Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sập hầm thủy điện: Chuyên gia y tế BV Chợ Rẫy tiếp sức hoạt động ứng cứu

Thứ sáu, 16:23 19/12/2014 | Y tế

GiadinhNet – Đoàn bác sĩ BV Chợ Rẫy gồm 6 người do lãnh đạo BV cấp phó dẫn dầu đã xuất phát từ TP.HCM hồi 11h trưa nay (19/12), nhằm tăng cường năng lực ứng cứu y tế tại hiện trường vụ sập hầm thủ điện Lâm Đồng.

Tin từ BV Chợ Rẫy cho hay, đoàn do Phó giám đốc BV, PGS-TS Nguyễn Văn Khôi dẫn đầu cùng BS CKII Phạm Văn Khiêm khoa Cấp cứu và điều dưỡng Đỗ Văn Giang đã đến hiện trường vụ sập hầm thủy điện Lâm Đồng để tiếp sức hoạt động ứng cứu nạn nhân.

Khoa hồi sức cấp cứu cũng có hai nhân sự tham gia đoàn, gồm BS CKII Trần Thanh Linh và điều dưỡng Kha Thanh Tuấn. Riêng Khoa chấn thương-chỉnh hình BV Chợ Rẫy tháp tùng đoàn có BS CKII Nguyễn Ngọc Thư.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo ứng cứu y tế tại hiện trường hôm 17/12.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo ứng cứu y tế tại hiện trường hôm 17/12.

Trước đó, chiều 17/12, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến hiện trường vụ sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng để thị sát và chỉ đạo ngành y tế ứng cứu.

Theo đó, ngoài chỉ đạo ngành y tế Lâm Đồng trực tiếp “tác chiến”, Bộ trưởng Tiến cũng yêu cầu chuyên gia y tế từ Hà Nội và TP.HCM cũng tham gia khi cần thiết nhằm hạn chế tối đa số tử vong.

Hiện số công nhân bị mắc kẹt trong hầm đã thoát khỏi tình tình trạng nguy hiểm nhờ lực lượng cứu hộ khoan thông dưỡng khí và tạo đường dẫn tiếp dưỡng chất cháo sữa.

Ngay khi vụ việc được địa phương báo cáo, hôm 16/12, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo công tác ứng cứu 11 công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện.

Công trình thủy điện có hầm bị sập khiến dư luận chấn động mấy ngày qua tọa lạc tại xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, do công ty Long Hội làm chủ đầu tư.

Sau nỗ lực của lực lượng cứu hộ, 11 công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện đã được tiếp ứng dưỡng khí và dưỡng chất.

Sau nỗ lực của lực lượng cứu hộ, 11 công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện đã được tiếp ứng dưỡng khí và dưỡng chất. Ảnh: VNN

Đỗ Bá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 phút trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam phối hợp tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top