Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau vụ sập giàn giáo đường sắt trên cao tại Hà Nội: Dân đi đường nào để tránh họa?

Thứ tư, 11:00 31/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - TP Hà Nội đang có nhiều tuyến đường bị “công trường hóa” phục vụ cho các dự án đường sắt trên cao. Sau các tai nạn nghiêm trọng vừa qua, người dân quan tâm việc sắp tới họ phải đi theo đường nào để tránh các tuyến công trường này để không bị nguy cơ sắt, thép, bê tông đổ ụp lên đầu.

 

Người dân cho rằng, nếu việc dọn dẹp được làm trước khi xảy ra tai nạn thì dân đỡ khổ. 	ảnh: N.O
Người dân cho rằng, nếu việc dọn dẹp được làm trước khi xảy ra tai nạn thì dân đỡ khổ. ảnh: N.O

 

Nên đi theo phân luồng đã “phá sản”?

Các tuyến đường đang được “công trường hóa” và sẽ xuất hiện các công trình xây dựng nhà ga ngay giữa lòng đường tương tự tuyến Nguyễn Trãi - Trần Phú (Thanh Xuân - Hà Đông) gồm: Đường Hoàng Cầu - Hào Nam (Đống Đa) thuộc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông; đường Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Kim Mã… thuộc dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội. Tại các tuyến nêu trên, tình trạng mặt bằng thi công giống với tuyến Nguyễn Trãi - Trần Phú: Toàn bộ công trình nằm gọn giữa lòng đường. Thậm chí như tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy - Kim Mã thì mặt bằng thi công còn nhỏ, hẹp hơn nhiều so với các tuyến khác. Khi các nhà ga được thi công thì lòng đường gần như bị chiếm trọn. Theo con số mà cơ quan chức năng công bố, sau khi lập tường rào để xây nhà ga thì nhiều điểm trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy, lòng đường chỉ còn 4,5m. Nguy cơ từ các “hầm chui” giàn giáo sẽ tiềm tàng như đã từng xảy ra trên tuyến Nguyễn Trãi - Trần Phú.

Để tránh ùn tắc và nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ngày 2/9 vừa qua, Sở GTVT đã tổ chức phân luồng giao thông tránh tuyến Cầu Giấy - Xuân Thủy. Theo đó, xe ô tô muốn đi từ Mai Dịch đến Cầu Giấy và ngược lại thì đi theo hướng Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Duy Tân - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - đê Bưởi. Còn ô tô con muốn đi từ Cầu Giấy đến Phạm Hùng thì đi theo hướng Cầu Giấy - Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Duy Tân - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng.

Sơ đồ phân làn này sau đó đã “phá sản” do ùn tắc kéo dài. Hiện mọi phương tiện, trừ xe taxi vẫn được lưu thông bình thường trên các tuyến này. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, tuyến này thường xuyên rơi vào cảnh ùn tắc. Sắp tới, khi các nhà ga được thi công, hệ thống giàn giáo được dựng lên thì nguy cơ tương tự các vụ tai nạn tại tuyến Nguyễn Trãi - Trần Phú là có thật. Vì vậy, nếu lực lượng chức năng Hà Nội không “mạnh tay” phân luồng từ đầu thì dễ rơi vào tình trạng có sự cố rồi mới phân luồng như trên tuyến Nguyễn Trãi - Trần Phú. Nhiều tài xế cho rằng, người tham gia giao thông nên lưu thông theo phân luồng được ban bố trước ngày 2/9 để tránh gặp “họa” như tài xế taxi trong vụ sập giáo vừa qua.

Bám tuyến xuyên tâm song song để tránh công trường

Trên tuyến Cát Linh - Hà Đông, phần còn lại gần nhà ga Cát Linh chính là các điểm công trường trên tuyến Hoàng Cầu - Hào Nam. Trên tuyến này, nhiều nhà ga đang được thi công. Người tham gia giao thông có thể chọn các đường xuyên tâm song song với hai tuyến này như Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng; hoặc tuyến Láng Hạ - Giảng Võ để đi vào khu vực nội đô. Tuyến Nguyễn Trãi, Trần Phú nằm ở đầu QL6 huyết mạch, nối các tỉnh phía Tây với Thủ đô Hà Nội. Đây cũng là tuyến chạy ra bến xe lớn nhất Thủ đô – Bến xe Yên Nghĩa nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây luôn cao trong mọi thời điểm.

Sáng 30/12, theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, lưu lượng giao thông trên tuyến này đã giảm so với ngày thường. Nhiều tài xế đã chọn cung đường mới theo phân luồng của Sở GTVT Hà Nội ngày 28/12 để lưu thông nhằm “né” các nhà ga trên tuyến này. Trước đó, ngày 28/12, nhằm giúp người dân tránh hệ thống giàn giáo của các nhà ga đang “ngự” giữa lòng đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Sở GTVT tổ chức phân luồng theo hướng: Phương tiện từ Ngã Tư Sở - Cầu Trắng (Hà Đông) đi theo hướng Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Tố Hữu - Vạn Phúc - Chu Văn An; xe buýt, xe máy khi đến ngã ba Trần Phú (Hà Đông) - Mỗ Lao rẽ phải theo đường 36 m Mỗ Lao ra Thanh Bình; Cấm ô tô từ Phùng Hưng - Trần Phú (Hà Đông) đi đường Thanh Bình trong giờ cao điểm 6h-9h và từ 16h-19h. Các phương tiện từ Cầu Trắng (Hà Đông) đi Ngã Tư Sở theo các hướng Chu Văn An - Vạn Phúc - Tố Hữu hoặc Phùng Hưng (Hà Đông) - Cầu Bươu - Cầu Tó - Kim Giang.

