Sau 5 lần xét nghiệm, nữ công nhân Hai vina Hải Dương mắc COVID-19, huyện Ninh Giang gỡ bỏ phong tỏa 2 thôn

| Y tế

GiadinhNet - Trước khi trở thành bệnh nhân COVID-19, nữ công nhân Công ty TNHH Hai vina ở cùng khu cách ly tập trung với 2 ca mắc và có 4 lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

Sau 5 lần xét nghiệm, nữ công nhân Hai vina Hải Dương mắc COVID-19, huyện Ninh Giang gỡ bỏ phong tỏa 2 thôn - Ảnh 1.

Hôm nay (21/8), trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19, là nữ công nhân sinh năm 1994, trú tại thôn Tháng, xã Đoàn Thượng (huyện Gia Lộc). Trường hợp này làm công nhân tại Công ty TNH Hai vina (xã Gia Tân, huyện Gia Lộc), ở cùng khu cách ly tập trung với bệnh nhân N.T.Th, Đ.T.D và được Bộ Y tế đánh mã số bệnh nhân 323876. 

Sau 5 lần xét nghiệm, nữ công nhân Hai vina Hải Dương mắc COVID-19, huyện Ninh Giang gỡ bỏ phong tỏa 2 thôn - Ảnh 3.

Ca mắc mới nhất tại Hải Dương là nữ công nhân làm tại Công ty TNHH Hai vina huyện Gia Lộc. Ảnh: Đ.Tùy

Theo đó, sau khi Công ty TNHH Hai vina có trường hợp dương tính, ngày 5/8, nữ công nhân được cách ly tại khu cách ly tập trung của công ty. Trong quá trình cách ly, trường hợp này được nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm 5 lần làm xét nghiệm, trong đó có 4 lần cho kết quả âm tính (5/8, 8/8, 11/8, 18/8) và đến lần lấy mẫu vào hôm qua (20/8) cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 

Trước khi có kết quả khẳng định dương tính, nữ công nhân được chuyển từ khu cách ly tập trung tại Công ty TNHH Hai vina đến khu cách ly tập trung trường Mầm non xã Tân Tiến và ở một mình một phòng.

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ 27/7/2021 đến nay trên địa bàn ghi nhận 114 trường mắc COVID19 ở 5 huyện (Nam Sách, Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang) và 2 thành phố (Chí Linh, Hải Dương). Hiện có 27 trường hợp được điều trị khỏi ra viện về nhà; còn 84 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, Bệnh viện Nhi Hải Dương; Trung tâm Y tế các huyện: Nam Sách, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Kim Thành, TP. Chí Linh và 1 ca trú tại xã Thái Tân (huyện Nam Sách) tử vong.

Sau 5 lần xét nghiệm, nữ công nhân Hai vina Hải Dương mắc COVID-19, huyện Ninh Giang gỡ bỏ phong tỏa 2 thôn - Ảnh 4.

Khu cách ly tập trung các trường hợp F1 tại xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang. Ảnh: Đ.Tùy

Đến chiều nay, tỉnh Hải Dương còn 422 trường hợp F1 đang cách ly tập trung, trong đó huyện Nam Sách có số lượng F1 đang cách ly đông nhất 191, huyện Gia Lộc 153. Riêng huyện Thanh Hà, huyện Bình Giang, thị xã Kinh Môn không còn trường hợp F1 cách ly và huyện Thanh Miện, Cẩm Giàng mỗi đơn vị còn 1 trường hợp. Đối với 8 ổ dịch trên địa bàn không phát sinh thêm trường hợp ca mắc mới; toàn bộ trường hợp F1, F2, người dân trong khu phong tỏa đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến trường hợp sinh năm 1997 làm tại làm bộ phận văn phòng máy tính Công ty TNHH Hai vina, trú tại thôn Đồng Lạc, xã Hồng Đức (huyện Ninh Giang) mắc COVID-19, chiều nay Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch địa phương này đã cho gỡ bỏ phong tỏa tạm thời 2 thôn Đồng Lạc, Kim Húc được lập vào đêm 18/8 sau khi các trường hợp F1 có 2 lần xét nghiệm âm tính. 

Đức Tùy

Sau 5 lần xét nghiệm, nữ công nhân Hai vina Hải Dương mắc COVID-19, huyện Ninh Giang gỡ bỏ phong tỏa 2 thôn - Ảnh 5.
Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.