Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân mệt vì hơn một nửa giá xăng là thuế, phí!

Thứ tư, 10:24 23/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Dư luận gần đây đưa tin về việc người tiêu dùng cõng phí “oan” hàng nghìn tỷ đồng từ chênh lệch thuế nhập khẩu, khoản lợi lộc được cho là đã vào túi các doanh nghiệp nhập khẩu đầu mối thì ngày 21/3, giá xăng vẫn được điều chỉnh tăng trở lại. Người tiêu dùng cho rằng, họ chưa được chia sẻ một cách sòng phẳng khi hơn một nửa giá xăng là thuế, phí.

Khoảng 3.502 tỷ đồng thuế chênh lệch vẫn chưa được doanh nghiệp chia sẻ với người tiêu dùng. Ảnh: T.G
Khoảng 3.502 tỷ đồng thuế chênh lệch vẫn chưa được doanh nghiệp chia sẻ với người tiêu dùng. Ảnh: T.G

100.000 đồng cõng 54.700 đồng thuế, phí

Đến chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trong nước ngày 19/3, thay vì tăng giá bán, Bộ Tài chính đã phát đi thông báo điều chỉnh thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng này. Đây là sự điều chỉnh sau khi dư luận “ồn ào” việc người tiêu dùng phải mất phí “oan” hàng nghìn tỷ đồng từ giữa năm 2015.

Cùng với đó, Bộ Công Thương đã công bố áp dụng thuế nhập khẩu bình quân gia quyền theo sản lượng nhập khẩu xăng của Việt Nam là 18,08%. Mức thuế này được cho là đã khắc phục được phần chênh lệch thuế nhập khẩu giữa thị trường Hàn Quốc (10%) và các thị trường khác (20%) trước đó khiến doanh nghiệp xăng dầu được hưởng lợi.

Theo đó, tính đến ngày chốt chu kỳ tính giá gần đây nhất (18/3), giá CIF xăng RON 92 vào Việt Nam là 53,61 USD một thùng, tương đương 7.527 đồng một lít. Giá bán lẻ cùng lúc sau khi trích lập quỹ bình ổn phổ biến được áp dụng là 14.420 đồng.

Như vậy, số tiền thuế, phí mà người mua phải trả là gần 7.900 đồng, chiếm 54,7% giá bán lẻ hiện hành. Có nghĩa là cứ 100.000 đồng tiền xăng, người tiêu dùng phải trả 54.700 đồng cho thuế, phí.

Trong số thuế, phí nêu trên, thuế nhập khẩu là 1.360 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 753 đồng, chi phí định mức của doanh nghiệp là 1.050 đồng, lợi nhuận định mức 300 đồng, thuế bảo vệ môi trường 3.000 đồng, thuế giá trị gia tăng 1.436 đồng.

Với xu thế giảm giá nói chung từ giữa năm 2015, tổng số tiền thuế, phí mà người tiêu dùng phải nộp khi mua nhiều loại xăng dầu hiện đã cao hơn giá trị nhập khẩu của bản thân hàng hóa.

Về việc doanh nghiệp xăng dầu đã được hưởng lợi hàng nghìn tỷ đồng do chênh lệch giữa thuế nhập khẩu từ ASEAN và giá bán lẻ tới tay người dân từ 5 đến 10% với diesel, Bộ Tài chính khẳng định trong năm 2015, số thuế (thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt) đã thu từ xăng dầu nhập khẩu là 35.923 tỷ đồng. Theo thống kê sơ bộ, người dân đã chịu thiệt ít nhất 3.502 tỷ đồng thuế chênh lệch và khoản tiền này doanh nghiệp đang được hưởng.

Bao giờ bù thiệt cho người tiêu dùng?

