Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' giờ ra sao?

Thứ sáu, 11:00 23/09/2022 | Giải trí

20 năm trước, Mai Thu Huyền, Bá Anh, Kim Oanh... là "gương mặt thân quen" của khán giả màn ảnh nhỏ với diễn xuất ấn tượng trong phim "Những ngọn nến trong đêm".

Bá Anh sau 20 năm đóng Những ngọn nến trong đêm: U50 độc thân, bình yên chăm sóc các conBá Anh sau 20 năm đóng Những ngọn nến trong đêm: U50 độc thân, bình yên chăm sóc các con

Ở tuổi U50, Bá Anh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, anh cũng chọn cho mình một cuộc sống bình yên sau thăng trầm.

Lên sóng năm 2002, bộ phim truyền hình Những ngọn nến trong đêm từng là dấu ấn khó quên trong lòng khán giả. Dàn diễn viên trong phim cũng vụt sáng thành sao. Sau 20 năm, cuộc sống và sự nghiệp của họ có rất nhiều thay đổi, và không phải ai cũng đi tiếp con đường nghệ thuật.

Mai Thu Huyền thành đạo diễn, nhà sản xuất phim

Mai Thu Huyền nổi tiếng từ thời học sinh, sinh viên, xuất hiện trên các tờ báo dành cho tuổi học trò. Trước khi tham gia Những ngọn nến trong đêm, cô đã là gương mặt quen thuộc của showbiz với vai trò người mẫu, và cũng từng đóng khá nhiều phim.

Tuy nhiên chỉ đến Những ngọn nến trong đêm, cô mới thực sự trở thành gương mặt đình đám của làng phim truyền hình phía Bắc. Trong bộ phim truyền hình nhiều tập này, cô vào vai Trúc, một cô gái từ quê lên thành phố đam mê thiết kế thời trang và có cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Dù luôn gặp phải những thử thách cả về sự nghiệp lẫn tình yêu, có những lúc tưởng chừng như đánh mất tất cả, Trúc vẫn vượt qua và mạnh mẽ tiến về phía trước.

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' giờ ra sao? - Ảnh 2.

Sau 20 năm, khán giả vẫn nhớ nhân vật Trúc của Mai Thu Huyền.

Sau thành công của vai Trúc, Mai Thu Huyền được mời đóng nhiều phim khác như Tia nắng mong manh, Nhà có ba chị em, Bước chân hoàn vũ, Lối rẽ... Tuy nhiên, Trúc vẫn là vai diễn có dấu ấn sâu đậm nhất, gắn liền với tên tuổi của cô.

Tuy rất có triển vọng trong lĩnh vực phim ảnh nhưng Mai Thu Huyền lại phát triển sự nghiệp ở một tập đoàn công nghệ lớn và từng giữ vị trí tổng giám đốc một công ty thành viên của tập đoàn này. Những năm gần đây, cô là nhà sản xuất phim, một số phim như Lạc giới (2014), Giấc mơ Mỹ (2017) được cô tham gia với vai trò giám đốc sản xuất và diễn viên chính. Năm 2020, cô thử sức với vai trò đạo diễn trong phim Kiều. Tuy nhiên, các bộ phim Mai Thu Huyền sản xuất không được đánh giá cao.

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' giờ ra sao? - Ảnh 3.

Nữ diễn viên không tạo được dấu ấn khi chuyển hướng làm nhà sản xuất.

Mai Thu Huyền kết hôn với một đại gia bất động sản có tiếng ở TP.HCM. Nay con gái lớn của cô đã 18 tuổi, còn con trai 14 tuổi, đều đang học ở Mỹ. Có cuộc sống viên mãn nên ở tuổi 43, Mai Thu Huyền vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp.

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' giờ ra sao? - Ảnh 4.

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' giờ ra sao? - Ảnh 5.

Mai Thu Huyền vẫn trẻ đẹp khi có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Bá Anh trở lại đời độc thân

Trong phim Những ngọn nến trong đêm, nam diễn viên Bá Anh thủ vai Văn, người chồng đầu tiên của Trúc. Văn vốn là người đàn ông tốt nhưng có tính ghen tuông, dễ bị tác động bởi người ngoài nên mối quan hệ với Trúc ngày càng căng thẳng. Anh ta ngày càng sa ngã và tự tay phá nát hạnh phúc của mình. Kết phim, Văn phải vào tù vì nghiện ngập. Vai diễn này từng khiến Bá Anh bị nhiều khán giả ghét suốt thời gian dài.

