Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau chỉ đạo của Bí thư Hà Nội, người dân khu đô thị Thanh Hà vẫn 'khát nước sạch'

Thứ sáu, 06:58 20/10/2023 | Thời sự

GĐXH - Mặc dù Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu UBND thành phố khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp nước sinh hoạt trở lại cho người dân khu đô thị Thanh Hà, thế nhưng theo ghi nhận, hàng ngàn hộ dân tại đây vẫn sống trong cảnh "khát nước sạch".

Ngày 19/10, cư dân tại KĐT Thanh Hà không khỏi bức xúc vì "nước vẫn chưa về". Nguồn: Cư dân cung cấp.

Liên quan đến việc hàng nghìn gia đình tại Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội rơi vào cảnh mất nước. Ngày 18/10, sau chỉ đạo khẩn của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã đôn đốc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông phối hợp với Công ty CP Nước mặt sông Đuống để điều tiết cấp nguồn nước cho KĐT Thanh Hà.

Theo Sở Xây dựng, lưu lượng truyền tải ghi nhận lúc 17 giờ ngày 18/10/2023 là khoảng 120 m3/giờ (tương đương khoảng 2.880 m3/ngày đêm).

Hàng ngàn hộ dân tại KĐT Thanh Hà vẫn chưa được cấp đủ nước sinh hoạt.

Ngày 19/10, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội tại khu đô thị Thanh Hà, hàng ngàn hộ dân vẫn chưa được cấp đủ nước sinh hoạt. Một số khu vực được cấp nước trong khoảng thời gian ngắn, nhưng rất hạn chế, nhiều cư dân vẫn phải lấy nước từ các xe nước sạch do mạnh thường quân hỗ trợ.

Người dân xếp hàng chờ lấy nước sạch do các mạnh thường quân hỗ trợ trong tối 19/10 tại sảnh tòa HH02-B (KĐT Thanh Hà).

Chị Lê Thị Dung cư dân sinh sống tại KĐT Thanh Hà cho biết, tình trạng mất nước đã kéo dài từ ngày 13/10 cho đến 21 giờ hôm nay (19/10), mặc dù Sở xây dựng Hà Nội đã hứa sẽ tìm mọi cách để đảm bảo cư dân có đủ nước sinh hoạt thế nhưng đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn, cư dân khu đô thị vẫn đang sống trong cảnh "khát nước sạch".

Người dân tận dụng mọi thứ có thể để tích trữ nước.

"Cả ngày hôm nay, hàng ngàn cư dân tại khu đô thị Thanh Hà vẫn chưa có một giọt nước nào. Chúng tôi phải xin, kêu gọi ủng hộ nước từ các nhà hảo tâm, cứ ở đâu có thể cứu trợ nước chúng tôi đều xin nhận. Chưa bao giờ người dân Thanh Hà lại khát nước sạch như bây giờ, thậm trí nhiều gia đình, trong đó có cả các em nhỏ đã được huy động, xếp chỗ để có thể lấy nước".

Nhiều gia đình đã huy động con em mình xếp chỗ từ sớm để có cơ hội lấy nước.

Liên quan đến thông tin trong sáng ngày 19/10, nước sạch đã được cấp lại cho một số tòa trung cư trong khu đô thị, chị Dung cho biết: "Thực tế nước chỉ được bơm vào bể một chút và mở khi các cán bộ, cơ quan báo chí đi kiểm tra, sau khoảng 30 phút nước lại bị cắt, đâu lại vào đấy, tôi không biết hộ nào được cấp nước lại, nhưng riêng nhà tôi cho đến thời điểm này vẫn chưa có nước, việc này khiến cho tôi cũng như cư dân trong khu đô thị vô cùng bức xúc".

Sau chỉ đạo của Bí thư Hà Nội, người dân khu đô thị Thanh Hà vẫn 'khát nước sạch' - Ảnh 6.

