thích Nguyên Quang nhấn mạnh: "Phật dạy, việc làm Lễ Bồ tát tại chùa Trường Sa Lớn là điều cần thiết để duy trì Phật pháp tại nơi đầu sóng, ngọn gió này. Tôi mong muốn rằng, Phật pháp nơi đây sẽ hưng thịnh và trường tồn mãi mãi. Chúng sinh và cuộc sống người dân trên thị trấn Trường Sa luôn được an lạc, bình yên".
Chia tay Trường Sa, trở về đất liền, những người đi trên con tầu HQ- 571 vẫn còn nghe pha trộn trong tiến sóng và tiếng gió biển tiếng chuông chùa từ trung tâm thị trấn Trường Sa vọng theo. Giữa tứ bề sóng bể trùng dương, giữa bao nhiêu khắc nghiệt của thiên nhiên và biết bao trắc ẩn, vẫn du dương tiếng chuông chùa làm cho lòng ta nhớ mãi Trường Sa - "Trường Sa, không xa Trường Sa ơi" (lời một bài ca).
Trong Chánh điện chùa Trường Sa Lớn, treo bức thư pháp viết bằng tiếng Việt, theo lối thảo thư. Trên đó có bài thơ mang tên "Đi", nội dung như sau "Hãy ra đi vì biên cương biển đảo/ Đi ra đi cưỡi sóng vượt trùng dương/ Đi cho yên bình hiện hữu. Đi bước đi để củng cố sơn hà". Đại đức Thích Giác Nghĩa cho biết, đây là bài thơ thầy Thích Tâm Trí tặng ông khi ông quyết định ra Trường Sa. Đại đức coi đó là lời ân cần, nhắc nhở, thúc giục ông vượt sóng trùng dương đến với Trường Sa, phải biết vượt qua những ngọn sóng thị phi, ngọn sóng của thất tình lục dục, vốn làm con người chùn bước. Đại đức tự xác định mình đã có tâm thế một chiến sĩ trên đảo quê hương.
Lê sỹ Tứ
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 59 phút trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.
Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.
Lịch chi trả lương hưu tháng 4/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?
Đời sốngGĐXH - Từ tháng 4/2026, lịch chi trả lương hưu trên cả nước sẽ thực hiện theo đúng quy định, áp dụng theo hai hình thức: chuyển khoản và nhận tiền mặt, với thời gian cụ thể tùy thuộc vào từng tỉnh thành.