Hà Nội
23°C / 22-25°C

Số ca mắc COVID-19 ở Nga bất ngờ vọt lên thứ 5, tổng số người thiệt mạng ở Anh đứng thứ 2 thế giới

GiadinhNet - Sáng 8/5, diễn biến dịch COVID-19 có nhiều điều bất ngờ và phức tạp. Số người nhiễm mới tại Nga tăng cao chưa từng thấy ở quốc gia này với trên 11.000 ca. Nước Anh vượt Italy về số ca tử vong vì dịch bệnh, đứng thứ hai sau Mỹ.

Số ca mắc COVID-19 ở Nga bất ngờ vọt lên thứ 5, tổng số người thiệt mạng ở Anh đứng thứ 2 thế giới - Ảnh 1.

Sáng nay (8/5), thế giới ghi nhận số người nhiễm COVID-19 tiến sát đến ngưỡng 4 triệu. Tính đến 8h15, tổng số ca nhiễm trên toàn cầu là 3.915.974, có 270.701 người thiệt mạng. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 1.341.148 người, số ca nguy kịch hiện là 48.958.

Phần lớn các điểm nóng về dịch bệnh trên thế giới đang giảm dần, tuy nhiên tại Mỹ và Nga đang ghi nhận tình hình dịch bệnh tăng mạnh. 

Số ca mắc COVID-19 ở Nga bất ngờ vọt lên thứ 5, tổng số người thiệt mạng ở Anh đứng thứ 2 thế giới - Ảnh 3.

Số ca nhiễm mới tại Mỹ vẫn tăng mạnh trong khi các điểm nóng khác trên toàn cầu đã hạ nhiệt. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Mỹ tiếp tục ghi nhận 29.531 ca nhiễm mới, thêm 2.129 người tử vong sau một đêm. Tổng số ca nhiễm và tử vong tại Mỹ hiện là 1.292.623 và 76.928.

Mỹ đang nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội nhằm nối lại các hoạt động kinh tế. Trong bối cảnh số người nhiễm và tử vong đang rất cao, nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Mỹ là không tránh khỏi. Theo ông Tom Frieden - cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), quốc gia này sẽ phải chung sống với dịch bệnh trong thời gian dài nữa cho đến khi có vaccine phòng bệnh. Ông cũng cảnh báo, số người thiệt mạng tại Mỹ sẽ lên tới 100.000 người vào cuối tháng 5, nếu các nỗ lực ứng phó không được đẩy mạnh. 

Một nghiên cứu mới nhất được công bố ngày hôm qua (7/5) tại Mỹ cho thấy, hàng nghìn trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 từ New York đã di chuyển và phát tán mầm bệnh tới các bang khác như Louisiana, Texas, Arizona, New Jersey và các bang ở bờ Tây.

Tây Ban Nha và Italy tiếp tục ghi nhận số ca tử vong giảm trong khi số ca nhiễm mới vẫn gia tăng. Hiện Tây Ban Nha có 256.855 ca nhiễm (tăng 3.173) và 26.070 ca tử vong (tăng 213). Số liệu này tại Italy là 215.858 (tăng 1.401) và 29.958 (tăng 274). 

Tây Ban Nha đã thông qua đề xuất của Thủ tướng Pedro Sanchez gia hạn lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia (lần thứ 4) thêm 2 tuần nữa, kéo dài đến ngày 23/5.

Số ca mắc COVID-19 ở Nga bất ngờ vọt lên thứ 5, tổng số người thiệt mạng ở Anh đứng thứ 2 thế giới - Ảnh 4.

Tổng thống Pháp Macron đeo khẩu trang đi thăm một trường tiểu học ở phía Tây Paris, ngày 5/5. (Nguồn: AP)

Tính đến sáng nay, số ca nhiễm bệnh tại Pháp đã tăng thêm 600 người và 178 trường hợp tử vong. Tổng cộng nước Pháp có 174.791 người nhiễm và 25.987 người thiệt mạng vì dịch COVID-19.

