Sự thật hãi hùng phía sau 'cái bẫy' việc nhẹ lương cao

| Pháp luật

GĐXH - Khi bị rơi vào "cái bẫy" việc nhẹ lương cao, người lao động phải hoàn thành các chỉ tiêu do nhóm đối tượng đưa ra, nếu không sẽ không được nhận lương, bị nhốt vào phòng kín, đánh đập, không cho ăn uống, thậm chí chích điện.

Nỗi đau phía sau vụ chồng sát hại vợ vì bị cấm sử dụng điện thoạiNỗi đau phía sau vụ chồng sát hại vợ vì bị cấm sử dụng điện thoại

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, Suẩn đã xuống tay sát hại vợ dã man.

Công an tỉnh Bắc Giang vừa điều tra, làm rõ 2 đối tượng gồm: Vi Văn Cường (SN 1995, trú tại xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn) và Vy Văn Doóng (SN 1979, trú tại xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn) có dấu hiệu tội phạm "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Theo cơ quan chức năng, cuối năm 2022, Vi Văn Cường lấy danh nghĩa đi du lịch để sang, ở lại Thái Lan lao động trái phép. Công việc của Cường là gọi điện, kết bạn làm quen, tư vấn cho khách hàng là người Việt Nam tham gia mua hàng tại các trang mua bán Shopee, đánh giá các món ăn. Ngoài ra, Cường còn bị giao thêm nhiệm vụ mỗi tháng phải rủ rê, lôi kéo 02 người Việt Nam sang Thái Lan lao động, nếu không hoàn thành sẽ bị phạt.

Sau đó, Cường đã liên hệ với Vy Văn Doóng và nói dối Doóng là ở Thái Lan công việc rất đơn giản, chỉ ngồi trong phòng làm việc trên máy tính, tìm kiếm và tư vấn cho khách mua hàng tại trang mua bán Shopee, mà lương lại cao (từ 20 - 30 triệu đồng/tháng). Chi phí sang Thái Lan Cường sẽ lo hết đồng thời bảo Doóng tìm thêm người. Mỗi người sang đến nơi, Cường sẽ trả công cho Doóng từ 400 - 500 USD. Doóng đồng ý và tìm được 07 người đưa sang Thái Lan.

Sự thật hãi hùng phía sau 'cái bẫy' việc nhẹ lương cao - Ảnh 2.

2 đối tượng Vi Văn Cường (trái) và bị can Vy Văn Doóng (phải). Ảnh: CA

Tại Thái Lan, những lao động này bị ép phải ký kết hợp đồng thời hạn 1 năm với những quy định bất lợi. Để đề phòng lao động bỏ trốn, chúng giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân, không cho ra ngoài. Về công việc, không hề có chuyện “việc nhẹ lương cao” mà mỗi lao động phải làm ít nhất 12 tiếng mỗi ngày, bị ép sử dụng thiết bị của công ty để nói chuyện điện thoại với từ 600 – 800 người Việt Nam ở trong nước nhằm lôi kéo, rủ rê họ sang Thái Lan làm việc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu chúng sẽ không trả lương, bị nhốt vào phòng kín, đánh đập, không cho ăn uống, thậm chí chích điện.

Không thể chịu được áp lực công việc, các lao động đòi trở về Việt Nam thì chúng đưa ra lý do làm việc chưa đủ thời gian ghi trong hợp đồng nên muốn về phải nộp phạt vi phạm hợp đồng với số tiền từ 100 triệu 200 triệu đồng/người.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Việc nhẹ, lương cao, nhiều người dân sập bẫy lừa đảo bởi nạn tin nhắn rác, cuộc gọi rác

Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.