Hơn 16.000 người dân ở KĐT Thanh Hà bức xúc vì mua nước sạch, nước lại quá nặng mùi
GĐXH - Thời gian qua, hàng ngàn cư dân tại KĐT Thanh Hà phải sử dụng nước có mùi thuốc tẩy, thậm chí không ít trẻ nhỏ đã bị mẩn ngứa. Trong khi đó, mức chi trả cho mỗi m3 theo đơn giá nước sạch khoảng 5.973 đồng/m3 với 10 khối đầu và hơn 7.000 đồng đồng/m3 với lượng sử dụng từ 10 – 20m3.

Ghi nhận của phóng viên trong 2 ngày qua cho thấy, nhiều người sinh sống tại KĐT Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) vẫn mang trong mình nỗi hoang mang, lo lắng về chất lượng nước sạch sinh hoạt. Rất nhiều gia đình đã mua nước đóng chai/bình để sử dụng trong thời gian trước mắt.
Chị Trần Thị An – sinh sống ở toàn HH03-D cho biết, bản thân bị mẩn ngứa, dị ứng da từng những ngày đầu tháng 10. Đây cũng là thời điểm nước sạch sinh hoạt nặng mùi nhất.

Tại KĐT Thanh Hà, hơn 16.000 người dân bức xúc vì mua nước sạch, dùng nước có mùi. Ảnh: Bảo Loan
Theo chị An, hiện nay, các cư dân sinh sống tại KĐT Thanh Hà đang mua nước sạch sinh hoạt với giá khoảng 5.973 đồng/m3 với 10 khối đầu và hơn 7.000 đồng đồng/m3 với lượng sử dụng từ 10 – 20m3.
Bà Trần Thị Trí – cư dân sinh sống tại KĐT Thanh Hà cho biết: "Khi xả vòi ra, nước sạch có rất nhiều mùi clo, cháu nhà tôi bị ngứa, mẩn đỏ hết khu vực quanh miệng, má".

Theo chị An, gia đình chị mua nước sạch sinh hoạt với giá khoảng 5.973 đồng/m3 nhưng đổi lại, chất lượng nước sạch sinh hoạt của gia đình chị rất tệ, thường xuyên có mùi clo.
Vì nhận thấy nguồn nước không đảm bảo, chị Nguyễn Thị Hạnh – sinh sống tại KĐT Thanh Hà đã đặt mua cùng lúc 3 thùng nước đóng chai để cho gia đình sử dụng.
Chị Hạnh bức xúc, tháng 9, tháng 10, KĐT Thanh Hà đã có nước sạch được đấu nối từ Công ty nước sạch Sông Đuống chảy về nhưng có thể do lượng nước chưa nhiều, mà khối lượng sử dụng vượt ngưỡng nguồn dẫn về, dẫn đến nhiều nhiều người dân vẫn phải sử dụng nước sạch từ Công CP nước sạch Thanh Hà.

Theo bà Trần Thị Trí, vì sử dụng nước sạch có rất nhiều mùi clo, cháu nội bà Trí bị ngứa, mẩn đỏ hết khu vực quanh miệng, má.
"Nhưng điều bức xúc nhất là dù đóng tiền bằng giá nước sạch nhưng người dân chúng tôi không được sử dụng nguồn nước sạch", chị Hạnh bức xúc.
KĐT Thanh Hà hiện đang có 23 tòa nhà với khoảng 16.000 cư dân đang sinh sống. Việc người dân mua nước sạch sinh hoạt nhưng lại không được sử dụng nước sạch đã gây ra nhiều bức xúc, lo lắng trong cư dân.

Chị Hạnh đã mua nhiều thùng nước sạch đóng chai để sử dụng trong một giai đoạn ngắn.
Trước thực trạng này, ngày 10/10, Viện Công nghệ môi trường (Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam) đã thông báo kết quả xét nghiệm hàm lượng Amoni trong nước 11,46 mg/l, gấp 38 lần ngưỡng cho phép, hàm lượng clo cũng vượt ngưỡng hàng chục lần.

Kết quả xét nghiệm của Viện Công nghệ môi trường (Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam)

Hàm lượng Amoni trong nước 11,46 mg/l, gấp 38 lần ngưỡng cho phép, hàm lượng clo cũng vượt ngưỡng hàng chục lần. Trong khi đó, chỉ số Amoni cao là 1 trong các tác nhân gây nên ung thư.
Giải thích về việc này, ông Dương Đình Trình – Phó giám đốc Công ty CP nước sạch Thanh Hà cho biết, trước đây, công ty cung cấp 3.000 m3/ngày-đêm thì hiện nay chỉ có thể cung cấp khoảng 700m3/ngày-đêm.

Toàn cảnh Công ty CP Nước sạch Thanh Hà. Theo lãnh đạo công ty này, nguyên nhân dẫn đến nước sạch có mùi là do sản lượng nước sạch không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng, công ty đã thay thế nước sạch bằng nước giếng khoan.
Theo ông Trình, nguyên nhân là do nguồn cung nước sạch không đáp ứng đủ. Do đó, để giải quyết nhu cầu về nước sạch, công ty đã tăng sản lượng nước từ giếng khoan lên 3.000m3/ngày-đêm thay vì chỉ 1.000m3/ngày-đêm như trước đây.
Theo ông Trình, vì lưu lượng thay đổi và phải bổ sung nước sạch quá gấp nên chưa thể xử lý kịp các vấn đề vi sinh.