Với xe buýt, xe máy đi theo hướng Phùng Hưng - đường 19/5 - đường Khu đô thị Văn Quán - Nguyễn Khuyến - Trần Phú - Nguyễn Trãi; cấm ôtô từ Khu đô thị Văn Quán ra đường Phùng Hưng (Hà Đông) theo đường 19/5 trong giờ cao điểm 6h-9h và 16h-19h. Sở GTVT giao Ban QLDA Duy tu hạ tầng giao thông chỉ đạo Công ty CP công trình giao thông 2 dọn dẹp mặt bằng hai bên hè đường, mở rộng lòng đường khu vực xảy ra sự cố. Thanh tra Sở GTVT, Phòng CSGT và các đơn vị liên quan tổ chức bố trí chốt trực tại các nút giao thông, tổ chức phân luồng giao thông nhằm tránh ùn tắc. Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị tổ chức điều chỉnh hướng đi của các tuyến xe buýt nhằm phục vụ tốt người dân đi xe buýt.

Trước phản ứng phân luồng và tổ chức lại giao thông của cơ quan chức năng, người dân cho rằng, nếu được phân luồng trước thì những thiệt hại đổ lên đầu dân sẽ giảm đi. Người dân đang mong chờ các động thái chủ động tổ chức giao thông của ngành giao thông Hà Nội để tai họa không ập đến với dân khi các nhà ga trên tuyến Nhổn - ga Hà Nội thi công rầm rộ.

 

Nhiều “sếp” bị giáng chức, kỷ luật

Sau vụ sập giàn giáo đè bẹp xe taxi ở đường Trần Phú, ngày 29/12, Bộ trưởng Bộ GTVT đã kỷ luật các cán bộ phụ trách liên quan sự cố mất an toàn nghiêm trọng này. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Quyền Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt (QLDA) thuộc Cục Đường sắt Việt Nam bị giáng chức xuống Phó Tổng Giám đốc Ban QLDA Đường sắt kể từ ngày 10/1/2015. Ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Tổng Giám đốc Ban QLDA Đường sắt bị thi hành kỷ luật cảnh cáo. Kỷ luật cảnh cáo ông Triệu Khắc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông. Nghiêm khắc cảnh cáo Tư vấn giám sát trưởng Diêm Chí Cương; Đình chỉ vô thời hạn đối với ông Tạ Trung Văn, Tư vấn giám sát phụ trách nhà ga Bến xe Hà Đông. Tổng thầu EPC là Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm chính và chịu mọi chi phí do sự cố gây ra.

Minh Anh

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ bà 85 tuổi bị bắt sau 21 năm trốn truy nã

Cụ bà 85 tuổi bị bắt sau 21 năm trốn truy nã

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thành (85 tuổi) sau hơn 21 năm trốn truy nã.

Hà Nội: Cắt 'chuồng cọp', giải cứu 4 người kẹt trong ngôi nhà 5 tầng bốc cháy rạng sáng

Hà Nội: Cắt 'chuồng cọp', giải cứu 4 người kẹt trong ngôi nhà 5 tầng bốc cháy rạng sáng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 11/6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà dân cao 5 tầng thuộc phường Phương Liệt (Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải tiếp cận từ mái nhà bên cạnh, cắt tung khung sắt "chuồng cọp" để giải cứu an toàn 4 người đang bị mắc kẹt bên trong làn khói độc.

Thí sinh nói gì sau bài thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng nay?

Thí sinh nói gì sau bài thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng nay?

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau 120 phút làm bài môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT sáng nay (11/6), thí sinh đã rời phòng thi với những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội, trong đó có nhiều biển xe Hà Nội

Công an Hưng Yên công bố danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội, trong đó có nhiều biển xe Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 106 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1-7/6/2026.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tài hoa, thành đạt sớm

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tài hoa, thành đạt sớm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số này thường được đánh giá là sở hữu tư duy sắc bén, dễ tạo dựng thành tựu từ khi còn trẻ.

Khai thác hiệu quả nhà, đất công sau sắp xếp đơn vị hành chính

Khai thác hiệu quả nhà, đất công sau sắp xếp đơn vị hành chính

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, xử lý tài sản công phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn lực, tránh thất thoát, lãng phí.

5 con giáp nữ khiến chồng khóc thét vì tốc độ mua sắm

5 con giáp nữ khiến chồng khóc thét vì tốc độ mua sắm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong số 12 con giáp, có những cô nàng nổi tiếng tiêu tiền mạnh tay, sẵn sàng chi gần hết lương tháng chỉ để đổi lấy niềm vui hoặc sở hữu thứ mình mong muốn.

Mang điều khiển điều hòa đi thi để 'cầu đỗ', nữ sinh Hà Nội nói lý do bất ngờ

Mang điều khiển điều hòa đi thi để 'cầu đỗ', nữ sinh Hà Nội nói lý do bất ngờ

Giáo dục - 4 giờ trước

Mang vật cầu may, tranh thủ nhẩm lại kiến thức đến phút cuối, nhiều sĩ tử có cách riêng để lấy lại sự tự tin trước môn thi mở màn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Khoe cuộc sống giàu có bên Campuchia, nhiều người bị gã thanh niên dụ dỗ vượt biên trái phép

Khoe cuộc sống giàu có bên Campuchia, nhiều người bị gã thanh niên dụ dỗ vượt biên trái phép

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho trung tâm lừa đảo trên mạng, Lực thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống giàu có, tiền, vàng trên trang Facebook cá nhân với mục đích lôi kéo người sang làm việc...

Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Năm 2026, khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con cần thực hiện những quy định gì?

Top