Thâm cung bí sử (32-11): Tuổi thọ của một đôi vợ chồng

| Gia đình

GiadinhNet - Tuổi thọ bình quân của người Việt Nam bây giờ là 73. Có nhiều đôi vợ chồng đã thọ tới 80-90 tuổi, thậm chí 100 tuổi.

 
Nhưng đó là tuổi thọ theo số đếm, còn tuổi thọ tình yêu là bao nhiêu? Có bao nhiêu đôi vợ chồng dành trọn tình yêu cho nhau được hết cả cuộc đời? Trong những đám cưới vàng, đám cưới kim cương, họ có bao nhiêu năm thật sự là của nhau? Tất cả tùy thuộc vào sự tương hợp.

Chúng ta bước vào đời sống hôn nhân với những thói quen, tập quán và cá tính đã được định hình, rất khó thay đổi. Bị buộc phải thay đổi một số điểm nào đó là chúng ta cho rằng mình sẽ phải mất đi cái gì đó rất quan trọng, đụng chạm đến nhân cách riêng. Sự bất tương hợp sẽ càng gay gắt thêm sau mỗi cuộc đụng độ giữa các mối quan tâm khác hẳn nhau của hai người. Xét về mặt tương hợp thì quy luật bù trừ không có tác đụng gì cả. Một người phụ nữ hay than vãn khi gặp khó khăn lấy được một người đàn ông quyết đoán, luôn tìm ra giải pháp để vượt qua mọi bế tắc, ta gọi đó là luật bù trừ. Nhưng luật bù trừ không tạo nên sự tương hợp. Có lúc ông chồng sẽ quát lên: “Em im mồm đi! Thút thít và than thở thì giải quyết được vấn đề gì?”.

Do tính cách khác nhau nên mức độ tương hợp của mỗi người cũng khác nhau. Kiểu người thứ nhất sôi động và thích quyền hành. Những người này luôn muốn làm thủ lĩnh gia đình, quyết định đường hướng phát triển cho cả nhà. Họ biết tổ chức, chỉ dẫn hoạt động cho người bạn đời. Song họ là người rất gia trưởng, độc đoán nên rất khó tương hợp với những ai không biết nhân nhượng.
 
Kiểu người thứ hai là những người tốt bụng và mềm mỏng. Họ dễ sống chung với người khác, sẵn sàng làm cấp phó, không câu nệ danh dự hay thể diện với người bạn đời. Họ sẽ đạt được sự tương hợp cao nếu sống với một người bạn đời hiểu biết, không lợi dụng và đối xử thô bạo với họ.

Thứ 3 là những người có cá tính mạnh mẽ, sống tự tin và tự chủ. Họ sẽ rất khó chịu đựng nổi những người tôn sùng quyền lực. Họ luôn giữ cho mình thế độc lập, dù nhiều lúc vẫn chịu sự lãnh đạo của người khác. Họ không thích gây chuyện nhưng không dễ bị bắt nạt. Họ đặc biệt tương hợp với người nào hiểu họ và chấp nhận cá tính của họ.
 
Thứ tư là những người khó tính, không theo ai, không gây gổ với ai. Họ bất tương hợp với những người ưa ra lệnh. Họ dễ tương hợp nhất với người tâm thế thăng bằng, tính khí không thất thường. Nói như thế nghĩa là chúng ta có thể tìm kiếm sự tương hợp ngay trong thời kỳ tiền hôn nhân. Nghĩa là chúng ta có thể lựa chọn. Nhưng trên thực tế người biết lựa chọn và lựa chọn được lại không nhiều lắm. Và sự khiếm khuyết này, chúng ta đổ cả cho duyên số.

(Còn nữa)
 Khánh Hoàng
thuctap
Ý kiến của bạn
Người thành công, giàu có thường có 6 điểm chung, điều đầu tiên nhiều người khó làm được

Người thành công, giàu có thường có 6 điểm chung, điều đầu tiên nhiều người khó làm được

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Làm giàu không hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn hay thời thế. Nhìn vào những người từng gây dựng được sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, có thể thấy ở họ một điểm chung: đủ kiên nhẫn để đi đường dài, đủ bản lĩnh để chịu thiệt lúc cần và đủ tỉnh táo để không tiêu hao thời gian vào những chuyện không đáng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.