Thâm cung bí sử (116 - 3): Bí quyết tìm kiếm sức khỏe

| Gia đình

GiadinhNet - Thầy Kỉnh nói rằng: “Đã nghỉ hưu rồi thì không nên nghĩ tới việc kiếm tiền nữa mà phải nghĩ tới việc tìm kiếm sức khỏe. Sau một lần đột quỵ, tôi ngộ ra được điều đó.

Ăn gạo lứt muối vừng, tôi giải quyết được tận gốc bệnh cao huyết áp. Còn ngồi thiền là để thông hệ kinh lạc trong cơ thể. Nạp năng lượng vũ trụ vào người thì các kinh lạc sẽ thông và ta sẽ khỏe hơn. Và ngồi thiền thì ở đây là tốt nhất, vì năng lượng rất nhiều. Hiếm có nơi nào năng lượng nhiều như ở đây”. “Nếu nói chuyện ngồi thiền thì thâm niên của tôi cao hơn thầy. Tôi đã học thiền hơn bốn năm. Nhưng tại sao tóc tôi bạc gần hết mà tóc của thầy lại đen thế?”. Thầy Kỉnh mỉm cười: “Đó cũng lại là một bí quyết. Trước đây, tóc tôi bạc hết và hai hàm răng lung lay. Đàn ông mà răng không chắc thì hỏng rồi, cái đó chỉ để đái nữa thôi. Trong khi đó nhà tôi lại khỏe quá mức cần thiết. Nhà tôi mình tròn, vai hình cánh cung. Đàn bà mà tướng như thế thì tuổi tình dục rất dài, chỉ có tuổi mãn kinh chứ không có tuổi mãn dục. Còn tôi thì sau đột quỵ bị tắt dục hoàn toàn. Vợ chồng mà không sinh hoạt phòng the nữa thì chỉ là bạn bè với nhau thôi. Đến bữa bà Bình gọi tôi: “Bạn ơi! Ăn cơm thôi”. Nghĩ thấy thương vợ và cũng hơi xấu hổ, tôi đã tự làm khỏe mình bằng bài thuốc Đại tạo hoàn. Đây là một bài thuốc cổ có từ thế kỷ thứ 16. Không ai chế bài thuốc này để bán cho mình hết và nếu người ta có chế mình cũng không tin được. Ai muốn dùng thì phải tự chế lấy. Có 10 vị thôi, quy bản 80g, tẩm nước tiểu bé trai 3 ngày, phơi khô, sau lại tẩm giấm thanh sấy khô. Hoàng bá 60g, bỏ vỏ, vùi vào muối trắng, sau đó sao khô. Đỗ trọng 60g, tẩm với sữa tươi, nướng giòn. Ngưu tất 48g, bỏ cuống, tẩm rượu, sấy khô. Địa hoàng 100g, trộn với 24g sa nhân và 80g bạch phục linh. Cho cả ba vị này vào túi lụa, ngâm vào hũ rượu 48h, đun sôi 7 lần, bỏ phục linh và sa nhân đi, chỉ lấy địa hoàng sấy khô. Thiên môn đông 48g bỏ lõi, sấy khô. Mạch môn đông 48g bỏ lõi, sấy khô. Đương quy 80g nấu với nhũ hương, sấy khô. Tất cả 10 vị trên tán bột rồi nầu hồ, nhào hoàn thành viên bé như hạt đỗ den. Mỗi ngày dùng 6 viên, sáng 3, chiều 3. GS.Đỗ Tất Lợi viết về bài thuốc này như sau: “Nếu gặp người sắp chết, chỉ còn thoi thóp, dùng một vài liều cũng có thể sống thêm được vài ngày. Công hiệu bổ âm của nó rất vĩ đại, trăm người dùng tin cả trăm. Uống hết bài này tai mắt sẽ sáng tỏ thêm, râu tóc đã bạc lại đen, sống lâu mạnh khỏe, cướp được công của tạo hóa, vì thế mới gọi bài thuốc là Đại tạo hoàn”. Tôi dùng bài này, chuyện phòng the khỏe như hồi mới cưới”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Có những điều càng đầu tư, giá trị càng tăng theo thời gian và không ai có thể lấy đi. Đó không phải tiền bạc hay vật chất, mà là tầm nhìn, tri thức, tư duy và một tâm hồn phong phú. Nếu muốn cuộc sống ngày càng ý nghĩa và bản thân trưởng thành hơn, đừng bao giờ tiếc công sức dành cho 5 "khoản đầu tư" dưới đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.