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' giờ ra sao? - Ảnh 6.

Bá Anh trong "Những ngọn nến trong đêm".

Trước và sau Những ngọn nến trong đêm, Bá Anh tham gia nhiều phim truyền hình khác, nhưng không vai nào thực sự bứt phá, để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả như vai Văn. Tuy được biết đến nhiều với vai trò diễn viên phim truyền hình, nghề chính của Bá Anh lại là diễn viên kịch nói. Anh gắn bó nhiều năm với Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội).

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh, năm 2021, Bá Anh trở lại trong bộ phim Thương ngày nắng về. Không còn là hình ảnh anh chàng điển trai cách đây 2 thập kỷ, Bá Anh hóa thân thành cậu Vượng - một người đàn ông U50 thật thà, đơn giản, dễ bị lừa tình, cả đời được chị gái cưu mang. Tuy đây là vai phụ nhưng diễn xuất sống động, duyên dáng của Bá Anh khiến cậu Vượng trở thành một trong những nhân vật được yêu mến, góp phần làm nên thành công nổi bật của phim.

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' giờ ra sao? - Ảnh 7.

Vai cậu Vượng của Bá Anh được công chúng đặc biệt yêu thích.

Về đời tư, Bá Anh khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ trước truyền thông. Gần đây, nam diễn viên mới tiết lộ đã ly hôn 2 năm trước. Anh và vợ đã có khoảng thời gian ly thân rất dài trước khi chính thức chia tay. Giờ đây, anh mong vợ cũ có cuộc sống thư thái, không bị ảnh hưởng bởi những chuyện trước đây, bởi dù không còn là vợ chồng nhưng anh luôn biết ơn và trân trọng cô.

Bá Anh cùng và vợ cũ hiện vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Họ lập ra nhóm chat chung để tương tác, trao đổi về chuyện học hành của các con. Vào dịp cuối tuần, 3 con có thể thoải mái tụ tập ở nhà mẹ hoặc bố.

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' giờ ra sao? - Ảnh 8.

Nam diễn viên có cuộc sống thoải mái, bình yên sau đổ vỡ.

Bá Anh đã bước vào tuổi U50 nhưng vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, cống hiến hết mình cho những vai diễn. Thời gian rảnh, nam diễn viên thích sống chậm lại để tận hưởng những thú vui riêng.

Kim Oanh thành công với các vai phản diện

Kim Oanh vốn đã nổi tiếng với vai cô Mây ghê gớm trong Sóng ở đáy sông. Trong Những ngọn nến trong đêm, cô thủ vai Minh Tuyết - người tình của Văn, cũng là kẻ đã đẩy anh vào con đường tù tội. Minh Tuyết luôn tìm mọi cách để hãm hại Trúc, lên kế hoạch mồi chài Văn ngoại tình và rủ anh ta dùng ma túy. Sau thành công của phim này, cô tiếp tục được mời vào vai phản diện trong nhiều tác phẩm khác như Ma làng, Cầu vồng tình yêu... Kim Oanh là một trong những nhân vật chuyên trị vai phản diện xuất sắc trên màn ảnh nhỏ, khiến khán giả "nhìn là ghét".

Những phim gần đây nhất có sự xuất hiện của Kim Oanh là Máy bay ký sự (2015), Chiều ngang qua phố cũ (2016), Đừng bắt em phải quên (2020). Vai Linh trong Đừng bắt em phải quên là nhân vật cá tính, không ngại sử dụng chiêu trò để chiếm đoạt chồng của bạn thân. Tái xuất màn ảnh với vai diễn đúng sở trường phản diện, Kim Oanh tiếp tục nhận nhiều "gạch đá" của khán giả vì quá nhập vai.

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' giờ ra sao? - Ảnh 9.

Kim Oanh gắn liền với nhiều vai diễn phản diện sau "Những ngọn nến trong đêm".

