Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái Thùy Linh: Ca sỹ và phóng viên đều cần..."giả"

Thứ năm, 08:58 23/04/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Được biết đến nhiều từ Sao mai điểm hẹn (SMĐH) 2004 với chất giọng và phong cách khá bốc lửa, rồi với vai trò MC Sao online (VTC)... nhưng thời gian gần đây, Thái Thuỳ Linh gần như “im thin thít, lặn mất tăm”. Báo GĐ&XH Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện thú vị với cô ca sỹ da nâu này...

 
Ca sỹ Thái Thùy Linh.
 
Tôi vừa trải qua thời gian lười biếng...

- Thái Thùy Linh dạo này chạy show, hay bận bịu với công việc nào mới không, mà ở ngay Hà Nội, vẫn hẹn phóng viên qua... Internet thế?

-  Tôi ở Hà Nội, nhưng giờ ở xa trung tâm, ra đường thì suốt ngày kẹt xe nên ngại đi lại lắm. Vả lại, trả lời báo chí bằng “văn bản” vẫn là cách tôi thích, vì mình được trả lời chính xác ý mình. Văn nói và viết khác nhau mà.

- Chị có thể chia sẻ về “mùa bận rộn” của mình bao gồm những kế hoạch gần, kế hoạch xa như thế nào? Với bệ phóng là SMĐH, cộng với chất giọng mãnh liệt, bốc lửa... tại sao Thái Thùy Linh thời gian qua lại “im thin thít” đến vậy?

-  Năm rồi đã có thời gian dài tôi bị stress. Vì nản với thị trường âm nhạc hỗn loạn, vì êkíp chuyên môn đã từng làm việc với nhau bao lâu nay bị đổ vỡ dẫn đến sự chậm trễ Vol.3, vì tình cảm riêng trắc trở...
Giờ thì đã xác định lại được mọi chuyện và tôi đang đầu tư trí óc vào bài vở, luyện giọng và hình thể để chuẩn bị cho việc ra mắt album cuối năm nay.
 
Sau thời gian “lười biếng” tôi hơi béo, phải giảm cân và hô quyết tâm để không lỡ nhịp nữa. Hai lần trước việc làm đĩa đều phụ thuộc vào người khác, tuy có nhàn hạ nhưng lại không phải hoàn toàn là cái mình thích. Lần này tôi quyết định tự biên tập và sẽ thực hiện với tất cả tâm huyết để trình làng sản phẩm mang đậm tính cách Thái Thùy Linh nhất.

- Có một thời gian, Thùy Linh xuất hiện nóng bỏng, quyến rũ bên cạnh một “anh Tây”, sau đó...?

- Sau đó, tức là sau khi chụp hình và thu âm chung hai ca khúc với Thái Thùy Linh trong album Vol.2, thì “anh Tây” về nước. Và mọi chuyện chỉ có vậy.
 

Tôi thích được “quay” nhân vật...

- Và chị đi làm báo?

- Viết báo là một sự “ngứa tay” thường trực trong tôi suốt từ những năm đi học. Tôi đã có bài thơ đầu tiên đăng Báo Hoa Học Trò từ năm còn học lớp 10. Nói là “ngứa tay” là vì tôi không có tính kiên nhẫn, nên thỉnh thoảng lắm, bức xúc điều gì lắm thì mới chịu ngồi một chỗ mà viết. Như chuyên mục "Sao chat" tôi làm cho Tạp chí Phong Cách Việt, cũng là bắt nguồn từ việc khi đọc báo, tôi thấy vẫn còn thiếu những chuyên mục khai thác một cách cởi mở thẳng thắn những khía cạnh đời thường của người nghệ sỹ, ngoài chuyện chuyên môn. Tôi chọn cách “chat” vì bản chất của kiểu nói chuyện này là phải trả lời rất nhanh và ngắn gọn, không có nhiều thời gian để cân nhắc lòng vòng.

- Làm một phóng viên, có những gì hấp dẫn chị? Khi mà nhuận bút không thể nào so sánh với cát-xê trong âm nhạc?

- Điều hấp dẫn là mình... có dịp vào vai “phản diện” (cười lớn). Nghĩa là bình thường mình là người “bị” phỏng vấn, còn khi làm báo thì mình là người đi phỏng vấn. Được “quay” nhân vật đồng thời cũng nếm trải nỗi lo hẹn bài vở như ai, rất thú vị.

- Chị đã thực hiện những bài phỏng vấn rất thú vị, điều này có phải một phần chị là “người trong cuộc” nên tường tận nhiều bí mật thâm cung nội sử của những người nổi tiếng?

- Tôi nghĩ, sự thú vị mà bạn nói, nếu có, thì là do tôi đã đầu tư nghiêm túc cho việc mình làm, có sự hiểu biết nhất định về nhân vật và luôn tìm lời khai phá những góc hay còn lẩn khuất bên trong mỗi nhân vật mà tôi phỏng vấn. Còn những chuyện thâm cung bí sử thì tôi cũng chỉ biết hơn người ngoài nghề một chút thôi. Khi nhắm tới nhân vật nào tôi vẫn phải lên mạng hoặc điện thoại tìm thêm thông tin về người đó như thường.

- Chị tự thấy chị đã làm tốt vai trò nào hơn: Ca sỹ hay phóng viên?

- Đến thời điểm này thì là vai trò ca sỹ, tất nhiên rồi.
 
Thái Thùy Linh với Tùng Dương.

Tôi đã từng xấu xí...

