Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sáng 23/9: Người dân các tỉnh "rồng rắn" trở lại Thủ đô làm việc; Có "Thẻ xanh COVID" được tham gia những hoạt động gì?

Thứ năm, 07:06 23/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Những người lao động ngoại tỉnh trở lại Hà Nội làm việc sau thời gian giãn cách; những hoạt động được tham gia khi có "thẻ xanh COVID" ở TP.HCM; hình ảnh người đàn ông bế con nhỏ đến nhận kỷ vật của vợ qua đời vì COVID-19, ..là thông tin được nhiều người chú ý.


Sáng 23/9: Người dân các tỉnh rồng rắn trở lại Thủ đô làm việc; Có Thẻ xanh COVID được tham gia những hoạt động gì? - Ảnh 1.

Những hoạt động áp dụng "Thẻ xanh COVID- 19" ở TP.HCM

Sáng 23/9: Người dân các tỉnh rồng rắn trở lại Thủ đô làm việc; Có Thẻ xanh COVID được tham gia những hoạt động gì? - Ảnh 3.

Tiêm đủ 2 mũi vaccine là tiêu chí quan trọng để áp dụng "Thẻ xanh COVID-19"

Từ ngày 16/9, TP HCM tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 15 ngày với nhiều thay đổi trong hoạt động giao thông, xây dựng, sản xuất - kinh doanh... Ngoài duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP HCM đã ban hành các bộ tiêu chí an toàn trên nhiều lĩnh vực để dần thực hiện lộ trình "bình thường mới".

Ở lĩnh vực xây dựng, các công trình muốn thi công phải bảo đảm toàn bộ lao động trực tiếp phải có "Thẻ xanh COVID-19", cùng với việc tuân thủ 5K và xét nghiệm kháng nguyên định kỳ. Điều kiện để một người lao động có "Thẻ xanh COVID-19" là phải hội đủ các điều kiện: xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (test nhanh hoặc RT-PCR) đối với những ngành nghề phải làm xét nghiệm theo quy định; tiêm vaccine hoặc từng mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh; không có tiếp xúc gần với người F0 trong vòng 14 ngày.

Đối với các hoạt động vận tải hàng hóa, người điều khiển phương tiện, nhân viên đi cùng đã được tiêm vaccine mũi 1 đủ 14 ngày hoặc có xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19; có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực; thực hiện nguyên tắc 5K.

Các hoạt động vận tải hành khách được hoạt động khi người điều khiển phương tiện, người phục vụ đi cùng đã được tiêm vaccine đủ liệu trình, mũi tiêm gần nhất đã đủ 14 ngày; có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực; thực hiện nguyên tắc 5K... 

Còn các bến xe, bến phà, bến thủy nội địa vận chuyển hành khách, bến khách ngang sông được hoạt động khi người lao động đã được tiêm vaccine đủ liệu trình, mũi tiêm gần nhất đã đủ 14 ngày; tất cả người lao động được xét nghiệm định kỳ theo quy định ngành y tế; thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K... 

Các ga đường sắt, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được hoạt động lại khi tuân thủ các quy định của Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động đường sắt trong thời gian phòng chống dịch COVID-19; người lao động đã tiêm đủ liệu trình vaccine, mũi gần nhất đã qua 14 ngày; xét nghiệm định kỳ theo quy định ngành y tế.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP HCM, cơ quan nhà nước ở thành phố chỉ được bố trí người có "Thẻ xanh COVID-19" hoặc F0 đã khỏi bệnh làm việc trực tiếp tại trụ sở.

Về phía người dân muốn đến trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp để giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 1/10 đến ngày 31/10 phải tiêm 2 mũi vaccine, nếu chưa tiêm đủ thì phải có xét nghiệm âm tính; từ ngày 1/11 phải có "Thẻ xanh COVID-19", nếu chỉ có "Thẻ vàng COVID-19" thì phải đi kèm kết quả xét nghiệm âm tính.

Người dân các tỉnh vẫn "rồng rắn" trở lại Thủ đô làm việc

Sáng 23/9: Người dân các tỉnh rồng rắn trở lại Thủ đô làm việc; Có Thẻ xanh COVID được tham gia những hoạt động gì? - Ảnh 4.

Hơn 19h ngày 22/9, nhiều người dân từ các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Nam, Nam Định... vẫn có mặt tại chốt Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên) để thông qua thủ tục trở lại Hà Nội làm việc. Đa phần họ là những người lao động trở lại làm việc sau gần 2 tháng Hà Nội thực hiện giãn cách. 

Tại chốt kiểm soát, lực lượng chức năng của Hà Nội tiến hành kiểm tra toàn bộ chiều ra cũng như vào. Theo thông tin của cán bộ trực chốt, lượng người trở lại Thủ đô đã tăng mạnh từ sáng 22/9, người dân sẽ xuất trình Giấy xét nghiệm PCR âm tính, Giấy đi đường và Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân để qua chốt

Nơi trao trả kỷ vật của người qua đời vì COVID-19

Sáng 23/9: Người dân các tỉnh rồng rắn trở lại Thủ đô làm việc; Có Thẻ xanh COVID được tham gia những hoạt động gì? - Ảnh 5.