Giống như Bá Anh, Kim Oanh vốn là diễn viên kịch nói và có thời gian dài gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ. Chị cũng có nhiều năm làm biên tập viên về sân khấu của Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam. Chị được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012.

Vào năm 2018, Kim Oanh trở thành giám khảo tại chương trình Gương mặt thân quen cùng ca sĩ Quang Linh và Đàm Vĩnh Hưng. Ở vai trò này, chị nhận nhiều lời phàn nàn là "thiếu chuyên môn âm nhạc" khi nhận xét, góp ý cho các thí sinh.

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' giờ ra sao? - Ảnh 10.

Ngồi ghế giám khảo "Gương mặt thân quen", Kim Oanh bị chê thiếu chuyên môn.

Hiện tại, nữ diễn viên đã bước sang tuổi 47 nhưng vẫn độc thân và giữ kín thông tin về chuyện yêu đương. Cô từng chia sẻ: “Tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi sẽ được làm mọi việc mình thích mà không phải lo nghĩ cho người khác. Tôi tự nhận thấy mình là người vô trách nhiệm. Khi sống độc thân, tôi không phải lo lắng cho chồng, con”. Trên trang cá nhân, Kim Oanh thường xuyên chia sẻ hình ảnh bản thân và những triết lý sống, nhưng không đăng bất cứ thông tin gì về chuyện riêng tư.

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' giờ ra sao? - Ảnh 11.

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' giờ ra sao? - Ảnh 12.

Ở tuổi 47, Kim Oanh vẫn trẻ trung nhưng kín tiếng về chuyện tình cảm.

Quyết Thắng rời showbiz

Vai Quốc do Quyết Thắng đảm nhiệm được nhiều chị em mê mệt vì ngoại hình điển trai và luôn một lòng yêu thương nhân vật Trúc. Quốc là người âm thầm yêu đơn phương Trúc, giúp đỡ và chăm sóc cô trong suốt cuộc hôn nhân sóng gió với Văn. Cuối cùng, họ đến với nhau trong sự vui mừng của khán giả.

Được yêu mến với  lối diễn xuất tự nhiên nhưng Quyết Thắng vốn không xuất thân từ làng điện ảnh. Anh tốt nghiệp khoa Du lịch của Đại học Thương mại, bước chân vào nghệ thuật khi đăng ký học lớp người mẫu ở Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô. Nhờ đó, anh có cơ duyên tham gia các bộ phim đình đám như Hoa cỏ may, Những ngọn nến trong đêm. Năm 2013, Quyết Thắng trở lại màn ảnh trong Hoa cỏ may phần 2.

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' giờ ra sao? - Ảnh 13.

Chiều cao nổi bật cùng gương mặt điển trai giúp Quyết Thắng dễ dàng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả.

Hiện tại, anh có cuộc sống yên bình bên vợ và 2 con nhỏ, không còn hoạt động giải trí. "Mặc dù không thường xuyên đóng phim nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nghề diễn viên là nghề tay trái cả. Mỗi khi có vai diễn, tôi đều cố gắng làm thật tốt chứ không nghĩ nó là một cuộc vui", anh từng chia sẻ.

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' giờ ra sao? - Ảnh 14.

Sau 20 năm, dàn diễn viên 'Những ngọn nến trong đêm' giờ ra sao? - Ảnh 15.

Quyết Thắng sống kín tiếng bên vợ và 2 cô con gái xinh xắn sau khi rời nghệ thuật.

20 năm sau vai Tuyết đanh đá của 'Những ngọn nến trong đêm', nhan sắc của diễn viên Kim Oanh cực kỳ 'lột xác'20 năm sau vai Tuyết đanh đá của "Những ngọn nến trong đêm", nhan sắc của diễn viên Kim Oanh cực kỳ "lột xác"

GiadinhNet - Diễn viên Kim Oanh vào vai phản diện Tuyết đanh đá trong "Những ngọn nến trong đêm" đã khiến nhiều khán giả ghét. Sau thành công của vai diễn này, Kim Oanh đã có bước tiến tốt trong suốt 20 năm sau.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 2 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 4 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 6 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 19 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Top