Ông Lê Văn Du – Phó phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) thông tin tới phóng viên về giải pháp đảm bảo nước sinh hoạt cho hàng ngàn người dân ở KĐT Thanh Hà.
Trước vấn đề này, ông Lê Văn Du – Phó phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) cho biết, trước mắt, Công ty TNHH Nước sạch Hà Nội sẽ phối hợp với Công ty CP Nước sạch Thanh Hà điều tiết, bổ sung nguồn cấp nước ổn định cho KĐT Thanh Hà với công suất tối đa khoảng 2.000m2/ngày-đêm.
"Công ty TNHH Nước sạch Hà Nội sẽ có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư KĐT Thanh Hà là Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 hoàn thiện quy trình xử lý nguồn nước ngầm tại chỗ để đảm bảo quy chuẩn chất lượng và nguồn cung ổn định cho cư dân trong thời hạn ít nhất là 3 tháng", ông Du cho hay.
Cận cảnh hồ thủy điện Bản Vẽ lớn nhất Bắc Trung Bộ cạn kỷ lục, tiệm cận mực nước chết.

Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc kem massage nhập khẩu Hàn Quốc
Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trướcGĐXH - Kem Désembre Derma Science High Frequency được quảng cáo là sản phẩm massage tần sóng cao, giúp phân giải mỡ, giải tỏa cơ căng cứng, thúc đẩy tuần hoàn máu… tuy nhiên, sản phẩm thuộc diện buộc thu hồi trên phạm vi toàn quốc.

Từ 1/7, điểm mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), người làm xuất nhập khẩu cần 'nằm lòng'
Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trướcGĐXH - Thông tư số 40/2025/TT-BCT quy định chi tiết về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và chấp thuận bằng văn bản cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, Bộ Công thương ban hành chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.

Ngân hàng BIDV, VietinBank, Agribank, Vietcombank thông báo khẩn sẽ ngừng giao dịch với khách hàng nếu chưa thực hiện đúng những quy định này từ hôm nay
Bảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trướcGĐXH - Từ hôm nay (1/7/2025), nhiều ngân hàng tại Việt Nam áp dụng chính sách mới nhằm nâng cao bảo mật, chuẩn hóa hệ thống và tối ưu chi phí vận hành.

5 giao dịch cá nhân phải nộp thuế và 9 giao dịch không bị 'đánh thuế' qua tài khoản ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ nộp thuế dựa trên bản chất của giao dịch, không chỉ dựa vào số tiền ra/vào tài khoản.

Dầu sản xuất thức ăn chăn nuôi bị tuồn vào bếp ăn gia đình: Bộ Công Thương nói gì?
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Theo đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food - đơn vị có hành vi sản xuất dầu ăn từ dầu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Loại quả giá rẻ tại Việt Nam, sang Nhật nửa triệu đồng/kg: Hóa ra là "kho" dược liệu quý
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcĐây là loại quả đang vào mùa ở Việt Nam, có giá chỉ từ 11.000 -18.000đ/kg. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, quả được bán với giá đắt đỏ.

Cận cảnh mỹ phẩm, kính mắt, đồng hồ giả, vi phạm sở hữu trí tuệ y như hàng chính hãng
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - Phòng trưng bày giúp người dân “Nhận diện hàng vi phạm trong Tháng cao điểm chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”, kéo dài từ hôm nay (26/6) đến hết ngày 3/7/2025.

Vụ 'hô biến' dầu sản xuất thức ăn chăn nuôi thành dầu ăn cho người: Người tiêu dùng cẩn trọng có thật sự được an toàn?
Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trướcGĐXH - Trong bối cảnh người tiêu dùng mua hàng hóa được bày bán ở những địa điểm lớn, uy tín vẫn không tránh khỏi nguy cơ hàng kém chất lượng, thậm chí là hàng giả, gây ảnh hưởng tới sức khỏe thì có lẽ, người mua không thể chỉ trông chờ vào uy tín của thương hiệu, nơi bán, mà cần chủ động trang bị kiến thức về hàng hóa.

Chuyện gì đang xảy ra với chung cư Hà Nội?
Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trướcTheo Batdongsan.com.vn, chung cư Hà Nội là loại hình duy nhất ghi nhận lượng người quan tâm tăng trở lại trong tháng 5 (tăng 9% so với tháng 4), trong khi các phân khúc như đất nền, nhà riêng, nhà mặt phố, biệt thự giảm.

Từ 1/7, người nộp thuế cần biết điều đặc biệt này khi số định danh cá nhân thay mã số thuế
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Theo quy định, từ ngày 1/7, số định danh cá nhân (số căn cước công dân) chính thức thay thế mã số thuế đối với cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh.

Hà Nội: Chuyển cơ quan công an 4 vụ việc về vi phạm hàng hóa tại thủ phủ bánh kẹo gia công La Phù
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Ngày 22/6, Chi cục QLTT TP Hà Nội cho biết, 4 vụ việc liên quan đến hàng hóa tại xã La Phù (huyện Hoài Đức) được chuyển đến cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định trong giai đoạn từ năm 2023 đến hết ngày 15/6/2025.