Rủ góp vốn rồi chiếm đoạt

| Pháp luật

GĐXH - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huệ (SN 1986, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước năm 2023, Trần Thị Huệ kinh doanh online mỹ phẩm, thực phẩm chức năng Hàn Quốc nhưng không có kho hàng, không có nguồn hàng sẵn. Người phụ nữ này đăng bài bán sản phẩm trên trang Facebook cá nhân, nếu có khách đặt hàng sẽ tìm mua hàng trên mạng rồi chuyển cho khách để hưởng chênh lệch. Huệ chỉ bán hàng số lượng nhỏ lẻ, không kinh doanh số lượng lớn.

Khoảng đầu năm 2023, Huệ không tự bằng lòng với cảnh “buôn bán cò con” này, đã nảy sinh ý định rủ người khác cùng kinh doanh online sau đó chiếm đoạt tiền.

Từ khoảng tháng 4/2023, Trần Thị Huệ rủ chị P.T.M và anh N.V.T hợp tác kinh doanh. Huệ nói với chị M, anh T mình có đầu mối nhập hàng hóa là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm Hàn Quốc.

Chị M sẽ cấp vốn cho Huệ nhập hàng. Giữa hai bên không thỏa thuận hợp tác bằng văn bản, giấy tờ gì cũng như lợi nhuận sẽ ăn chia như thế nào. Huệ sẽ chủ động đưa ra các đơn hàng, tính giá trị đơn hàng và tiền lợi nhuận khi bán được hàng sau đó thông báo với chị M.


Rủ góp vốn rồi chiếm đoạt- Ảnh 1.

Đối tượng Huệ (ảnh tư liệu).

Chị M đồng ý thì sẽ chuyển khoản cho Huệ tiền giá trị đơn hàng. Sau đó Huệ sẽ chuyển lại cho chị M đủ tiền giá trị đơn hàng cộng tiền lợi nhuận, trả đứt theo từng đơn hàng.

Từ tháng 4/2023 đến nay, Huệ nhận tổng số tiền gần 4,4 tỷ đồng của chị M, anh T góp vốn để cùng kinh doanh.

Sau khi nhận được tiền, Huệ chỉ sử dụng một phần tiền rất nhỏ để mua bán hàng hóa. Phần lớn số tiền nhận được của bị hại, Huệ sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để các bị hại không phát hiện, Huệ báo anh T giao một số đơn hàng để chị M và anh T tin tưởng việc Huệ có hàng hóa thật và tiếp tục chuyển tiền.

Huệ còn dựng lên các chủ hàng và khách mua hàng không có thật để chị M tin tưởng chuyển tiền cho Huệ kinh doanh.

Ban đầu Huệ trả đầy đủ tiền cho chị M, nhưng sau đó do nợ nhiều, Huệ không còn khả năng thanh toán cho chị M. Đến thời điểm này, Huệ đã trả cho chị M số tiền gần 2,7 tỷ đồng, còn nợ lại hơn 1,7 tỷ đồng.


Xe bồn chở xăng bị lật, bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Pháp luật -

GĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.