Sự thật việc dùng tay cào thẻ điện thoại gây ung thư?

| Sống khỏe

Nhiều người vẫn đặt câu hỏi thật ra lớp phủ bạc trên thẻ cào điện thoại có thể gây bệnh ung thư hay không?

Theo nhận định của bác sĩ Vineett Bhatera (người Mỹ) lớp bạc trên các thẻ cào điện thoại được tổng hợp từ bạc Nitrat (AgNO3).

Đây là một hợp chất rất có hại cho cơ thể, có khả năng gây ung thư cao. Nếu thường xuyên tiếp xúc với chất này, có thể gây nhiễm độc mạn tính và có nguy cơ dẫn đến ung thư.

Việc cào thẻ cào điện thoại bằng tay chỉ có khả năng gây ung thư khi dùng trên loại thẻ cào cũ.

Tuy nhiên, phải nhấn mạnh ở đây là tính thời gian và liều lượng, cần thời gian tiếp xúc dài và nồng độ trong máu đủ cao đến mức cơ thể không thể giải độc được thì mới phát bệnh.

Theo các chuyên gia, hợp chất Bạc Nitrat đã từng được dùng trong công nghệ chế tạo lớp thẻ cào.

Tuy nhiên, ngày nay người ta sử dụng công nghệ in UV Ink (In mực tử ngoại) để phủ một lớp hợp chất đặc biệt bị polymer hóa khi gặp tia tử ngoại.

Loại mực đặc biệt này không khô trong không khí mà chỉ đông đặc lại khi gặp tia tử ngoại, tạo thành một lớp phủ gần giống với phủ bạc.

Chính vì vậy, việc cào thẻ cào điện thoại bằng tay chỉ có khả năng gây ung thư khi dùng trên loại thẻ cào cũ.

Còn đối với loại thẻ cào được in bằng công nghệ UV Ink ngày nay, việc cào lớp phủ bạc bằng tay không hề gây ung thư.

Trong trường hợp, bạn chỉ vài lần có thói quen cào những thẻ điện thoại đã cũ, thì lượng nhiễm bạc của bạn không đáng kể, cơ thể có thể thải trừ được.

Tuy nhiên, nếu bạn gặp phải các triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, sụt cân… thì nên đi khám sớm để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Theo Báo Giao Thông

Ý kiến của bạn
Tags:
Liệu pháp hormone tuổi mãn kinh: Khi nào cần, khi nào không nên dùng?

Liệu pháp hormone tuổi mãn kinh: Khi nào cần, khi nào không nên dùng?

Sống khỏe -

GĐXH - Bốc hỏa, mất ngủ, rối loạn kinh nguyệt, tăng cân, khô âm đạo, thay đổi tâm trạng… là những triệu chứng thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh. Tuy nhiên, theo TS.BS Đào Thị Hoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, không phải mọi biểu hiện đều do thiếu estrogen và liệu pháp hormone chỉ nên được sử dụng khi thực sự cần thiết, đúng đối tượng và sau khi đánh giá lợi ích, nguy cơ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.