Sắp đến thời của thi trên điện thoại, máy tính?

| Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ dự kiến thi THPT Quốc gia sau năm 2021, hình thức thi trên máy tính, điện thoại thông minh đã được nhiều nơi áp dụng hiện nay.

Thi online là một xu thế

Theo dự kiến của Bộ GD&ĐT, từ năm 2021 sẽ thí điểm việc thi THPT quốc gia trên máy tính. Phương thức thi này đã được thực hiện tại Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội trong hai năm 2014 và 2015, bên cạnh đó, nhiều trung tâm, hệ thống giáo dục online tổ chức các kỳ thi trên máy tính.

Hiện một số trường THPT đã bắt đầu cho học sinh làm quen với phương thức thi này. Cụ thể là trường THPT Trần Hữu Trang và THPT Nguyễn Du (TP.HCM) đã tổ chức thi kiểm tra trên máy tính, điện thoại thông minh…

Theo PGS.TS Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội, hình thức thi trên máy tính là một phương thức tốt, nhưng trước khi triển khai cần nghiên cứu kỹ các điều kiện đảm bảo trước khi áp dụng. Cần thí điểm ở một số nơi đủ điều kiện, học sinh đã được làm quen, sau đó tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm, trước khi mở rộng.

Đánh giá về xu thế đào tạo, tổ chức thi theo hình thức online (thi trực tuyến) là một xu thế được nhiều quốc gia áp dụng, bởi khi thi trên máy tính sẽ hạn chế được sự can thiệp theo chiều hướng tiêu cực (sửa bài, nâng điểm) của kỳ thi, TS. Quách Tuấn Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) cho biết: "Đưa công nghệ vào kỳ thi cần sớm được thực hiện, có sự tham gia của hệ thống ngân hàng câu hỏi, phần mềm quản lý thi có tính bảo mật cao sẽ hạn chế được tiêu cực trong thi cử".

Sắp đến thời của thi trên điện thoại, máy tính? - Ảnh 1.

Thi trên máy tính sắp được áp dụng tại kỳ thi THPT Quốc gia sau năm 2021.

Phòng tránh những rủi ro trong tổ chức thi

Đánh giá về hình thức thi online, ông Đặng Quang Hùng - Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho rằng, việc tổ chức thi THPT Quốc gia trên máy tính với các đề thi multimedia sẽ giúp đánh giá năng lực thí sinh tốt hơn các đề thi trên giấy. Từ kinh nghiệm tổ chức kỳ thi online trên phạm vi cả nước trong suốt hơn 10 năm qua của chúng tôi có thể thấy, trong giai đoạn đầu quá trình triển khai đã gặp không ít các vấn đề rủi ro từ hệ thống kĩ thuật như: quá tải, tắc nghẽn mạng do lượng lớn thí sinh dự thi cùng thời điểm... bởi mỗi kì thi thử có khoảng 10.000 đến 20.000 thí sinh tham gia.

Tuy nhiên, đối với kì thi như THPT Quốc gia, nếu có sự chuẩn bị tốt, các yếu tố rủi ro hoặc trở ngại có thể kiểm soát được. Do đó, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, cần phải đảm bảo tốt các yếu tố sau: Tính sẵn sàng của thiết bị phù hợp với quy mô và kế hoạch dự kiến; Quy trình và các phương án bảo mật dữ liệu số, trong quy trình tổ chức thi cần phải đảm bảo tính bảo mật xuyên suốt; Các phương án sao lưu, bảo vệ dữ liệu để luôn đảm bảo sự an toàn và toàn vẹn dữ liệu trong mọi tình huống.

"Theo tôi, khó nhất đó là việc chuẩn bị, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi sao cho có thể đảm bảo tính công bằng cho từng thí sinh. Cần phải có một ngân hàng đủ lớn để giảm thiểu tính lặp cũng như đề thi có các câu hỏi tương đương nhau đòi hỏi một sự chuẩn bị rất công phu; Cuối cùng, hệ thống thi phải được thiết kế thực sự thân thiện, để mọi học sinh đều có thể dễ dàng sử dụng. Về tổ chức, ban đầu có thể thí điểm trong một số địa bàn hoặc cho phép thí sinh lựa chọn hình thức thi (online hoặc giấy)" - ông Hùng cho biết.

Hiện nay, một số trường THPT triển khai, thí điểm để học sinh làm bài kiểm tra qua điện thoại thông minh, máy tính, theo ông Đặng Quang Hùng, hiện nay, việc sử dụng smartphone, laptop là nhu cầu hiện hữu và thiết thực của mỗi cá nhân, chỉ cần dùng máy tính, điện thoại di động có kết nối với internet thì học sinh hoàn toàn có thể tham gia các khóa học online cũng như khai thác học liệu trên mạng một cách hiệu quả và tích cực. 

Do đó, việc học sinh tiếp xúc, sử dụng máy tính hoặc các thiết bị di động phục vụ cho việc học hành đã hình thành từ nhiều năm nay và vẫn tiếp tục gia tăng. Đây cũng là một trong những cách giúp nhà trường và học sinh có thể làm quen và hoàn thiện các kỹ năng kiểm tra, thi cử trên công nghệ. 

Nguyễn Trọng Hiển

Ngô Quang Huy
Ý kiến của bạn
Tags:
Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Cho vay lãi suất 'cắt cổ', nhóm 4 đối tượng ở Thái Nguyên bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 4 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này bị xác định đã cho vay với lãi suất từ 109,5%/năm đến 365%/năm, thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng đập phá ô tô đỗ gần nhà vì bực tức chuyện chỗ để xe

Hà Nội: Khởi tố đối tượng đập phá ô tô đỗ gần nhà vì bực tức chuyện chỗ để xe

Pháp luật -

GĐXH - Bực tức vì chiếc ô tô đỗ gần khu vực nhà mình, một đối tượng tại phường Tùng Thiện (Hà Nội) đã ra tay đập phá khiến xe thủng nắp capo, vỡ kính với thiệt hại 25 triệu đồng. Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và khởi tố bị can về tội hủy hoại tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.