- Đang chat với sao online một cách lôi cuốn, lại thấy chị thôi xuất hiện, đó là do sự trở về của MC Phan Anh, hay đúng như tin đồn “vì chị không có lợi thế đặc biệt về ngoại hình”?

- Hôm nay tôi mới biết là có tin đồn mà bạn nói đấy! Mỗi người có cách đánh giá riêng, tuy nhiên nếu kể cả “không có lợi thế đặc biệt về ngoại hình” mà thành công được bằng một góc của Oprah Winfrey thì tôi cũng vui sướng lắm rồi. Còn do sự trở về của MC Phan Anh thì chắc là không phải. Vì sau tôi còn một vài MC khác của VTC đảm nhận vai trò này trước khi Phan Anh tiếp quản trở lại. Tôi nghĩ chắc Đài TH Kỹ thuật số có lý do riêng của họ.

- Có bao giờ chị nghĩ rằng, vì hình thức không nổi bật, nên hạn chế con đường đi của chị trong âm nhạc?

- Đã từng như vậy. Tôi đã từng rất xấu xí và nam tính những ngày đầu đi hát, thậm chí nhìn rất buồn cười. Giờ thì... nếu đẹp hơn nữa thì chắc chắn còn thành công hơn nữa, rất nhiều là đằng khác.

- Chị có nghĩ trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả, khi chị đã sở hữu một giọng hát cháy bỏng, một sự thông minh đầy hấp dẫn, mà đâu phải phụ nữ nào cũng có?

- Thỉnh thoảng tôi cảm thấy ghen tị quá với những cô gái đã cao ráo lại xinh đẹp. Giá như mình được tất cả thì tốt quá. Nhưng nếu chỉ cần chọn giữa xinh đẹp nhưng ngốc nghếch, với thông minh nhưng ngoại hình bình thường, thì tôi nhất quyết không chọn là cô gái ngốc nghếch. Đằng này tôi lại được trời phú cho thêm giọng hát và khả năng cảm thụ âm nhạc, như thế thì tôi còn gì mà buồn phiền ganh tị nữa nào?
 

Ca sỹ và phóng viên đều cần... “giả”

- So sánh vui vui một chút, chị thấy ca sỹ và phóng viên giống và khác nhau ở những điểm gì?
- Giống nhau ở chỗ cả hai nghề đều cần “giả”. Ca sỹ cần khán giả còn phóng viên cần độc giả. Khác thì ở nhiều điểm quá, tôi kể không xuể.

- Làm phóng viên, chắc hẳn chị cũng có nhiều kỷ niệm ấn tượng?

- Hình như lần nào làm bài cũng là kỷ niệm với tôi cả. Vì có lúc tôi có thể chat thì nhân vật lại bận và ngược lại, chẳng lần nào không thế. Như khi làm bài anh Lam Trường thì đúng đợt anh ấy đi Mỹ, hẹn tới hẹn lui, đến lúc anh gọi điện nói đang ở Hà Nội, có thể gặp trực tiếp thì tôi lại đang đi diễn ở Quảng Ninh. Rồi có lần ở Sapa, đường truyền quá kém làm mà hạn nộp bài sắp hết, tôi phải “chat” qua điện thoại rồi ghi âm lại, đến khuya còn ngồi lọ mọ gỡ băng... Làm bài AC&M thì phải chat tới cả gần chục cuộc vì phải hẹn với từng người.

- Điều gì chị thấy khó nhất, khi đứng ở vị trí một nhà báo để viết bài về đồng nghiệp của mình?

- Đó là khi mình hỏi rất khách quan mà chỉ sợ đồng nghiệp nghĩ là mình cố tình chơi khó.
 
 
Tôi mê có con hơn sốt ruột muốn có chồng

- Với cá nhân chị, nghề báo, có phải là nghề hấp dẫn không?

- Có, nghề hấp dẫn. Chỉ nhuận bút là... không hấp dẫn. Tôi biết nhiều anh chị làm báo tâm huyết và có năng lực, nhưng đôi khi vẫn phải viết những gì mình không thích. Rồi mỗi khi gần tới hạn nộp bài thì hốc hác cả người lo bài vở, ăn không ngon ngủ không yên. Giá như có thể cầm bút mà không phải lo nghĩ đến nhiều thứ, ví dụ như tiền nhỉ? (cười).

- Để tiếp tục gắn bó lâu dài trong tương lai, chị sẽ chọn nghề nào?

- Tôi chọn như bây giờ. Nghĩa là làm ca sỹ, thỉnh thoảng làm báo.

- Tuổi của chị, chắc cũng phải tính nhiều, nghĩ nhiều đến chuyện chồng con rồi đấy?

- Tôi mê có con hơn sốt ruột muốn có một tấm chồng. Từ lâu rồi vẫn thế. Tôi yêu trẻ con. Thời buổi này thì ít người “ế” lắm.

- Đàn ông bây giờ, rất thích phụ nữ thông minh, chắc chắn chị có nhiều người hâm mộ đấy?

- Tôi thì lại muốn nhắc một khía cạnh khác. Rằng chắc chắn nhiều đàn ông sợ phụ nữ thông minh thì đúng hơn. Có thể một mẫu phụ nữ xinh xinh lành lành, hơi khù khờ sẽ “đắt hàng” hơn (cười lớn).

- Còn chị, mẫu đàn ông như thế nào sẽ khiến chị “đau tim”?
 
- Tôi sẽ “đau tim” trước những người đàn ông thật sự “đàn ông”. Chắc đến già vẫn vậy thôi.

- Cảm ơn ca sỹ Thái Thùy Linh!
 
 
Tô Mai Trang
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 1 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 5 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 16 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 18 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 21 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Top