Telehealth: Hồi hộp chờ đợi bé sơ sinh thứ 1.000 chào đời nhờ thụ tinh trong ống nghiệm ở Thái Nguyên

| Y tế

GiadinhNet – Theo đại diện Bệnh viện A Thái Nguyên, đơn vị đang chuẩn bị chào đón bé sơ sinh thứ 1.000 được thực hiện bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại đơn vị.

Báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế, ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, đơn vị là bệnh viện vệ tinh của BV sản phụ TƯ và BV Nhi TƯ, trong thời gian qua đã tích cực hỗ trợ, kết nối với các đơn vị bệnh viện tuyến huyện như BVĐK Định Hoá, BVĐK Đại Từ, BVĐK Võ Nha về vấn đề sản, nhi như thụ tinh ống nghiệm, hỗ trợ lọc máy, chạy thận nhân tạo, hỗ trợ con người, trang thiết bị…

Telehealth: Hồi hộp chờ đợi bé sơ sinh thứ 1.000 chào đời nhờ thụ tinh trong ống nghiệm ở Thái Nguyên - Ảnh 2.

Theo đại diện Bệnh viện A Thái Nguyên, đơn vị đang chuẩn bị chào đón sự ra đời của bé sơ sinh thứ 1.000 được thực hiện bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại đơn vị. Ảnh: Bảo Loan

Ông Tùng cho biết: "Do chương trình khám chữa bệnh từ xa tại Thái Nguyên còn sơ khai, các đơn vị chủ yếu là tham gia dự tính để học hỏi, trao đổi nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật… nên khi trao đổi thông tin, nghiệp vụ, chuyên môn giữa BV A Thái Nguyên với các đơn vị Trung ương và giữa BV A Thái Nguyên với các đơn vị tuyến huyện đều thông qua điện thoại hoặc các ứng dụng công nghệ, các khoá học nâng cao chuyên môn".

"Về vấn đề thụ tinh trong ống nghiệm thì vào cuối năm 2015, đầu 2016, đơn vị bắt đầu triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và kết quả là có 3 bé đầu tiên chào đời. Cho đến nay, vào cuối tháng 11/2020 này, chúng tôi sẽ chào đón bé thứ 1.000 thu tinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm chào đời. Chúng tôi rất hồi hộp chờ đợi giây phút này", ông Tùng bày tỏ.

Telehealth: Hồi hộp chờ đợi bé sơ sinh thứ 1.000 chào đời nhờ thụ tinh trong ống nghiệm ở Thái Nguyên - Ảnh 3.

Qua các khoá học nâng cao về chuyên môn, các BV tuyến huyện như BVĐK Định Hoá, BVĐK Đại Từ... hoàn toàn có thể xử trí được các ca bệnh sinh non, thiếu tháng. Ảnh: Bảo Loan

Theo ông Tùng, thụ tinh trong ống nghiệm là đề án chuyên sâu của tỉnh, phát triển mũi nhọn ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh. Là bệnh viện đầu tiên ở khu vực miền núi phía Bắc đầu tiên triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ông nghiệm, cùng tất cả các kỹ thuật thường quy và một số kỹ thuật chuyên sâu nâng cao, với tỷ lệ thành công lên đến hơn 60%, nên lượng lớn các bệnh nhân là chủ yếu đến từ các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn…

Về Nhi khoa cũng có những đột phá, đặc biệt là phát triển mạnh ở lĩnh vực hồi sức sơ sinh, sơ sinh nhẹ cân, non tháng.

Ông Tùng khẳng định: "Bằng các kỹ thuật chuyên sâu nên đơn vị hoàn toàn có thể xử trí được những ca nhi có tuổi thấp, từ 12 – 30 tuần tuổi với cân cặng từ 0,8kg (800gram)".

Ông Tùng mong muốn: "Trong quý I năm 2021, khi chương trình khám chữa bệnh từ xa được triển khai đồng bộ thì người dân, người bệnh, bệnh nhi có thể được xử trí ngay tại tuyến cơ sở (huyện, xã) mà không cần phải đến tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương. Qua đó, nhiều lĩnh vực cần được đào tạo chuyển giao kỹ thuật cũng như đầu tư khoa học công nghệ, tiếp tục mở các lớp đào tạo tuyến dưới về chăm sóc trẻ sơ sinh, hồi sức trẻ sơ sinh hay là các lớp đào tạo về phẫu thuật phụ khoa, nội soi phụ khoa như BVĐK Định Hoá (huyện Định Hoá) đang triển khai rất tốt".

B.Loan

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.