Hà Nội
23°C / 22-25°C

Số trẻ em tử vong liên quan đến COVID-19 tăng khiến người Mỹ bất an, nhiều nước lo bùng phát dịch đợt 2

GiadinhNet - Đến sáng nay, 11/5, dịch bệnh tại các nước đang có xu thế giảm nhiệt. Trong 24 giờ qua, ba nước Mỹ, Nga, Brazil vẫn là tâm điểm nóng với số ca mắc nhiều nhất thế giới. Mỹ đang điều tra về 85 ca bệnh có liên quan đến COVID-19, khiến 3 trẻ em đã tử vong.

Số trẻ em tử vong liên quan đến COVID-19 tăng khiến người Mỹ bất an, nhiều nước lo bùng phát dịch đợt 2 - Ảnh 1.

Đến 8h45 sáng 11/5 (theo giờ Việt Nam), cả thế giới ghi nhận 4.180.303 ca mắc, 283.859 ca tử vong. Dịch bệnh có xu hướng giảm ở nhiều nước, tuy nhiên trong 24 giờ qua vẫn ghi nhận số ca tử vong trên 200 người ở các nước Mỹ, Brazil, Ecuador và Anh.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đến sáng nay là 1.367.638 (tăng 20.329) và 80.787 người tử vong (tăng 750). Như vậy là sau 35 ngày liên tiếp số ca tử vong trên 1.000 người, số người thiệt mạng vì dịch bệnh trong ngày tại Mỹ đã giảm xuống còn 750. Đây có thể là tín hiệu cho thấy đại dịch tại Mỹ thuyên giảm cùng với xu thế chung.

Số trẻ em tử vong liên quan đến COVID-19 tăng khiến người Mỹ bất an, nhiều nước lo bùng phát dịch đợt 2 - Ảnh 3.

Số ca tử vong trong ngày Mỹ đã giảm. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, hiện Mỹ đang đau đầu vì số trẻ em tử vong có liên quan đến COVID-19 tăng. Tại bang New York đã phát hiện 85 ca bệnh có hội chứng gọi là "viêm đa hệ trẻ em" được cho là có liên quan đến dịch COVID-19, khiến ít nhất 3 trẻ em ở đây đã tử vong. 

Ông Andrew Cuomo, Thống đốc bang cho biết New York đang nghiên cứu, điều tra về các ca bệnh này. Bệnh hội chứng "viêm đa hệ trẻ em" đã khiến 2 trẻ em là học sinh tiểu học và 1 trẻ vị thành niên thiệt mạng này có triệu chứng sốt cao kéo dài, đau bụng dữ dội, tim đập nhanh, người mẩn đỏ và lưỡi chuyển màu đỏ. Bệnh này cũng đã được ghi nhận cả ở những bang khác của Mỹ như California, Louisiana và Mississippi.

Trong 24 giờ qua, số ca tử vong ở Tây Ban Nha và Italy giảm rõ rệt ở mức 26.621 và ca 30.395 ca. Tây Ban Nha có thêm 143 ca tử vong (giảm 36) và có tổng số người nhiễm đến thời điểm này là 264.663 (giảm 786).

Số trẻ em tử vong liên quan đến COVID-19 tăng khiến người Mỹ bất an, nhiều nước lo bùng phát dịch đợt 2 - Ảnh 4.

Dịch bệnh tại Tây Ban Nha đã có chiều hướng giảm (Ảnh: REUTERS)

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cũng cho biết, hôm qua nước này ghi nhận 1.083 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 219.070. Trong đó, số ca tử vong tăng 165, giảm 29 ca so với ngày hôm qua. Tổng số người tử vong tại quốc gia này hiện là 30.560. Riêng số ca hồi phục là 105.186 ca (tăng 2.155 ca so với hôm qua).

Nước Anh vẫn có một ngày số ca nhiễm mới tăng mạnh, với 3.923 ca và 268 ca tử vong đưa tổng số ca mắc bệnh và tử vong lên 219.183 và 31.855 ca. Thủ tướng Anh Boris Johnson quyết định lệnh phong tỏa tại nước này sẽ tiếp tục đến ngày 1/6.

Tại Pháp cũng ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 thấp nhất tại Pháp từ khi bắt đầu phong toả. Trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 70 người tử vong, đưa tổng số người thiệt mạng lên 26.380 người. Từ ngày 11/5, Pháp đã bắt đầu nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa song vẫn thận trọng đối với 4 vùng xếp loại nguy cơ cao là Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Ile-de-France và Hauts-de-France.

Trong khi tình hình dịch bệnh các nước giảm rõ rệt thì tại Nga, số ca nhiễm tiếp tục tăng cao. Đến sáng nay, Nga đã ghi nhận thêm 11.012 ca nhiễm mới đưa tổng số ca lên 209.688 người. Số ca tử vong tăng thêm 88, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 1.915 người.

Sau một thời gian dài kiềm chế được dịch bệnh, Trung Quốc và Hàn Quốc đối diện với ổ dịch mới, với nguy cơ bùng phát lần thứ hai, đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trung Quốc đã có thêm 12 ca nhiễm mới tại thành phố Thư Lan (tỉnh Cát Lâm) và 1 ca tại thành phố Vũ Hán.

Hàn Quốc ghi nhận phát hiện 34 ca lây nhiễm mới ở Itaewon (Seoul). Hiện số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã tăng lên thành 10.874, số ca tử vong vẫn là 256 ca. Thị trưởng thành phố Seoul Park Won-soon đã  yêu cầu các hộp đêm, quán bar, vũ trường trên toàn thành phố phải dừng mọi hoạt động khi số ca nhiễm tăng đột biến trở lại.

Tại khu vực Đông Nam Á, số ca nhiễm cũng đang vẫn diễn biến phức tạp. Tại Singapore đến sáng nay có thêm 876 ca mới, đưa tổng số ca lên 23.336, vẫn không có ca nào tử vong. Malaysia dù số ca nhiễm mới thấp (67 ca) song số ca tử vong trong ngày lại cao (108). Chính phủ Malaysia đã quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại và kinh doanh đến ngày 9/6, thêm 4 tuần so với dự kiến.

Số trẻ em tử vong liên quan đến COVID-19 tăng khiến người Mỹ bất an, nhiều nước lo bùng phát dịch đợt 2 - Ảnh 5.

Singapore vẫn là quốc gia có số người nhiễm mới cao nhất Đông Nam Á. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đến sáng nay, Philippines ghi nhận thêm 184 ca nhiễm mới và 15 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này hiện là 10.794 và 719. Trong ngày qua, Indonesia có thêm 387 ca nhiễm mới và 14 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm và tử vong nước này lần lượt là 14.032 và 973.

H.Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top