Tại nơi nhà cho người chết có thể đắt hơn bất động sản hạng sang
Những tòa nhà đặt tro cốt người đã khuất ở Hong Kong đang nhanh chóng hết chỗ dù có giá đắt hơn đáng kể so với bất động sản hạng sang.
Những tòa nhà đặt tro cốt người đã khuất ở Hong Kong đang nhanh chóng hết chỗ dù có giá đắt hơn đáng kể so với bất động sản hạng sang.

Các nghĩa địa ở Hong Kong đang ngày càng khan hiếm vị trí trống. Ảnh: CNN.
Tại tháp Shan Sum cao 12 tầng ở Hong Kong, một không gian diện tích không lớn hơn hộp đựng giày có giá tới 53.000 USD. Địa điểm này không dành cho những cư dân bình thường, thay vào đó, đây là nơi yên nghỉ dành cho những người đã khuất, theo CNN.
Nơi yên nghỉ đắt đỏ
Tòa tháp cao tầng Shan Sum có thiết kế hình quạt uốn lượn, các không gian lưu trữ tro cốt được lá đá cẩm thạch. Đây là địa điểm đặt tro cốt của 23.000 người. Ngay cả tại nơi được mệnh danh là thành phố đắt đỏ nhất thế giới, mức giá 53.000 USD/lô vẫn được coi là không hề dễ chịu.
Bên cạnh các suất đặt hũ tro đơn, khách hàng có thể lựa chọn những vị trí đặt 2 hũ tro có giá 76.000 USD. Thậm chí, có những lựa chọn dành cho cả dòng họ lên tới 8 hũ tro với giá 430.000 USD.
Mỗi vị trí đặt tro cốt tiêu chuẩn có diện tích 1 m2. Với giá 53.000 USD, không gian tại tháp Shan Sum đắt hơn đáng kể so với những bất động sản đắt đỏ nhất tại Hong Kong. Ví dụ, một biệt thự tại khu vực The Peak sang trọng được đấu giá hồi tháng 3 ở mức 32.000 USD/m2.

Tháp Shan Sum ở Hong Kong. Ảnh: CNN.
Thế nhưng, tháp Shan Sum vẫn chưa phải là địa điểm đắt đỏ nhất dành cho người đã khuất tại Hong Kong.
Theo Hội đồng Người tiêu dùng Hong Kong, địa điểm đắt nhất là một khu tổ hợp ở vùng ngoại ô Phấn Lĩnh. Mỗi vị trí đặt tro cốt có giá 660.000 USD, chưa bao gồm phí quản lý ít nhất 25.000 USD cho bảo trì và phụ phí.
Tuy vậy, những "lăng mộ" do tư nhân quản lý như Shan Sum không bảo đảm nơi yên nghỉ lâu dài cho người đã khuất. Tro cốt chỉ có thể được cất giữ tại đây trong khoảng thời gian giấy phép hoạt động của cơ sở này do chính quyền Hong Kong cấp.
Giấy phép thường chỉ có thời hạn 10 năm và quá trình thẩm tra cấp phép tốn nhiều thời gian. Giấy phép hoạt động của Shan Sum có thời hạn tới 2033.
Trong tiếng Hoa, Shan Sum có nghĩa là "trái tim nhân từ". Nơi đây không đơn giản chỉ là chỗ để đặt tro cốt của người đã khuất.
Ulrich Kirchhoff, kiến trúc sư là tác giả của tòa nhà, cho biết tòa nhà có 20% diện tích là không gian mở, cùng sân thượng, những ban công lộng gió, vườn cây, giúp tạo ra không gian thoáng đãng cho gia đình tới thăm người thân ở thế giới bên kia.
Tòa nhà cũng được thiết kế phù hợp với thẩm mỹ Á Đông, cấu trúc cao tầng lượn sóng mô phỏng các nghĩa địa truyền thống của Trung Quốc. Sham Sun được xây trên một sườn đồi cao hợp với phong thủy.
Tòa nhà được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại như máy hút ẩm, hệ thống điều hòa. Sham Sun có ứng dụng điện thoại cho phép gia đình đặt trước lịch để mang đồ cúng tới cho người thân.
Tại Sham Sun, các tầng được chia để dành cho từng tôn giáo khác nhau. Ví dụ tại tầng dành cho người theo đạo Phật và tín đồ của Quan Âm, không gian được thiết kế với những góc nhỏ thoáng mát và nhiều ánh sáng.
Tại tầng dành cho người không có tín ngưỡng, mỗi ngăn để tro cốt được thiết kế với mái nhà kiểu Trung Quốc, cửa đôi được trang trí hình đồng tiền vàng tượng trưng cho sự sung túc của cuộc sống sau cái chết.
Nhu cầu ngày càng cao
Tháp Sham Sun là đứa con tinh thần của Margaret Zee, nữ doanh nhân đã ngoài 70 tuổi hiện điều hành quỹ từ thiện xã hội. Người phụ nữ cho biết tưởng nhớ tới người đã khuất là điều rất quan trọng trong văn hóa Trung Quốc, vì thế nhiều người sẵn sàng chi không tiếc tiền.
"Hành trình cuối cùng của người thân không chỉ là để họ đi về thế giới bên kia, mà còn là để chúng ta, những người bị bỏ lại dương thế, tiễn biệt họ. Chúng ta không chỉ chôn cất, chúng ta mang tới sự bình yên cho những người đã đi xa", bà Zee nói.
Nữ doanh nhân cho biết năm 2007, khi tìm nơi tổ chức lễ tưởng niệm và chôn cất người chồng quá cố, bà gặp nhiều khó khăn bởi khi đó không có đủ diện tích ở Hong Kong. Đây là nguyên nhân thôi thúc bà hành động.

