Thanh Hóa: Hàng nghìn tàu cá nằm bờ do giá nhiên liệu tăng
GiadinhNet - Giá nhiên liệu tăng liên tục, cộng với tác động của dịch COVID -19 khiến ngư dân tỉnh Thanh Hóa không mặn mà buông neo, ra khơi. Nhiều chủ tàu buộc phải nằm bờ do chi phí phát sinh quá lớn mà đánh bắt lại không thu lại được bao nhiêu.
Dù đã sang tháng 2 âm lịch nhưng ngư dân Trương Ngọc Châu (41 tuổi) trú đội 3, thôn Đại Long, Hoằng Thanh, Hoằng Hóa vẫn chưa ra khơi bám biển. Anh Châu cho biết: "Đánh bắt giờ này khó khăn lắm. Trước đi 1 chuyến hết có khoảng 400-500 nghìn tiền dầu, nay lên tới cả triệu bạc 1 đêm mà thu về chẳng là bao. Không đi thì nhớ nghề mà cũng chẳng có cái gì mà ăn".
Cũng theo anh Châu, xăng dầu tăng giá thì kéo theo hàng loạt các chi phí đầu vào tăng, mua gói mỳ, đồ ăn, đá lạnh… cũng lên theo. Tiền vay ngân hàng đóng tàu chưa trả hết được, ngồi nhà cũng nóng lòng lắm. Tuy nhiên ra khơi lại lỗ thì thà ở nhà vẫn hơn.

Hàng nghìn tàu cá nằm bờ do giá nhiên liệu tăng cao
Tình trạng tàu nằm bờ cũng diễn ra tại thị xã Nghi Sơn, huyện Quảng Xương, TP. Sầm Sơn. Theo ghi nhận của phóng viên, đầu tháng 3/2022 tại TP Sầm Sơn, hiện có khoảng 1.000 phương tiện đang neo đậu tại các âu thuyền, cảng cá Lạch Hới chưa dám vươn khơi vì giá nhiên liệu tăng cao. Trên toàn địa bàn có 1.770 phương tiện các loại với 5.497 lao động đang sống dựa vào nghề đánh bắt. Giá hải sản thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhà hàng, khách sạn không hoạt động nên ngư dân cũng không mặn mà. Hiện tại, dọc từ cảng cá Lạch Hới (thuộc phường Quảng Tiến) ra tới cửa biển rất nhiều tàu chưa dám ra khơi vì giá nhiên liệu vừa tăng vọt.
Theo ngư dân Nguyễn Văn Được (41 tuổi), trú phường Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn thì, mỗi lần xuất bến khoảng 1 tuần, tàu này ngốn trên dưới 3.500 lít dầu diesel. Giá bán lẻ xăng dầu cao như thế thì khó mà trụ được.

Sản lượng đánh bắt sụt giảm ảnh hưởng tới sinh kế người dân
Ông Nguyễn Văn Tuyên, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới, TP Sầm Sơn cho biết thêm: "Việc các phương tiện nằm bờ đã và đang gây sức ép lớn về thu nhập lên lên các chủ tàu, người lao động. Bởi, đa phần các chủ tàu để duy trì việc vươn khơi, đầu tư ngư lưới cụ… đều phải vay mượn của các ngân hàng".
Hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên biển đình trệ dẫn đến tình trạng khan hiếm thủy hải sản tại các chợ dân sinh. Trong khi hải sản nuôi giá tăng cao, đắt đỏ, nhiều gian hàng kinh doanh thủy hải sản không mở bán.