Cuối giờ chiều ngày 21/3, giá xăng được điều chỉnh tăng 670 đồng/lít. Bên cạnh đó, Quỹ bình ổn xăng dầu đã được “xả” để thêm cho giá xăng 1.047 đồng/lít. Dầu diesel sử dụng quỹ 983 đồng/lít, dầu hoả được bù 909 đồng/kg và dầu mazut được bù 231 đồng/kg. Với cách tính toán trên, người tiêu dùng có lý do để chưa hài lòng.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, anh Hồ Trung Hiếu, thạc sỹ kinh tế học cho rằng: “Chưa cần nhìn nhận ở góc độ chuyên gia kinh tế, ở góc độ người tiêu dùng cũng dễ nhận ra điều chỉnh hay tính toán của cơ quan chức năng thời gian qua thì phía phải gánh chi phí chênh lệch cho lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn là người tiêu dùng. Vấn đề là người tiêu dùng chờ đợi những chỉ đạo tiếp theo của liên Bộ Tài chính - Công Thương để đem lại sự công bằng cho người tiêu dùng”.

Theo anh Hiếu, sau khi giá xăng tăng đến 670 đồng/lít, cho dù không nhiều nhưng phần thiệt lại đẩy về phía người tiêu dùng mà đáng ra sẽ được chia sẻ từ doanh nghiệp. Ngay sau khi Bộ Tài chính điều chỉnh thuế nhập khẩu, với sứ mệnh “sửa sai”. Tuy nhiên, người tiêu dùng trong trường hợp nào cũng không thể được miễn thuế hoàn toàn, nhưng có thể hy vọng sẽ không phải đóng thuế “oan” như vừa rồi.

Giá xăng được điều chỉnh tăng trở lại sau một thời gian liên tục giảm, đó cũng là xu hướng của thị trường xăng dầu thế giới. Tuy nhiên, với hơn 3.500 tỷ đồng thu thuế không đúng người tiêu dùng sẽ được bù như thế nào?

Về vấn đề này, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong cho rằng, Nhà nước có thể thu lại một phần và xin lỗi người dân. Đối với người dân, khoản tiền thuế chênh lệch này có hai cách để giải quyết. Một là, đưa vào quỹ môi trường như một khoản quỹ bảo vệ môi trường thông qua tiêu dùng xăng dầu. Hai là, nên đưa trực tiếp số tiền trên vào quỹ bình ổn giá xăng dầu khi quỹ này còn được duy trì. Mỗi đơn vị căn cứ vào cơ cấu thu và cơ cấu nhập để trả lại. Sau đó thì vẫn theo cơ chế quản lý hiện nay là gửi tiết kiệm, được sử dụng khi cho phép. Cách thứ hai, theo TS Nguyễn Minh Phong cho là hợp lý hơn nhưng chưa phải cách tốt nhất.

Trước thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ, người tiêu dùng chờ đợi sự công bằng bằng chỉ đạo cụ thể của cơ quan điều hành giá. Thuế đã được điều chỉnh sửa sai bất cập, giá đã được điều chỉnh tăng để phù hợp với thị trường quốc tế. Tuy nhiên, số tiền người tiêu dùng phải gánh “oan” vì chênh lệch trước đây vẫn chưa có phương án truy thu. Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp nên xem đây là cơ hội để chia sẻ phần nào những thiệt thòi trước đó của người tiêu dùng.

“Nhà nước có thể thu lại một phần và xin lỗi người dân. Đối với người dân, khoản tiền thuế chênh lệch này có hai cách để giải quyết. Một là, đưa vào quỹ môi trường như một khoản quỹ bảo vệ môi trường thông qua tiêu dùng xăng dầu. Hai là, nên đưa trực tiếp số tiền trên vào quỹ bình ổn giá xăng dầu khi quỹ này còn được duy trì. Mỗi đơn vị căn cứ vào cơ cấu thu và cơ cấu nhập để trả lại. Sau đó thì vẫn theo cơ chế quản lý hiện nay là gửi tiết kiệm, được sử dụng khi cho phép. Cách thứ hai, hợp lý hơn nhưng chưa phải cách tốt nhất”.

