Sắp ra mắt ứng dụng công cụ kiểm tra nội tiết tố nữ trực tuyến

| Y tế

GiadinhNet - Sắp tới, Hội Phụ sản Việt Nam sẽ đưa vào ứng dụng Công cụ kiểm tra nội tiết tố nữ trực tuyến tại website http://noitiettonu.vn giúp phụ nữ kiểm tra tình trạng nội tiết tố nữ, chủ động đi thăm khám.

Sáng 3/6, phát biểu tại lễ phát động chính thức chiến dịch tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức “Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ: Đủ nội tiết - Đủ hạnh phúc”, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, PGS.TS Lưu Thị Hồng, Tổng Thư ký Hội Phụ sản Việt Nam cho biết: Suy giảm nội tiết tố nữ đang có xu hướng trẻ hóa, không ít phụ nữ trẻ, dưới 30 tuổi cũng đã ở trong tình trạng này.


Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại lễ phát động chiến dịch sáng 3/6.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại lễ phát động chiến dịch sáng 3/6.

Theo PGS.TS Lưu Thị Hồng, nội tiết tố nữ (estrogen) là hormone rất quan trọng, không chỉ giúp định hình giới tính mà còn tác động toàn diện tới sức khỏe, ngoại hình, đời sống tinh thần của phụ nữ. Nhưng khi bước qua tuổi thanh xuân, dưới tác động của thời gian và quá trình sinh nở, nội tiết tố nữ sẽ suy giảm dần, cứ 10 năm thì giảm 15% và đến khi 50 tuổi chỉ còn 10% so với thời trẻ.

Việc thiếu hụt nội tiết tố nữ sẽ khiến da chị em chảy xệ, thâm nám; Giảm ham muốn, khô hạn; khó tính, hay cáu gắt; bốc hỏa, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, mắc các bệnh về xương khớp, tim mạch.

Chia sẻ về ý nghĩa chiến dịch, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, cho hay, nội tiết tố nữ được coi là tiền đề quan trọng ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm sinh lý của phụ nữ. Tuy nhiên, ở Việt Nam, phụ nữ vẫn chưa hiểu đúng vấn đề này, dẫn đến chất lượng cuộc sống chưa cao.

“Khi phụ nữ bị suy giảm nội tiết tố nữ thì có rất nhiều vấn đề như cáu gắt, nghi ngờ, hờn giỗi, tự ti, khô hạn, đang đêm thì vật vã vì bốc hỏa… ở với người vợ như vậy sẽ rất khó. Vì vậy, các ông chồng có thể bớt 1, 2 cốc bia mỗi ngày để mua các sản phẩm giúp bổ sung nội tiết tố nữ, vẹn cả đôi đường” – GS.TS Nguyễn Viết Tiến chia sẻ.

Cho rằng việc phụ nữ Việt hiện rất thiếu hiểu biết về vai trò của nội tiết tố, PGS.TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhấn mạnh đó là thực trạng đáng buồn. Sự thiếu hiểu biết này khiến người phụ nữ Việt Nam dù ở trong xã hội hiện đại, nền y học tiên tiến nhưng vẫn phải chịu thiệt thòi rất lớn.

Họ coi các triệu chứng khó chịu do suy giảm nội tiết tố nữ đem lại là quy luật tất yếu của tuổi tác và âm thầm chịu đựng mà không tìm cách khắc phục. Chưa kể nhiều phụ nữ khi gặp các triệu chứng này còn nhầm lẫn với các bệnh lý khác, nên thay vì tìm đến đúng bác sỹ sản phụ khoa thì lại tìm đến các chuyên khoa khác khiến việc điều trị bị lệch hướng, vừa tốn thời gian, công sức lại không đem lại hiệu quả” – PGS.TS Vũ Bá Quyết nói.

Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến bày tỏ mong muốn, chiến dịch Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ sẽ giúp phụ nữ Việt phần nào hạn chế được những khó khăn gặp phải do thiếu nội tiết tố nữ gây ra.

Được biết, sau lễ phát động chính thức này, chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai tại Bệnh viện Từ Dũ (Tp HCM) vào ngày 10/6.


Nhiều phụ nữ chỉ mới 30 tuổi đã suy giảm nội tiết tố nữ.

Nhiều phụ nữ chỉ mới 30 tuổi đã suy giảm nội tiết tố nữ.

Trong suốt chiến dịch, Hội phụ sản Việt Nam sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn lao động, các cơ quan ban ngành tại các tỉnh, địa phương tổ chức các hội thảo tuyên truyền kiến thức và tư vấn sức khỏe nội tiết tố nữ cho phụ nữ trên toàn quốc. Thông qua đó, sẽ phát hành 500.000 cuốn cẩm nang đến tay các chị em phụ nữ để nâng cao kiến thức về nội tiết tố nữ.

Website chính thức của Chiến dịch ( http://noitiettonu.vn ) sẽ chính thức mở từ ngày 3/6, cung cấp các kiến thức về nội tiết tố nữ, giao lưu trực tuyến để trả lời thắc mắc, tư vấn trực tuyến cho phụ nữ xung quanh vấn đề này.

Đặc biệt, Hội Phụ sản Việt Nam sẽ đưa vào ứng dụng Công cụ kiểm tra nội tiết tố nữ trực tuyến ngay tại website để giúp chị em phụ nữ dễ dàng kiểm tra tình trạng nội tiết tố nữ của bản thân, nhằm chủ động đi thăm khám và có biện pháp xử lý, bổ sung nội tiết tố phù hợp, kịp thời.

Quỳnh An

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.