Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rộn ràng ngày hội Trung thu hướng đến "sống xanh" của các bé mầm non

Thứ tư, 10:57 07/09/2022 | Giáo dục

GiadinhNet - Lễ Khai giảng và Lễ hội trăng rằm được khuyến khích tặng cây xanh và các sản phẩm từ hand made, để qua đó giáo dục cho các bé mầm non ý thức bảo vệ môi trường, mang đến không gian xanh cho lớp học.

Ngày 6/9, Trường Mầm non Thực nghiệm Victory đã tổ chức lễ khai giảng kết hợp với Lễ hội trăng rằm cho các bé mầm non được trải nghiệm làm bánh, đồ chơi và vui phá cỗ.

Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 2 năm các bé được cùng bố mẹ và thầy cô tham dự một Lễ Khai giảng đúng nghĩa trong khung cảnh rộn ràng trống hội, tưng bừng, rực rỡ cờ hoa. 

Rộn ràng ngày hội Trung thu hướng đến "sống xanh" của các bé mầm non  - Ảnh 1.

Các thầy cô cũng háo hức không kém để chuẩn bị lễ khai giảng và Lễ hội trăng rằm cho các bé mầm non

Trong lễ khai giảng, các bé mầm non lớp Blue (2 tuổi) đã được các anh chị đầu cấp lớp 6A1 của khối THCS và các anh chị lớp 5 tuổi khối Mầm non dắt tay vào trường. Đây là buổi lễ khai giảng đầu tiên của các bạn nhỏ khối Blue, nhưng lại là buổi lễ khai giảng cuối bậc học mầm non của các anh chị khối 5 tuổi. Những cái nắm tay các em bé còn bỡ ngỡ, những nụ cười trong sáng, đâu đó còn có cả những giọt nước mắt... sẽ là những kỷ niệm đẹp đánh dấu sự chuyển giao, nối tiếp của các bé, gia đình và thầy cô giáo đã cùng vun đắp cho hành trình lớn lên của các bé.

Rộn ràng ngày hội Trung thu hướng đến "sống xanh" của các bé mầm non  - Ảnh 2.

Lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang nghiêm

Nhà giáo Nguyễn Thị Việt Phương –  Hiệu trưởng nhà trường lên trò chuyện ngày khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường. Trong năm học mới này, hiệu trưởng Nguyễn Thị Việt Phương hi vọng, các em sẽ được thỏa sức khám phá, sáng tạo và có thêm thật nhiều trải nghiệm mới mẻ để mỗi ngày đi học là hạnh phúc, mỗi ngày đến trường náo nức một ngày vui.

Dấu ấn đặc biệt nhất trong lễ khai giảng năm nay của trường nằm ở hoạt động trải nghiệm kết hợp mang chủ đề Vui Trung thu đón chị Hằng. Một Trung thu pha trộn giữa sắc màu truyền thống và hiện đại đã được tổ chức ngay tại khuôn viên trường. Một Trung thu với đầy đủ mâm ngũ quả, bánh nướng bánh dẻo, đèn lồng, đèn ông sao lung linh sắc màu… Hơn 200 học sinh mầm non được cùng bố mẹ, cô giáo rước đèn lồng, làm mặt nạ, được hướng dẫn để tự tay làm ra những chiếc bánh xinh xắn đầu tiên trong đời. 

Rộn ràng ngày hội Trung thu hướng đến "sống xanh" của các bé mầm non  - Ảnh 3.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Việt Phương (áo dài đỏ) cùng các phụ huynh nghe thuyết trình về mâm cỗ Trung thu để nhận xét và chấm điểm

Được biết, những mâm cỗ Trung thu đều do phụ huynh và giáo viên trong trường tự tay chuẩn bị cho các bé. Một phụ huynh cho biết, để các con có một ngày lễ khai giảng và Vui Trung thu đón chị Hằng, ngày hôm trước các bố mẹ đã phải chuẩn bị đến tận 20h và sáng hôm sau đến từ lúc 6h để bày biện, sắp mâm cỗ Trung thu. Tất cả để mang đến cho các con những trải nghiệm sinh động và lý thú trong ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. 

Ngoài ra, để giáo dục cho các con ý thức bảo vệ môi trường và mang đến không gian xanh cho lớp học, hiệu trưởng Nguyễn Thị Việt Phương cho biết, trường khuyến khích hạn chế hoa tươi. Thay vào đó là tặng cây xanh, cây cảnh, vừa đỡ lãng phí vừa tạo nên cảnh quan, trường lớp được xanh đẹp và thiết thực hơn. Mâm cỗ Trung thu cũng hướng đến các sản phẩm hand made, qua đó giáo dục cho các con về văn hoá truyền thống của ngày Trung thu và bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp. 

Rộn ràng ngày hội Trung thu hướng đến "sống xanh" của các bé mầm non  - Ảnh 5.

Dù bận rộn với công việc nhưng Anh Vũ Hoàng Đạt vẫn dành thời gian để vui Trung thu cùng con trai. Anh cũng hỗ trợ cùng Ban phụ huynh để tổ chức ngày hội cho các con

Rộn ràng ngày hội Trung thu hướng đến "sống xanh" của các bé mầm non  - Ảnh 6.

Chiếc bánh đầu tiên trong đời của các bé được hỗ trợ từ bà và cô giáo

Rộn ràng ngày hội Trung thu hướng đến "sống xanh" của các bé mầm non  - Ảnh 7.

Các bé háo hức vì được làm bánh ngay trong ngày khai giảng

Rộn ràng ngày hội Trung thu hướng đến "sống xanh" của các bé mầm non  - Ảnh 9.

Ở nhóm khác là trải nghiệm làm mặt nạ

Rộn ràng ngày hội Trung thu hướng đến "sống xanh" của các bé mầm non  - Ảnh 13.

Rộn ràng ngày hội Trung thu hướng đến "sống xanh" của các bé mầm non  - Ảnh 14.

Mâm cỗ Trung thu đáng yêu chứa đựng bao công sức của các bậc phụ huynh và gửi gắm thông điệp về sống xanh cho các bé



Minh Nhật
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 13 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 23 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 ngày trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 1 ngày trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Top