Thanh Hóa: Nữ sinh bị cắt áo ngực, cắt tóc vì cho rằng trộm chân váy

| Pháp luật

GiadinhNet - Công an TP Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, làm rõ clip chủ shop quần áo bạo hành, cắt áo ngực, cắt tóc một nữ sinh đang lan truyền, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Ngày 3/12, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái đầu đội mũ bảo hiểm đang quỳ gối dưới đất khóc lóc van xin khi bị một người phụ nữ liên tục dùng kéo cắt tóc và hành hạ tại một cửa hàng quần áo.

Thanh Hóa: Nữ sinh bị cắt áo ngực, cắt tóc nữ sinh vì cho rằng trộm chân váy - Ảnh 1.

Công an TP Thanh Hóa khám xét shop quần áo ngay trong đêm

Qua video clip cho thấy, nữ sinh này được cho có trộm một chiếc chân váy trị giá 160.000 đồng và bị chủ shop phát hiện. Mặc dù không ngừng khóc lóc xin tha "em biết lỗi rồi chị ơi!" và hứa sẽ bồi thường chiếc váy đó.

Tuy nhiên, nữ chủ shop không bỏ qua mà bắt nữ sinh phải bồi thường 15 triệu đồng trong 3 ngày. Đồng thời, có một số người tại cửa hàng quần áo còn hỗ trợ chủ quán khống chế để chủ shop cầm kéo đánh vào đầu, cắt tóc và dây áo ngực của nữ sinh này.

Thanh Hóa: Nữ sinh bị cắt áo ngực, cắt tóc nữ sinh vì cho rằng trộm chân váy - Ảnh 2.

Hình ảnh nữ sinh bị bạo hành (ảnh cắt từ clip)

Theo tìm hiểu, địa điểm xảy ra sự việc trên là tại shop thời trang Mai Hường có địa chỉ tại số 93 – đường Lê Hoàn, Tp.Thanh Hóa.

Trước sự việc gây phẫn nộ, ngay trong đêm ngày 3 rạng sáng 4/12, Công an TP Thanh Hóa đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới shop quần áo để tiến hành điều tra, làm rõ. 

Chủ shop quần áo Mai Hường cũng đã được mời lên cơ quan công an để làm việc, tiến hành lấy lời khai.

Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.