Về sự cố mất nước diễn ra những ngày qua, ông Nguyễn Thế Công, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo quyết định chủ trương đầu tư, khu đô thị Thanh Hà xây dựng trạm nước ngầm 10.000 m3/ngày đêm để phục vụ khu đô thị. 

Hiện tại, trách nhiệm cấp nước chính hiện nay thuộc về Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5, chủ đầu tư dự án. Sở đã yêu cầu Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (chủ đầu tư khu đô thị) nâng cấp hệ thống trạm cấp nước cục bộ, đảm bảo nguồn nước cấp cho cư dân Thanh Hà theo tiêu chuẩn 2018 Bộ Y tế.

Do mất nước trong thời gian dài, cư dân KĐT Thanh Hà phải lấy nước từ nhiều nguồn khác nhau.

Việc nguồn nước sinh hoạt kém chất lượng, thậm chí bị cắt nước trong thời gian dài khiến hàng ngàn cư dân phải đối mặt với khó khăn, mọi công việc, sinh hoạt hàng ngày đều bị đảo lộn.

Anh Lê Văn Thành chủ của 2 căn hộ trong KĐT Thanh Hà chia sẻ, một tuần qua việc mất nước khiến cuộc sống của gia đình anh cũng như nhiều hộ dân khác bị xáo trộn, nhiều hôm không dám tắm vì phải tiết kiệm nước để nấu ăn, sinh hoạt.

 Vì lượng nước sạch được hỗ trợ còn hạn chế, cư dân trong KĐT tự ý thức, chia sẻ nước cho những gia đình đến sau.

"Cả tuần nay nhà tôi không có nước để dùng, nhiều hôm phải chạy lên tận Đa Sỹ (Hà Đông) xin nước từ nhà người quen để nấu ăn. Sinh hoạt hàng ngày cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, người lớn thì còn có thể đi xa để tắm nhờ, trẻ con thì cứ 2,3 hôm phải mua nước bình với giá khoảng 25.000-30.000 đồng để tắm.

Chỉ mong nước sạch sớm được cấp trở lại, chất lượng nước được đảm bảo, chứ nếu kéo dài thì không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, sức khỏe", anh Thành nói.

Cuộc sống, sinh hoạt của cư dân bị đảo lộn vì mất nước.

Được biết, Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) đang có khoảng 1,6 vạn dân sinh sống tại 23 tòa nhà. Từ những ngày đầu tháng 10/2023, nguồn nước sạch đổ về các tòa nhà tại Khu đô thị Thanh Hà xuất hiện mùi thuốc tẩy.

Sau đó, không ít người dân, trong đó có cả trẻ nhỏ xuất hiện mẩn ngứa, dị ứng da, đỏ nhiều vùng da. Hiện tượng này đã gây ra nhiều lo lắng trong cư dân, đặc biệt là các phụ nữ mang thai.

Người dân không dấu nổi sự vui mừng mỗi khi biết có xe nước của các mạnh thường quân sắp chở nước sạch đến.

Trước tình hình đó, người dân sinh sống tại Tổ dân phố 3, Khu đô thị Thanh Hà đã gửi đơn kiến nghị đến Sở Xây dựng Hà Nội.

Sau khi nhận được đơn của công dân, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ động phối hợp, làm việc với các đơn vị có liên quan như: UBND huyện Thanh Oai, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC), Công ty CP phát triển địa ốc Cienco 5, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông, Công ty CP Nước sạch Sông Đuống, Công ty CP đầu tư nước sạch sông Đà, Công ty CP Nước sạch Nam Hà Nội, Công ty CP Nước sạch Thanh Oai và đại diện cư dân khu đô thị Thanh Hà... rà soát, thống nhất các giải pháp cấp nước ổn định cho khu đô thị Thanh Hà.

Nguồn nước đã thiếu còn không đảm bảo chất lượng khiến cư dân vô cùng bất an, đặc biệt với những gia đình có con nhỏ.

