Thanh Hóa: Cần tiền tiêu xài, trả nợ đối tượng cầm súng nhựa xông vào cướp tiệm vàng

| Pháp luật

GiadinhNet - Do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Lê Đình Hoài mua dao và súng nhựa, xông vào tiệm vàng để cướp.

Thanh Hóa: Thanh niên mang súng nhựa vào cướp tiệm vàngThanh Hóa: Thanh niên mang súng nhựa vào cướp tiệm vàng

GiadinhNet – Đối tượng liều lĩnh dùng dao, súng xông vào khống chế chủ tiệm vàng, trong lúc giằng co đối tượng bị chủ tiệm vàng quật ngã.

Sáng ngày 26/3, Công an TP. Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Đình Hoài (SN1998) ở thôn Trường Thịnh, xã Quảng Minh, TP. Sầm Sơn về hành vi cướp tài sản...

Trước đó, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Lê Đình Hoài đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Khoảng 8h ngày 25/3, Lê Đình Hoài đã điều khiển xe mô tô BKS 36N1 – 120.40 đến cửa hàng vàng Được Loan ở số nhà 298 An Dương Vương, phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa. Tại đây, Hoài vào gặp chị Lê Thị Linh (SN1992) là chủ tiệm vàng và giả vờ hỏi mua vàng.

Thanh Hóa: Cần tiền tiêu xài, trả nợ đối tượng cầm súng nhựa xông vào cướp tiệm vàng - Ảnh 2.

Đối tượng Lê Đình Hoài cùng tang vật

Thấy chị Linh có một mình nên Hoài nói là về chở vợ lên xem nhưng thực chất là xuống chợ Mới ở phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn mua một con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) và một khẩu súng nhựa (loại súng côn) giấu vào trong người rồi tháo biển số xe máy cất vào cốp xe tránh bị phát hiện.

Chuẩn bị xong, Hoài quay lại tiệm vàng Được Loan, để xe bên hông rồi đi thẳng vào trong dùng dao dí vào cổ chị Lê Thị Linh để đe dọa nhằm cướp tài sản. Tuy nhiên, chị Linh đã văng ra và chống trả lại nên Hoài đã bỏ chạy ra ngoài, định lấy xe tẩu thoát nhưng bị quần chúng Nhân dân khống chế và bàn giao cho Công an phường Quảng Tâm xử lý.

Tại cơ quan Công an, Lê Đình Hoài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.