Tái tạo bộ phận sinh dục, tái tạo niềm vui

| Thành tựu y học

GiadinhNet - Bắt đầu bằng việc khám miễn phí cho 80 em nhỏ bị bất thường về bộ phận sinh dục, chương trình "Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ không may" tại Hà Nội, triển khai từ ngày 16 - 18/8 đã mở ra cánh cửa hy vọng cho nhiều trẻ em không may mắn.

Những mảnh đời buồn
 
Không được may mắn như những đứa trẻ khác, cháu Nguyễn Thị Tâm (Sinh năm 2002, ở Đồng Nai) khi sinh ra lại mang phải dị tật oái oăm là không có hậu môn, không có cả bộ phận sinh dục. Nhìn thấy đứa con gái mới sinh ra một cách bất thường như vậy, người bố quá sợ hãi đã bỏ vợ con đi biệt tích. Rồi anh chị của Tâm cũng bỏ nhà đi vì không muốn nhìn nhận một đứa em "không giống ai"  như vậy.

Chị Nguyễn Thị Hiệp, mẹ của Tâm, cho biết: bởi những dị thường này mà cháu Tâm phải nằm điều trị tại BV Nhi Đồng 2 TPHCM nửa năm trời. Bị chính chồng và các con lớn bỏ mặc nên chị Hiệp và cháu Tâm đã phải trải qua những ngày tháng cùng cực, phải bán nhà để lo chạy chữa bệnh tật và lo cái ăn hàng ngày. Trong những ngày tháng buồn tủi đó, đã có lúc chị Hiệp tính tới chuyện tự tử nhưng khi nghe tiếng con khóc, nhìn đôi bàn tay bé bỏng của con nắm chặt như muốn níu giữ tất cả sự sống này, chị từ bỏ ý định.

Không phải do bẩm sinh nhưng cháu Nguyễn Văn Danh (6 tuổi, ở Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa) lại chịu cảnh mất bộ phận sinh dục vì tai nạn tàu hỏa lúc chưa đầy 2 tuổi. Từ đó cho đến nay, mặc dù cháu Danh đã chuẩn bị vào lớp 1 nhưng vẫn phải đeo bỉm cả ngày vì tiểu tiện tự do. Chị Oanh thương con đến thắt ruột, lo lắng con sẽ mặc cảm khi đến trường nhưng chỉ biết ngồi cầu trời bởi chị không có cách xoay xở nào khác...

Cháu Tâm, cháu Danh là 2 trong số 80 trẻ được khám miễn phí thông qua chương trình "Phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ không may" do trang web www.thiennhan.info và Quỹ Phòng chống thương vong châu Á phát động.
 
Bác sĩ Roberto De Castro (trái) đang xem hồ sơ cho bệnh nhi khiếm khuyết bộ phận sinh dục. Ảnh: VT
 
Ý tưởng nhân văn

"Chúng tôi đau lòng khi biết 90% số các cháu bé gửi hồ sơ đều ở trong những gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Vì thế, chúng tôi quyết định tổ chức chương trình này trên tinh thần từ thiện, miễn phí. Chúng tôi đang kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân hảo tâm đóng góp để gây quỹ lấy kinh phí chữa bệnh cho các cháu lâu dài".
 
Ông Greig Craft - Chủ tịch Quỹ phòng chống thương vong Châu Á, đồng sáng lập chương trình.
Chương trình bắt nguồn từ ý tưởng của chị Trần Mai Anh (người nhận nuôi "chú lính chì" Thiện Nhân, bị thú ăn mất chân và bộ phận sinh dục ở Quảng Nam) và ông Greig Craft - Chủ tịch Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, là cha nuôi của bé Thiện Nhân.

Ý tưởng này ra đời sau 4 năm trời gian khổ mà chị Mai Anh đã trải qua khi đi tìm bác sĩ phẫu thuật mang lại hình hài bộ phận sinh dục và chiếc chân bị thú ăn mất đến gần hông cho bé Thiện Nhân.
 
Trong suốt 4 năm đó, chị Mai Anh và ông Greig Craft đã sang Thái Lan, Singapore, Đức, Mỹ... nhưng không tìm được biện pháp chữa trị hữu hiệu. Và rồi sự thiện tâm của họ đã được "trời thấu" khi biết đến đề tài "Tái tạo bộ phận sinh dục" và kiểm nghiệm thực tế phẫu thuật thành công cho 30 trẻ trai trên toàn thế giới. Công trình này là của bác sĩ người Italia -  Roberto De Castro.

Sau ca phẫu thuật thành công của Thiện Nhân, chị Mai Anh và ông Greig Craft đã đề cập ý tưởng mời  BS Roberto De Castro sang Việt Nam khám, chữa cho các trẻ em đồng cảnh ngộ. Bác sĩ Roberto De Castro đã rất hứng khởi nhận lời mời.

BS Roberto De Castro đã sang Việt Nam khám miễn phí cho trên 80 trường hợp trẻ không may bị tổn thương bộ phận sinh dục do bẩm sinh hoặc do tai nạn trong ba ngày, từ ngày 16 - 18/8/2011 tại BV Đại học y Hà Nội. Theo chị Mai Anh, kết quả khám bệnh sẽ được phân loại. Trường hợp nào cần phẫu thuật, sẽ được tiến hành vào giữa tháng 11/2011 và tháng 4/2012 tới.

BS De Castro cho biết, ông đã tới nhiều nước trên thế giới để thực hiện việc khám, phẫu thuật cho các cháu bé bị tổn thương bộ phận sinh dục, nhưng Việt Nam là nước đầu tiên tổ chức một chương trình có quy mô lớn với nhiều bệnh nhân như vậy. "Tôi hi vọng trong lần quay trở lại Việt Nam vào tháng 11, tôi và ekip của mình có thể phẫu thuật cho càng nhiều cháu càng tốt" - BS De Castro nói.

BS De Castro cũng cho biết thêm, ông sẵn sàng chuyển giao cho các đồng nghiệp ở Việt Nam toàn bộ phương pháp tái tạo bộ phận sinh dục của mình với hi vọng phương pháp của ông sẽ được áp dụng thành công tại Việt Nam; nhiều trẻ em nơi đây sẽ có được niềm vui trọn vẹn.

Phương pháp tái tạo bộ phận sinh dục bằng các mô và mạch máu mà BS DeCastro đang áp dụng là phương pháp tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Điểm đặc biệt là sau khi phẫu thuật, bộ phận sinh dục tái tạo có thể lớn lên cùng cơ thể, có thể sinh hoạt tình dục và sinh sản bình thường.
 
Kiều Minh - Lâm Vũ
thanhloan
Ý kiến của bạn
Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược

Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược

Y tế -

Sử dụng chất béo làm chú ngựa thành Troy, các nhà khoa học Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn ung thư xương, tụy và ruột kết một cách thần kỳ trên các con vật thí nghiệm.

Kỹ thuật thay van tim không phẫu thuật

Kỹ thuật thay van tim không phẫu thuật

Y tế -

Được phát triển từ một thập kỷ trước, thay van động mạch chủ qua đường ống thông (Transcatheter Aortic Valve Replacement, TAVR) là một thủ thuật ít xâm lấn, đưa van nở đi qua ống thông vào mạch máu đến tim và đặt bên trong van cũ. TAVR thường chỉ áp dụng cho người có nguy cơ tử vong cao sau phẫu thuật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.