Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Sóng thần' Covid-19 vừa dứt, Ấn Độ lại chuẩn bị bước vào làn sóng thứ ba

Thứ tư, 11:42 11/08/2021 | Bốn phương

Dấu hiệu làn sóng Covid-19 thứ ba đã xuất hiện ở Ấn Độ, với hơn 10 bang, trong đó có Tamil Nadu, Karnataka và Kerala, có hệ số lây nhiễm R tăng cao.

Hệ số R tăng cao đồng nghĩa với việc mỗi người nhiễm virus corona đã lây bệnh cho nhiều người hơn so với khoảng thời gian ba tháng vừa qua.

Hệ số R là công cụ quan trọng để các nhà dịch tễ học và giới hoạch định chính sách đánh giá tốc độ lây lan và mức phổ biến của Covid-19.

Hệ số R trung bình của Ấn Độ hiện là 1,01, nghĩa là mỗi người nhiễm Covid-19 lây virus cho hơn 1 người.

Trong đợt bùng phát Covid-19 khủng khiếp hồi tháng 05 vừa qua, hệ số R ở Ấn Độ là 1,4, nhưng sau đó giảm còn 0,9  vào thời điểm tháng 07. Việc hệ số R một lần nữa tăng cao khiến giới chức y tế lo ngại đây có thể là dấu hiệu của làn sóng thứ ba.

Hiện tại, bang Madhya Pradesh có hệ số R cao nhất (1,31), tiếp đến là Himachal Pradesh (1,3) và Nagaland (1,09). Hệ số R đạt 1,3 có nghĩa là cứ 10 người mắc Covid-19 sẽ lây bệnh cho 13 người, những người này sau đó lây tiếp cho 16-17 người.

Sóng thần Covid-19 vừa dứt, Ấn Độ lại chuẩn bị bước vào làn sóng thứ ba - Ảnh 2.

"Hệ số R tăng cao có thể là cảnh báo sớm về việc làn sóng thứ ba đã bắt đầu," tiến sĩ Samiran Panda, trưởng dịch tễ học của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) cho biết.

Tuy vậy, để hiểu được bản chất của làn sóng dịch bệnh sắp tới tại Ấn Độ, các chuyên gia phải thừa nhận sự khác biệt về tình hình Covid-19 ở mỗi bang, theo ông Panda.

Gần 80% ca nhiễm trong làn sóng Covid-19 thứ hai được ghi nhận ở 10 bang, trong đó bao gồm Maharashtra và Delhi.

Các bang ghi nhận ít ca nhiễm, ca tử vong hơn trong làn sóng thứ hai như Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Jammu & Kashmir hiện đang có hệ số lây nhiễm R cao hơn.

Kerala, từng được cộng đồng quốc tế và WHO ca ngợi về khả năng kiểm soát dịch bệnh ở làn sóng thứ nhất và thứ hai, hiện đang chứng kiến hệ số R tăng lên 1,06.

Giới chuyên gia cho rằng số ca nhiễm tại Ấn Độ tăng cao trở lại trong thời gian qua do đã dỡ bỏ một số hạn chế đi lại, đồng thời cũng do người dân lơ là các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, biến chủng lây nhiễm rất nhanh Delta cũng góp phần khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.

"Các biện pháp giới hạn được ban hành sớm đã giúp một số bang tránh được làn sóng thứ hai, nhưng hiện nay dân số có nguy cơ ở các bang đó đang nhiễm bệnh, sau khi phong tỏa được dỡ bỏ và người dân không chấp hành các quy định an toàn," tiến sĩ Panda cho hay.

Khoảng 2/3 dân số Ấn Độ trên 6 tuổi đã có kháng thể, theo khảo sát huyết thanh được thực hiện bởi ICMR hồi tháng 07. Tuy vậy, điều này có nghĩa là vẫn còn khoảng 400 triệu người ở Ấn Độ có nguy cơ nhiễm Covid-19.

Giới chức Ấn Độ nói họ chưa thể tuyên bố làn sóng Covid-19 thứ ba đã xuất hiện cho tới khi số ca nhiễm tăng cao liên tục.

Nhà khoa học của WHO Soumya Swaminathan cho rằng làn sóng Covid-19 thứ ba "có thể không gây hậu quả nặng nề như làn sóng thứ hai", bởi hiện tại nhiều người đã được tiêm vaccine, trong khi các cơ sở y tế điều trị Covid-19 vẫn đang được duy trì hoạt động ở nhiều bang.