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ 2): Người thầy thuốc của những người lính già

Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ 2): Người thầy thuốc của những người lính già

Đời sống - 21 phút trước

GĐXH - Giữa khu điều trị khép kín 24/24 giờ, tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng sự hy sinh của người thầy thuốc không đo bằng thành tích, mà bằng lòng nhẫn nại và biết ơn. Ở đó, mỗi ngày làm việc là một ngày họ âm thầm giữ bình yên cho những người lính đã đi qua chiến tranh.

Chuyên gia phong thủy dự báo: 4 con giáp bùng nổ tài lộc tháng Giêng Bính Ngọ 2026, Top 1 'đỏ' cả tình lẫn tiền

Chuyên gia phong thủy dự báo: 4 con giáp bùng nổ tài lộc tháng Giêng Bính Ngọ 2026, Top 1 'đỏ' cả tình lẫn tiền

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tháng Giêng âm lịch từ lâu được xem là thời điểm mở ra những vận hội mới. Khi không khí Tết vẫn còn lan tỏa, nhiều người bắt đầu khởi động kế hoạch cho một năm phía trước.

Vi phạm giao thông, giấy phép lái xe trên VNeID có bị tạm giữ?

Vi phạm giao thông, giấy phép lái xe trên VNeID có bị tạm giữ?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của pháp luật, giấy phép lái xe trên VNeID có giá trị tương đương với bản cứng. Theo đó khi vi phạm giao thông, người vi phạm có thể bị tạm giữ giấy phép lái xe trên VNeID.

Hà Nội mở cửa miễn phí 17 di tích nổi tiếng dịp đầu năm Bính Ngọ

Hà Nội mở cửa miễn phí 17 di tích nổi tiếng dịp đầu năm Bính Ngọ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Hà Nội tiếp tục miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng từ mùng 4 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ, phục vụ người dân, du khách du xuân đến hết kỳ nghỉ.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.

Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán

Đỉnh Fansipan ken đặc du khách ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Mùng 4 Tết Nguyên đán, rất đông du khách từ khắp nơi đổ về Sa Pa (Lào Cai) để chinh phục đỉnh Fansipan – "nóc nhà Đông Dương".

Bắt đầu từ ngày mai, 3 con giáp này tài lộc phất lên 'như diều gặp gió'

Bắt đầu từ ngày mai, 3 con giáp này tài lộc phất lên 'như diều gặp gió'

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 đang chứng kiến những luồng sinh khí tài lộc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đặc biệt, kể từ ngày mai, một "trận mưa tiền" được dự báo sẽ đổ xuống, mang lại cơ hội đổi đời cho 3 con giáp may mắn nhất.

Những trường hợp này sẽ không được cấp đổi giấy phép lái xe năm 2026

Những trường hợp này sẽ không được cấp đổi giấy phép lái xe năm 2026

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Cấp đổi giấy phép lái xe là thủ tục làm mới bằng lái xe khi bị cũ, hỏng, mất, hết hạn, hoặc muốn nâng hạng/thay đổi thông tin… Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật có nhiều người hợp không được cấp, đổi giấy phép lái xe.

Chợ Vé cuối năm - Nơi lưu giữ những hoài niệm về ký ức xưa

Chợ Vé cuối năm - Nơi lưu giữ những hoài niệm về ký ức xưa

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - "Chợ Vé 28 Tết luôn gợi những hoài niệm, ký ức xưa về tuổi thơ gian khó được theo bố, mẹ, người thân đi mua sắm. Nó như một tiềm thức không thể quên....", Chủ tịch UBND xã Ninh Giang tâm sự.

Mẫu giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới áp dụng từ 2026, hình thức có thay đổi?

Mẫu giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới áp dụng từ 2026, hình thức có thay đổi?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 2026, giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới được áp dụng theo mẫu số 02 tại Phụ lục XXIV Thông tư 35/2024/TT-BGTVT (nay là Bộ Xây dựng).

Top