Tạm giữ 31 đối tượng vác dao kiếm đi hỗn chiến

| Pháp luật

GĐXH - Do mâu thuẫn từ trước, 2 nhóm đối tượng đã vác dao kiếm hẹn gặp nhau giải quyết.

Bắt đối tượng dọa giết con để cưỡng đoạt tiền mẹ đẻBắt đối tượng dọa giết con để cưỡng đoạt tiền mẹ đẻ

GĐXH - Do chơi bời nợ nần, Bảo đã giữ con trai rồi nhắn tin đe dọa mẹ đẻ để cưỡng đoạt tiền.

Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 31 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời đang tổ chức truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn.

Trước đó, tối 1/2, Công an TP Sông Công nhận tin báo về việc có 2 nhóm đối tượng mang theo dao kiếm, tập trung tại khu vực ngã tư Khu công nghiệp Sông Công 1 - Cổng chào Khu công nghiệp Sông Công 2 (ở phường Bách Quang và phường Lương Sơn, TP Sông Công) gây rối trật tự.

Tạm giữ 31 đối tượng vác dao kiếm đi hỗn chiến - Ảnh 2.

Các đối tượng bị công an tạm giữ

Nhận định hành vi của các đối tượng là rất manh động và nguy hiểm, cơ quan chức năng đã triển khai các tổ công tác để ngăn chặn vụ việc.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhiều đối tượng đã phóng xe bỏ chạy. Hơn 30 đối tượng bị công an khống chế, bắt giữ.

Tạm giữ 31 đối tượng vác dao kiếm đi hỗn chiến - Ảnh 3.

Một trong những loại hung khí các đối tượng mang đi hỗn chiến

Qua điều tra, công an xác định đối tượng cầm đầu nhóm 40 người ở TP Thái Nguyên và TP Sông Công là Lê Trọng Dương (16 tuổi), Trần Quốc Hiếu (17 tuổi), Ngô Ngọc Lễ (18 tuổi); còn đối tượng chủ mưu cầm đầu nhóm 20 người ở TP Phổ Yên là Nguyễn Anh Tú (17 tuổi) và Nguyễn Văn Huy (18 tuổi).


Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.