 Từ ngày 19/9, Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 (ICU) - Bệnh viện Bạch Mai tại TPHCM đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16 (đường Đào Trí, quận 7) lập nhà kho cất giữ những đồ đạc của người qua đời vì COVID-19. Nơi đây rộng 30 m2, để khoảng 300 túi đồ được sắp xếp gọn trên các kệ.

"Những người mất trong dịch này rất tội nghiệp, không có người thân bên cạnh, không được làm đám tang. Vì vậy chúng tôi có trách nhiệm phải giữ đầy đủ những kỷ vật để trả lại gia đình, như một phần an ủi tới họ", bác sĩ Trần Thái Sơn, Phó phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện cho biết.

Theo đó, từ ngày 8/8, khi trung tâm ICU hoạt động, những đồ đạc của người tử vong tại đây sẽ được giữ lại. Tất cả đều được kiểm kê kỹ với sự chứng kiến của công an và quân đội trước khi mang xuống nhà kho.

Sáng 23/9: Người dân các tỉnh rồng rắn trở lại Thủ đô làm việc; Có Thẻ xanh COVID được tham gia những hoạt động gì? - Ảnh 6.

"Ngày vợ tôi nhập viện có mang theo 18 triệu đồng, giờ vẫn còn nguyên cùng với giấy tờ tùy thân và vật dụng cá nhân", anh Trương Minh, ở Quận 1, nói.

Vợ mất cuối tháng 8 khiến anh Minh chịu cảnh "gà trống nuôi ba con". Con lớn nhất 19 tuổi, còn đứa út mới 2 tuổi, không người trông nên anh phải bế theo.

Dịch vụ karaoke, mát-xa được hoạt động trở lại tại Phú Thọ

Sáng 23/9: Người dân các tỉnh rồng rắn trở lại Thủ đô làm việc; Có Thẻ xanh COVID được tham gia những hoạt động gì? - Ảnh 7.

Từ chiều nay quán karaoke, mát-xa, xông hơi, quán internet, trò chơi điện tử, bi-a, rạp chiếu phim, vũ trường, quán bar ở tỉnh Phú Thọ được phép hoạt động trở lại từ 6h đến 22h30 hàng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang vừa ký quyết định nới lỏng, điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong tình hình mới, có hiệu lực từ 13h30 chiều 22/9.

Phú Thọ cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm karaoke, mát-xa, xông hơi, quán internet, trò chơi điện tử, bi-a, rạp chiếu phim, vũ trường, quán bar được phép hoạt động trở lại từ 6h đến 22h30 hàng ngày để phục vụ người trong tỉnh; tuân thủ điều kiện phục vụ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm.

Các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh được mở cửa trở lại, nhưng chỉ được phép hoạt động không quá 50% công suất và chỉ đón, phục vụ khách trong tỉnh.

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động để phục vụ cho nhu cầu người dân trong tỉnh, nhưng phải bảo đảm không tập trung quá 20 người tại cùng một thời điểm hoặc không vượt quá 50% công suất đối với các điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng.

Các nhà hàng, quán ăn, uống; các hoạt động thể dục - thể thao ở địa điểm công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ tập luyện thể thao, các câu lạc bộ gym, yoga, bể bơi, dịch vụ spa - chăm sóc sắc đẹp tiếp tục thực hiện theo Văn bản số 4016/UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ: Được phục vụ tại chỗ nhưng tối đa không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm và không quá 20 người/1 phòng kín.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị quản lý, kinh doanh dịch vụ nêu trên phải có cam kết với chính quyền địa phương và chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định an toàn phòng, chống dịch; đồng thời, phải khai báo y tế bằng mã QR-code tại từng địa điểm.

Đối với việc tổ chức đám hỏi, đám cưới nhanh, gọn, không quá 60 người tham dự tại một thời điểm; không mời khách từ các vùng đang có dịch, vùng thực hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị 15, Chỉ thị 16. Đối với đám hiếu tổ chức gọn nhẹ, không quá 5 người/đoàn viếng và phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; khuyến khích thực hiện hỏa táng.

"Tiếp tục tạm dừng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, lễ hội, giải đấu thể thao tập trung đông người và các sự kiện chưa cần thiết; không tổ chức tụ tập xem bóng đá tại các nhà hàng, quán ăn, quán bia, cà phê và nơi công cộng; hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh không đón, trả khách khi đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ" - UBND tỉnh Phú Thọ nêu rõ.

K.N (th)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'

Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.

Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?

Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường

Thời sự - 1 giờ trước

Khoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.

Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi

Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.

Người dân Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp 3 cá thể khỉ quý hiếm

Người dân Hà Tĩnh tự nguyện giao nộp 3 cá thể khỉ quý hiếm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa tự nguyện bàn giao ba cá thể khỉ quý hiếm cho cơ quan chức năng để chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Nhóm học sinh ở Hà Tĩnh tự chế pháo nổ

Nhóm học sinh ở Hà Tĩnh tự chế pháo nổ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhóm học sinh ở Hà Tĩnh lên mạng xã hội đặt mua tiền chất sau đó tự chế pháo để sử dụng dịp Tết.

May mắn, tài lộc không đến ngẫu nhiên: Đây là 3 dấu hiệu báo trước rõ ràng nhất

May mắn, tài lộc không đến ngẫu nhiên: Đây là 3 dấu hiệu báo trước rõ ràng nhất

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Thực tế cho thấy, trước khi may mắn thực sự gõ cửa, thường xuất hiện những dấu hiệu rất rõ ràng.

Top