"Dù vậy, chúng ta không nên chủ quan, bởi sóng Covid-18 xuất hiện ở các thị trấn hay khu vực nông thôn cũng có thể gây hậu quả như trước, do những khu vực này không có cơ sở y tế để đối phó với thảm họa," Swaminathan nói.

Một vấn đề khác là tình trạng thiếu vaccine vẫn tiếp diễn, do hai nhà sản xuất vaccine của Ấn Độ liên tục không hoàn thành mục tiêu.

Trong nỗ lực hỗ trợ các loại vaccine nước ngoài được cấp phép sử dụng khẩn cấp nhanh hơn, chính quyền của thủ tướng Nerandra Modi đã miễn thử nghiệm lâm sàng bắc cầu tại Ấn Độ cho các loại vaccine đã được WHO phê duyệt.

Hôm 07/08, vaccine một liều của Johnson & Johnson trở thành sản phẩm thứ năm được phê duyệt sử dụng khẩn cấp tại Ấn Độ, sau Covishield, Covaxin, Sputnik V và Moderna.

Tuy vậy, nguồn cung vaccine lúc này vẫn chưa đủ. Nhiều bang cho biết tình trạng thiếu vaccine khiến họ rất vất vả chống đỡ Covid-19.

Theo Nguoiduatin.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông câu được con cá tầm "khổng lồ" nặng hơn 250kg

Người đàn ông câu được con cá tầm "khổng lồ" nặng hơn 250kg

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Đi thuyền ra giữa sông để câu cá, người đàn ông sau một hồi vật lộn đã câu được con cá tầm khổng lồ nặng 258kg, dài 3,35m trước sự ngạc nhiên của bạn mình.

Gặp 'thủy quái' to như xe buýt bơi trên mặt hồ, thợ săn nói: Những gì tôi thấy là độc nhất vô nhị

Gặp 'thủy quái' to như xe buýt bơi trên mặt hồ, thợ săn nói: Những gì tôi thấy là độc nhất vô nhị

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Một đoạn video mới ghi lại cảnh tượng đáng sợ của "thủy quái" đã thổi bùng làn sóng tranh cãi chưa từng lắng xuống suốt hàng trăm năm qua.

Bí ẩn loài người "tiến hóa ngược" ở Indonesia

Bí ẩn loài người "tiến hóa ngược" ở Indonesia

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Các nhà khoa học vừa giải được câu đố lớn liên quan đến người Hobbit đảo Flores - Indonesia, tức loài người cổ Homo floresiensis.

Hai quái vật biển 180 triệu tuổi hiện hình nguyên vẹn khó tin

Hai quái vật biển 180 triệu tuổi hiện hình nguyên vẹn khó tin

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Những con quái vật biển được bảo quản 3D hiếm hoi trong một mỏ đất sét ở Đức đã giúp các nhà khoa học xác định một loài ngư long hoàn toàn mới.

Các hố trên Mặt Trăng đang chứa đầy kho báu?

Các hố trên Mặt Trăng đang chứa đầy kho báu?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một nghiên cứu mới cho thấy trên Mặt Trăng có thể có tới 6.500 hố va chạm chứa đầy kim loại quý nhóm bạch kim.

Lần đầu tiên nước Anh trồng được lúa

Lần đầu tiên nước Anh trồng được lúa

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Tuy nhiên đây chưa chắc là chuyện đáng mừng.

"Chiếc hộp Pandora" vừa được mở

"Chiếc hộp Pandora" vừa được mở

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Có thể hình dung về sự sống lâu nay của con người không hoàn toàn chính xác.

Chân dung nữ thực tập sinh nghi liên quan vụ người phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật Bản

Chân dung nữ thực tập sinh nghi liên quan vụ người phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật Bản

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Nữ thực tập sinh người Việt 32 tuổi, nghi liên quan đến vụ giết đồng hương trong khu chung cư tại Hiroshima đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ.

Phát hiện điều không tưởng 7.000 năm tuổi dưới lòng Địa Trung Hải

Phát hiện điều không tưởng 7.000 năm tuổi dưới lòng Địa Trung Hải

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Sau khi phân tích hình ảnh từ vệ tinh, các nhà khoa học quyết định phải xem xét kỹ lưỡng hơn.

Loài cây biết tạo ra "sự hấp dẫn chết chóc"

Loài cây biết tạo ra "sự hấp dẫn chết chóc"

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Phát hiện mới có thấy loài thực vật này có thể "lên kế hoạch phức tạp" để thu hút các loài thụ phấn.

Top