Người dân Pháp được khuyến cáo sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng, Tổng thống Pháp cũng quảng bá cho hoạt động này. 

Nước Anh đã vượt qua Tây Ban Nha và Italy về số ca tử vong, hiện số người thiệt mạng vì dịch bệnh tại quốc gia này chỉ đứng sau Mỹ. Đến sáng nay, tổng số ca nhiễm và tử vong tại Anh là 106.715 (tăng 5.614) và 30.615 (tăng 539).

Số ca mắc COVID-19 ở Nga bất ngờ vọt lên thứ 5, tổng số người thiệt mạng ở Anh đứng thứ 2 thế giới - Ảnh 5.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Anh đứng thứ hai thế giới, sau Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với các biện pháp phòng chống dịch bệnh tích cực, nước Đức đang thận trọng mở cửa lại nền kinh tế. Tuy nhiên, ông Lars Schaade - Phó Chủ tịch Viện nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Robert Koch (RKI) của Đức vẫn đưa ra cảnh báo  này quốc gia này có thể phải đối mặt với một đợt tái bùng phát dịch bệnh vào khoảng tháng 9 đến tháng 11 năm nay.

Đến sáng nay 8/5, Đức có tổng cộng 169.430 người nhiễm (tăng 1.268 ca) và 7.392 ca tử vong, (tăng 117).

Nước Nga tiếp tục ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục. Sáng nay, quốc gia này ghi nhận 11.231 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc bệnh 177.160 người. Với 88 người tử vong trong 24 giờ qua, Nga có tổng số người thiệt mạng là 1.625 người. 

Theo Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin, số ca nhiễm COVID-19 thực tế của Thủ đô nước Nga có thể chiếm tới 2-2,5% dân số thành phố, tương đương khoảng 300.000 người.

Số ca mắc COVID-19 ở Nga bất ngờ vọt lên thứ 5, tổng số người thiệt mạng ở Anh đứng thứ 2 thế giới - Ảnh 6.

Tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Moskva, Nga (Ảnh: AFP/TTXVN)


Tại châu Á, tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, một số nước đã cho mở cửa trở lại và nới lỏng giãn cách xã hội. Một số nước số người nhiễm gia tăng một cách đáng lo ngại. 

Nhật Bản đã cho mở cửa trở lại trường học từ hôm qua dù trạng khẩn cấp vẫn kéo dài đến hết ngày 31/5. Đến nay, Nhật Bản ghi nhận 15.477 ca nhiễm (tăng 224) và 577 ca tử  vong (tăng 21).

Hiện Nhật Bản đã cấp phép thuốc kháng virus remdesivir để điều trị cho bệnh nhân. Tuần trước, Mỹ cũng đã cho phép sử dụng remdesivir để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Trong vòng 24 giờ qua, Indonesia đã có số người tử vong nhiều nhất từ trước đến nay trong ngày, với 35 ca. Indonesia cũng là nước có tổng số ca tử vong cao nhất ở Đông Nam Á, với 930 trường hợp. Trong vòng 1 ngày qua, quốc gia này cũng ghi nhận thêm 338 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 12.776.

Số ca mắc COVID-19 ở Nga bất ngờ vọt lên thứ 5, tổng số người thiệt mạng ở Anh đứng thứ 2 thế giới - Ảnh 7.

Người dân đeo khẩu trang đi mua sắm tại một siêu thị ở Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Singapore vẫn ghi nhận mức tăng số ca nhiễm trong 24 giờ qua cao với 741 ca, nâng tổng số ca mắc bệnh nước này lên 20.939 người. Số người nhiễm COVID-19 tại Singapore chủ yếu vẫn là lao động nhập cư. 

Điều đáng mừng là dù số ca nhiễm tăng nhưng quốc gia này nhiều ngày qua không có thêm trường hợp tử vong nào. Hiện con số tử vong tại Singapore vẫn ghi nhận ở con số 20.

H.Anh (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 14 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top