Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sân khấu Hà Nội rầm rộ chống tiêu cực

Thứ sáu, 15:56 13/07/2007 | Giải trí

Sau thành công vang dội từ vở Cát bụi của Nhà hát (NH) kịch Hà Nội, NH kịch Việt Nam chuẩn bị ra mắt công chúng thủ đô vở Một cây làm chẳng nên non - với nội dung chống tiêu cực trong giáo dục.

Còn Nhà hát Tuổi trẻ sắp khai sàn Những quân bài định mệnh - chống tiêu cực trong ngành hải quan.

Cát bụi mở màn "chiến dịch"

Nói đến những vở kịch thành công khi đưa tiêu cực lên sàn diễn trong nền sân khấu đương đại VN phải kể đến vở Cát bụi của NH kịch Hà Nội.

Đây là vở diễn nói về vấn đề tiêu cực trong ngành hải quan, đan xen những yếu tố tâm linh đồng thời có cả sự hài hước, hóm hỉnh. Vở diễn được xây dựng từ năm 2004 đã liên tục mang đến những đêm diễn “đỏ đèn đông khách” cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, và ghi dấu ấn tại Hội diễn Sân khấu kịch toàn quốc diễn ra trên đất cảng Hải Phòng năm 2005.

Vở diễn xoay quanh cuộc đời, sự nghiệp của tên Thúc Đại, Tổng giám đốc một công ty tàu thuyền – nguyên là một tên cướp gian manh, xảo trá – đã bắt người vợ đẹp hiến thân, và mỗi đứa con ra đời là một nấc thang danh vọng của hắn. Nhân sự kiện một con tàu ngoài khơi cháy gây thiệt hại về người và vật chất, hắn đã khai khống thiệt hại nhằm thu lợi cho bản thân.

NSƯT Trung HIếu vào vai tên nhà văn tha hóa Tống Thoại trong vở Cát bụi.

Sự việc bại lộ, hắn phải thuê một tay nhà văn thoái hóa viết sử truyền thống của công ty để xoa dịu dư luận, hòng cứu vãn danh dự cá nhân. Chính từ việc này đã dẫn đến những bi kịch cho gia đình hắn và hành tung, gốc gác những “trò ma” của hắn bị bại lộ.

Cát bụi thành công không chỉ nhờ vào một kịch bản dày dặn, “ra tấm ra món” hay nhờ vào bàn tay phù phép của đạo diễn, sự hóa thân điêu luyện của mỗi cá nhân diễn viên tham gia, mà hơn hết bởi đã lâu rồi, sân khấu mới lại có một vở diễn phơi bày đến tận cùng bản chất của những vấn đề tiêu cực với cách thể hiện ở mức...chấp nhận được.

Cũng khai thác những vấn đề tiêu cực nhưng thiên về đạo lý, vở Những đứa con bị đánh cắp của NH kịch Hà Nội, mới được dàn dựng trong năm qua cũng nhận được sự đón tiếp nồng hậu của khán giả. Sắp tới đây, NH sẽ đưa lên sân khấu những vấn đề tiêu cực trong gia đình.

Anh cả đỏ và tham vọng “khui” tiêu cực tại trường học

NH kịch VN cũng là một trong những đơn vị tuyên bố sẽ gắn bó với chính kịch. Thời gian qua NH này chưa có vở kịch nào nổi đình nổi đám về chủ đề này. Song mới đây, chủ trương của NH là sẽ kết hợp với các bộ ngành để tổ chức xây dựng kịch bản, cho lên sàn những vở “theo chuyên đề”. Trong đó, các vấn đề tiêu cực sẽ là điểm nhấn của dự án.

Sau câu chuyện dí dỏm mang tính tâm lý có tựa đề Nhà chung cư được đánh giá cao, xứng tầm với danh hiệu “anh cả đỏ” của nền sân khấu VN, NH kịch VN sắp cho ra mắt vở Một cây làm chẳng nên non, nói về những vấn đề tiêu cực trong giáo dục.

Không đi vào các đề tài câu khách như chuyện “thày gạ tình trò”, NH đã chọn đề tài bị coi là…khô như ngói: Lột trần những chuyện tiêu cực trong nhà trường như lên án chuyện thành tích, chạy điểm, thậm chí cả chuyện cặp bồ - nhưng là chuyện cặp bồ giữa những cá nhân… ngoài trường học, đó là vợ giáo viên cặp với phụ huynh học sinh cá biệt.

Vở diễn đã qua khâu tổng duyệt và được lãnh đạo hội sân khấu đánh giá là “dễ xem” sẽ ra mắt vào cuối tháng 7 này.

Những quân bài định mệnh của NH Tuổi trẻNhững quân bài định mệnh.

Mải mê với hài kịch, cho tới thời điểm này, sau hơn một năm NH Tuổi trẻ mới quay lại chính kịch, và lần này lại là một vở chống tham nhũng với vở

Vở kịch này là sự trở lại của một vụ tham nhũng lớn ở nước ta nhiều năm trước đây. Nó sẽ được đưa lên sân khấu với sự chuẩn xác về thông tin, cách thể hiện ấn tượng. Khán giả một lần nữa hiểu thêm về mâu thuẫn giữa phần “con” và phần “người” của những quan chức có thủ đoạn tinh vi.

NSƯT Trương Nhuận, phó giám đốc phụ trách marketing của Nhà hát cho biết: “Nếu những vấn đề tiêu cực trong các ngành nghề được các phương tiện thông tin đại chúng đề cập một cách sâu rộng thì qua nghệ thuật sân khấu, chúng tôi muốn khai thác theo một hướng khác, mổ xẻ tâm lý, lật lại vấn đề và giải quyết câu hỏi vì sao con người ta dẫn đến sự tha hóa hơn là đề cập dưới góc độ vụ án".

Góp mặt trong vở là các diễn viên Đức Khuê, NSƯT Minh Hằng, Quách Thu Phương…qua dàn dựng của đạo diễn, NSND Lê Hùng.

Theo Thục Nhi

VTC

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 7 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 11 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 15 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 19 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top