Sau khi biết điểm chuẩn đại học, thí sinh cần thực hiện một số điều sau đây để tránh bị trượt oan

| Giáo dục

GĐXH - Dưới đây là những lưu ý sau khi biết điểm chuẩn đại học 2024, thí sinh cần thực hiện để nắm chắc suất vào trường đại học mong muốn.

Biến động điểm chuẩn Học viện Ngoại giao 5 năm gần đây, thấp nhất 25,5 điểmBiến động điểm chuẩn Học viện Ngoại giao 5 năm gần đây, thấp nhất 25,5 điểm

GĐXH - Dưới đây là bảng điểm chuẩn Học viện Ngoại giao trong 5 năm gần đây, quý phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Sau khi biết điểm chuẩn đại học, thí sinh cần làm gì?

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc lần lọc ảo cuối - 17h ngày 17/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2024.

Chậm nhất đến 17h ngày 19/8, các trường đại học, cao đẳng phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1.

Ngay khi các trường thông báo điểm chuẩn, thí sinh cần tra cứu thông tin trúng tuyển hoặc danh sách trúng tuyển trên trang web trường và xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống theo đúng quy định.

Đồng thời, các trường sẽ gửi email/tin nhắn điện thoại và giấy báo trúng tuyển cho thí sinh. Thí sinh lưu ý phải làm thủ tục nhập học và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo hướng dẫn của nhà trường.

Sau khi biết điểm chuẩn đại học, thí sinh cần thực hiện một số điều sau đây để tránh bị trượt oan - Ảnh 2.

Chậm nhất đến 17h ngày 19/8, các trường hoàn thành việc công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1. (Ảnh minh hoạ)

Chậm nhất 17h ngày 27/8, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Nếu không thực hiện bước này trong thời hạn quy định và không có lý do chính đáng, thí sinh sẽ bị tính là từ chối nhập học.

Nếu do ốm đau, tai nạn, thí sinh cần có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc nếu do thiên tai cần có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên. Khi đó, các trường đại học sẽ xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để vào học sau.

Nếu do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo sẽ chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để vào học sau.

Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một trường đại học sẽ không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép. Sau khi hoàn thành xét tuyển đợt 1, các cơ sở đào tạo sẽ tổ chức đăng ký và xét tuyển bổ sung từ ngày 28/8.

Từ tháng 9 đến tháng 12, các trường sẽ xét cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định. Chậm nhất ngày 31/12, các trường phải báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2024.

3 trường đại học, cao đẳng công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp3 trường đại học, cao đẳng công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp

GĐXH - Hiện nay, đã có 3 trường đại học, cao đẳng công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Lịch công bố điểm chuẩn xét tuyển của một số các trường đại học top đầuLịch công bố điểm chuẩn xét tuyển của một số các trường đại học top đầu

GĐXH - Dự kiến trong thời gian tới, một số trường đại học top đầu sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển đầu vào năm 2024.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong những năm gần đây, cao nhất 28,68 điểmĐiểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong những năm gần đây, cao nhất 28,68 điểm

GĐXH - Những năm gần đây, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong những trường đại học trọng điểm được nhiều thí sinh quan tâm. Dưới đây là bảng điểm trúng tuyển trong 5 năm gần đây, thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo để lựa chọn ngành học phù hợp.

Bảo An
Ý kiến của bạn
Tags:
Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Nhu cầu tìm mua sách giáo khoa tăng cao trước thềm năm học mới

Giáo dục -

Những ngày này, học sinh bước vào năm học mới 2026-2027, không khí chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đang trở nên nhộn nhịp tại nhiều địa phương. Cùng với việc phụ huynh tất bật tìm mua sách giáo khoa, các cơ quan chức năng, đơn vị phát hành và trường học cũng đang khẩn trương bổ sung nguồn sách, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm bảo đảm các em có đủ điều kiện học tập ngay từ những ngày đầu năm học.

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Ngày khai trường đặc biệt ở Hà Nội: 'Không sao đâu con, có cô ở đây rồi'

Giáo dục -

GĐXH - Sáng 5/9, hàng triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới trong tiết trời dịu mát. Với những em bé lần đầu xa vòng tay cha mẹ, ngày khai trường xen lẫn háo hức và bỡ ngỡ. “Không sao đâu con, có cô ở đây rồi”, lời nhắn nhủ dịu dàng của cô Vũ Thị Hoài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng, khiến ngày khai trường của các em thêm ấm áp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.