Sẽ hoàn thành mã số định danh sau 2020

| Xã hội

GiadinhNet - Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn, hiện nay người dân đang phải chịu rất nhiều phiền hà khi đi thực hiện thủ tục hành chính.

Sẽ hoàn thành mã số định danh sau 2020 1

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn.

 
Đó là phải xuất trình, nộp bản sao có chứng thực, rồi phải có bản chính để đối chiếu. Đơn cử như việc xin học cho con, sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn...rất mất thời gian, bất tiện và tốn kém. Hơn thế, khi làm các thủ tục phải khai báo ít nhất 9 -10 thông tin liên quan đến tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán, trình độ, giới tính, quốc tịch, bố mẹ… Ngoài ra, mỗi cá nhân hiện nay phải đem theo người quá nhiều loại giấy (khoảng 20 loại), nếu chẳng may mất xin lại rất vất vả… Nếu đề án được triển khai, những giấy tờ đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người dân không phải xuất trình khi thực hiện các thủ tục hành chính.
 
Về lộ trình triển khai đề án, Thứ trưởng Lê Hồng Sơn thông tin: Hết năm 2015 hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong phạm vi cả nước. Từ năm 2016, thực hiện nhập thông tin cơ bản về công dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp mã số định danh. Trong đó, cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin công dân để xác lập mã số định danh cá nhân đối với trường hợp công dân đăng ký khai sinh trước ngày 1/6/2016. Cơ quan Tư pháp phối hợp với cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin và cấp mã số định danh cá nhân cho công dân khi công dân đăng ký khai sinh từ 1/1/2016. Đến hết năm 2020, thông tin cơ bản của mọi công dân sẽ được nhập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và mỗi công dân đều có mã số định danh cá nhân. Các cơ quan hành chính nhà nước tại bốn cấp chính quyền khai thác sử dụng thông tin trực tuyến tại tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.               
 
Lê Minh
baoin
Ý kiến của bạn
Tags:
Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát ngân sách gần 13.000 tỷ đồng

Dự án 459 Bạch Mai: Lỗ hổng hợp đồng BCC và hành trình chuyển dịch đất công sang tư nhân, nguy cơ thất thoát ngân sách gần 13.000 tỷ đồng

Thời sự -

GĐXH - Sau khi phản ánh tình trạng chậm tiến độ kéo dài và việc chính quyền cơ sở vào cuộc kiểm tra hiện trạng tại khu đất số 54 ngõ 459 Bạch Mai, một góc khuất pháp lý lớn hơn dần lộ diện: Mô hình hợp tác kinh doanh (BCC) đã biến nguồn lực đất công thành lợi ích riêng cho doanh nghiệp tư nhân như thế nào, và vì sao Kiểm toán Nhà nước từng kiến nghị xem xét thu hồi dự án này?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.