Vụ thanh niên cướp tiệm vàng về đưa mẹ 500k, cho người yêu 2 triệu đồng: Lời khai bất ngờ

| Pháp luật

Thiếu nợ 3 triệu đồng và bị bạn liên tục đòi nên nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam đã lên kế hoạch cướp tiệm vàng để có tiền trả nợ.

Chiều 24/3, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cướp tiệm vàng của đối tượng Phạm Ngọc Duy (SN 1992, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Duy khai nhận, do mình có thiếu nợ một người bạn với số tiền 3 triệu đồng và bạn liên tục đòi nợ nhưng Duy không có tiền trả. Do đó, Duy nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để có tiền trả nợ và tiêu xài.

Ngày 10/3, do không có xe máy để đi lại nên Duy từ nhà xuống TP Tam Kỳ (Quảng Nam) thuê 1 chiếc xe máy. 

 - Ảnh 1.

Thực nghiệm hiện trường hành vi cướp tiệm vàng của Duy

Tối 15/3, Duy điều khiển chiếc xe máy đã tháo biển số, đến tiệm vàng Anh Bằng (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) giả vờ hỏi mua dây chuyền vàng 24K loại 4 chỉ và 1 vòng tay vàng 24K loại 3 chỉ.

Lúc này, bà chủ tiệm vàng lấy dây chuyền và lắc tay vàng để trên mặt kính để Duy chụp ảnh đưa cho vợ xem. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, Duy trộm vàng rồi phóng xe bỏ chạy.

Sau khi gây án, Duy chạy xe máy về nơi đã tháo biển số xe rồi cởi bỏ mũ bảo hiểm, áo khoác ngoài, đôi dép, khẩu trang vứt bỏ tại bãi đất bên đường. Trong lúc bỏ chạy, đối tượng đánh rơi dây chuyền vàng 4 chỉ và còn lại vòng tay bằng vàng 3 chỉ, Duy mang bán được 15,3 triệu đồng.

Tiếp đó, Duy lắp biển số xe máy lại rồi chạy về TP Tam Kỳ và ở lại nhà người yêu.

Trong số tiền bán vàng do cướp được, Duy trả nợ cho bạn, đưa mẹ 500.000 đồng và cho người yêu 2 triệu đồng, còn lại tiêu xài cá nhân hết.

Ý kiến của bạn
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.