Bên trong tháp Shan Sum. Ảnh: CNN.
Tại Hong Kong, chênh lệch giữa cung và cầu đã khiến giá bất động sản tăng cao ngất ngưởng, điều này ảnh hưởng tới cả những nơi đặt tro cốt của người chết.
Dù hơn 90% người Hong Kong lựa chọn hỏa táng, không gian dành cho người đã khuất cũng đang ngày càng chật chội. Một phần nguyên nhân bởi thay vì rải tro cốt người thân, người Hoa thường muốn có một địa điểm đặt tro cốt để họ tới thăm viếng, thờ cúng.
Trong 10 năm trở lại đây, Hong Kong có khoảng 46.000 người chết mỗi năm. Các "lăng mộ" vì thế khó có thể tăng kịp đáp ứng tình hình thực tế.
Hiện chỉ có dưới 135.000 điểm đặt tro cốt trống tại các cơ sở do chính quyền quản lý. Giá thuê là khoảng 300 USD/vị trí trong 20 năm, tuy nhiên sự cạnh tranh cho những nơi này rất khốc liệt. Nhiều gia đình đã đăng ký danh sách chờ để có những địa điểm đặt tro cốt này.
Để đáp ứng nhu cầu của người dân, từ 2017, chính quyền Hong Kong đã cấp phép cho 14 địa điểm do tư nhân điều hành bảo quản tro cốt.
Quốc gia duy nhất trên thế giới nơi người dân phát minh ra... 421 từ khác nhau chỉ để gọi tên "tuyết"
Chuyện đó đây - 4 giờ trướcSự kỳ diệu của ngôn ngữ khiến nhiều người phải choáng ngợp.
Dùng tia vũ trụ quét bên trong Kim tự tháp Giza, phát hiện bí mật không tưởng bị niêm phong suốt 4.500 năm
Chuyện đó đây - 15 giờ trướcCác nhà khoa học đã sử dụng các hạt tia vũ trụ để quét Đại kim tự tháp và tìm thấy một khoảng trống ẩn lớn hơn bất kỳ dự đoán nào, vốn đã bị bịt kín từ triều đại của Pharaoh Khufu.
Ngừng thở 3 phút vì 1 miếng bít tết, người phụ nữ kể trải nghiệm kỳ lạ ở “thế giới bên kia”
Bốn phương - 16 giờ trướcNgười phụ nữ suýt tử vong vì hóc miếng bít tết kể lại trải nghiệm cận tử ám ảnh khiến cô thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc sống.
Vì sao Vương phi Kate luôn chọn ngọc trai? 20 khoảnh khắc đẹp nhất tiết lộ 'ngôn ngữ' tinh tế của hoàng gia Anh
Bốn phương - 16 giờ trướcTừ tiệc cưới đến tang lễ, từ những ngày kỷ niệm thiêng liêng đến những buổi tiếp đón quốc gia, ngọc trai dường như là loại trang sức duy nhất có thể "đi cùng" qua mọi cảm xúc của hoàng gia. Và đó cũng là một trong những "ngôn ngữ" tinh tế nhất mà các thành viên nữ của Vương thất Anh truyền lại cho nhau qua ba thế hệ.
Nga phát minh công nghệ mới đi ngược xu hướng của nhân loại: Tương lai có thể thay đổi ngành hàng không
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcĐộng cơ tuabin khí nhỏ gọn được trang bị hệ thống điều khiển nhiệt độ thích ứng.
Thần đồng 3 tuổi biết làm toán, 12 tuổi đỗ đại học hiện có cuộc sống ra sao ở tuổi 26 sau lựa chọn gây ngạc nhiên?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Nữ thần đồng Trần Thục Ân đình đám ngày nào, giờ chọn sống bình dị và an yên.
Loài vật khó hiểu nhất thế giới
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNó là sự tổng hoà và kết hợp của những loài tưởng như không liên quan với nhau.
Cuộc sống của 'Cô gái Harvard' hiện ra sao sau 27 năm gây xôn xao?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - 'Cô gái Harvard' Lưu Diệc Đình từng nổi đình đám cách đây 27 năm nhờ đỗ Đại học Harvard với học bổng toàn phần hiện đã kết hôn và có cuộc sống lặng lẽ tại nước Mỹ.
Hàn Quốc: Dấu chân trên đá hé lộ sự tồn tại của sinh vật lạ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCác nhà cổ sinh vật học tuyên bố họ đã xác định được một loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới mang tên Jinjuichnus procerus.
Ngư dân gây chấn động khi bắt gặp sinh vật hiếm khổng lồ vừa "tái xuất": Lần thứ 3 trong lịch sử nhân loại ghi lại được hình ảnh quý giá này
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcĐây là một sinh vật đại dương cực kỳ quý hiếm, hiếm đến mức chúng thường được xếp chung nhóm với các quái thú biển trong truyền thuyết.
Cái kết đắng lòng của chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối bồi thường, đòi đền bù gấp 4 lần mới chịu di dời
Tiêu điểmGĐXH - Chủ của 1 ngôi nhà 3 tầng ở Trung Quốc đã phải nhận kết cục đầy cay đắng do đòi mức đền bù không tưởng mới chịu dời đi.