Mặc dù vậy đến thời điểm hiện tại, nhu cầu được sử dụng nước sạch với nguồn cung ổn định của hàng ngàn gia đình tại KĐT Thanh Hà vẫn chỉ tồn tại "trên giấy, trên tivi", mong mỏi lớn nhất của họ lúc này là chất lượng nước sinh hoạt được đảm bảo, các chỉ số ở ngưỡng an toàn; đơn vị cung ứng nước công khai, minh bạch kết quả xét nghiệm mẫu nước hàng tháng, làm việc có trách nhiệm thì khi đó họ mới thực sự yên tâm “an cư lạc nghiệp”.

Xem thêm video được quan tâm:

Người dân bức xúc khi sống xung quanh hàng chục hố ga không có nắp đậy


Trung Sơn
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chính quyền xã Kiều Phú đã thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội hay chưa khi chậm trả lời báo chí về những phản ánh liên quan đến nhà máy Sunhouse?

Chính quyền xã Kiều Phú đã thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội hay chưa khi chậm trả lời báo chí về những phản ánh liên quan đến nhà máy Sunhouse?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều ngày kể từ khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh những dấu hiệu bất cập tại khu vực trông giữ phương tiện của công nhân nhà máy Sunhouse, đến nay chính quyền xã Kiều Phú (TP Hà Nội) vẫn chưa có phản hồi chính thức về trách nhiệm quản lý địa bàn đối với khu vực này.

Dự báo thời điểm mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay do nắng nóng

Dự báo thời điểm mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay do nắng nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng miền Bắc và miền Trung tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Mức nhiệt cao nhất từ 35-38 độ, thời gian nóng nhất từ 12-17h.

Tin sáng 3/6: Thông báo quan trọng về cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7; 8 trường hợp bị ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại Hà Nội

Tin sáng 3/6: Thông báo quan trọng về cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7; 8 trường hợp bị ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được tính theo Thông tư 14/2026/TT-BNV; Các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông qua nhóm 5 nghị quyết lĩnh vực pháp chế trong đó có quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn.

Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng 35-37 độ còn kéo dài ở miền Bắc đến ngày 8/6. Trong khi nắng nóng miền Trung 35-38 độ có thể kéo dài đến ngày 11/6.

Tin sáng 2/6: Nơi nào nóng nhất cả nước trong tháng 6?; Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6

Tin sáng 2/6: Nơi nào nóng nhất cả nước trong tháng 6?; Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tháng 6, nắng nóng được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt; Trong thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường từ 3 - 5/6.

Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?

Sau kỳ thi lớp 10 chuyên, thí sinh Hà Nội bao giờ biết điểm thi, điểm chuẩn?

Xã hội - 1 ngày trước

Kỳ thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội đã khép lại, điều thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất lúc này là khi nào các trường chuyên trên toàn thành phố sẽ chính thức công bố điểm thi và điểm chuẩn.

Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng

Hà Nội sắp nâng gấp đôi mức phạt nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, riêng bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội kháo XVII dự kiến diễn ra ngày mai (2/6), UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố

Ô nhiễm giao thông chiếm tỷ trọng lớn, Hà Nội đề xuất lập vùng phát thải thấp khu vực trung tâm thành phố

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, trong đó giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính, là lý do Hà Nội đề xuất triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm thành phố.

Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?

Thu phí tham quan Hải Vân Quan từ ngày mai, những ai được miễn giảm vé?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 2/6, di tích Hải Vân Quan chính thức thu phí tham quan với mức 70.000 đồng/người/lượt. Đơn vị quản lý sẽ bán vé điện tử, ứng dụng camera AI để hỗ trợ kiểm soát lượng khách, đồng thời áp dụng chính sách miễn, giảm phí với nhiều người.

Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dài

Bật mí nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại nóng như “đổ lửa” kéo dài

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới. Nguyên nhân do khối áp cao cận nhiệt nằm ở độ cao 3000-5000m bao trùm khu vực miền Bắc và miền Trung. Nhiều nơi mức nhiệt cao nhất ở mức 35-36 độ.

Top