Số lượng tàu vươn khơi thấp, chủ yếu đánh bắt gần bờ dẫn tới nguồn thủy hải sản đánh bắt tự nhiên khan hiếm.
Theo bà N., tiểu thương buôn bán hải sản tại chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông Hương, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tàu thuyền không ra khơi dẫn đến nguồn hàng tươi sống tự nhiên từ biển khan hiếm, giá cao hơn dịp đầu năm. Ví như tôm thì không có tôm biển, phải lấy tôm nuôi từ các chủ đầm ở Nga Tân, Nga Sơn nhưng giá nhập đã rất cao so với thời điểm cùng kỳ năm trước. Ngày thường thì giá 1 kg tôm giao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg nhưng hôm nay phải lấy giá từ 220.000 - 250.000 đồng/kg. Tôm càng to giá càng cao, thậm chí có loại hơn 300.000/kg.
Thông tin từ Sở NN-PTNT Thanh Hóa được biết, trên địa bàn tỉnh có khoảng 6.700 tàu cá. Tính đến hết ngày 4/3, có 1.200 tàu cá không thường xuyên đi khai thác, chủ yếu là các tàu có công suất lớn chiều dài từ 15m trở lên. Nguyên nhân được xác định là do giá dầu và chi phí vật tư đầu vào tăng mạnh.
                
                Xôn xao 2 xe máy có cùng biển số 'tứ quý 9' lăn bánh trên phố Hà Nội
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Hình ảnh hai chiếc xe máy có cùng biển số, dừng ngay cạnh nhau tại nút giao Phố Huế - Tô Hiến Thành (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, nghi vấn một trong 2 chiếc xe sử dụng biển số giả.
                
                Tìm thấy cô gái 18 tuổi mất liên lạc sau 4 ngày
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Sau 4 ngày mất liên lạc, cơ quan chức năng tìm thấy cô gái trẻ tại một siêu thị ở Hà Nội.
                
                Lộ diện ứng viên giáo sư trẻ nhất 2025
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Trong danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 do Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố, ông Trần Quốc Trung (39 tuổi) là giáo sư trẻ nhất.
                
                4 con giáp vô cùng may mắn những ngày đầu tháng 11
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Khám phá 4 con giáp may mắn đầu tháng 11 giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp và tài chính. Những thông tin hữu ích từ chuyên gia phong thủy sẽ mang đến cơ hội tốt.
                
                Bão Kalmaegi giật cấp 16, di chuyển rất nhanh, dự báo các tỉnh thành sẽ bị ảnh hưởng
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo tin bão mới nhất, bão Kalmaegi giật cấp 16 chuẩn bị đi vào Biển Đông. Dự báo khu vực đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ bị ảnh hưởng.
                
                3 ngày sinh Âm lịch được ví như trăng khuyết: Khởi đầu u tối nhưng cuối đời viên mãn
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường mang trong mình số mệnh "nở muộn", càng về sau càng thịnh vượng, viên mãn.
                
                Bảng lương giáo viên các cấp có gì thay đổi từ 1/1/2026?
Giáo dục - 4 giờ trướcGĐXH - Với hệ số lương đặc thù theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, lương tháng giáo viên các cấp có nhiều sự thay đổi.
                
                Khối không khí lạnh tăng cường gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc đến bao giờ?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Dự báo từ ngày 6/11, trời rét về đêm và sáng, ban ngày nhiệt độ tăng dần ở mức 25-27 độ.
                
                Tin sáng 4/11: Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập, vừa mưa vừa rét; nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh xuất huyết não, tiên lượng xấu
Xã hội - 5 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 3/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng và gây mưa nhiều nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ; nam sinh nhập viện trong trình trạng bất tỉnh, chảy máu não rất nhiều, tiên lượng xấu...
900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025
Giáo dục - 5 giờ trước11 ứng viên (gồm 2 ứng viên giáo sư, 9 ứng viên phó giáo sư) không được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư năm 2025.
                        
                        Phụ nữ có nốt ruồi ở 4 vị trí 'vàng': Vượng phu, tụ tài, quý nhân luôn theo sát
Đời sốngGĐXH - Theo nhân tướng học, mỗi vị trí nốt ruồi trên cơ thể phụ nữ đều ẩn chứa những thông điệp về vận mệnh, tài lộc và hôn nhân.