Sưởi ấm bằng lò than, cụ bà chết cháy thương tâm

| Xã hội

GiadinhNet - Chiếc chăn trên giường rơi tuột xuống trúng lò than rồi bốc cháy khiến cụ bà chết thương tâm.

Ngày 4/1, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC66) – Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết cháy thương tâm do bất cẩn khi sưởi ấm bằng than.

Nạn nhân là cụ bà Phan Thị Sau (84 tuổi), trú tại thôn Bàng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, tối 1/1, anh Nguyễn Kiều Hưng (41 tuổi, con trai bà Sau) cùng vợ nhóm lò than đặt dưới gầm giường cho bà Sau sưởi ấm. Sau đó cả nhà đi vắng, chiếc chăn trên giường bà Sau rơi tuột xuống trúng lò than rồi bén lửa và bốc cháy.

Thấy khói bốc lên, người dân địa phương chạy đến thì phát hiện vụ việc. Họ nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng đến khống chế đám cháy nhưng khi dập được lửa thì bà Sau đã tử vong.

Được biết, bà Sau bị bệnh tai biến và nằm liệt giường một thời gian dài. Hiện chính quyền địa phương cùng gia đình đã lo mai táng cho bà theo phong tục địa phương.

Minh Khang

Đức Hoàng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.