Hà Nội
23°C / 22-25°C
Vay tiền online qua mạng, nam thanh niên suýt bị lừa đảo

Vay tiền online qua mạng, nam thanh niên suýt bị lừa đảo

Pháp luật

GĐXH - Mới đây, một nam thanh niên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Hải Dương suýt bị sập bẫy lừa đảo qua mạng xã hội khi người này tham gia vay tiền online. May mắn sau đó, vụ việc được Công an xã Lai Vu ngăn chặn kịp thời.

Không ‘uốn lưỡi’ kỹ càng trên mạng xã hội nhà báo dễ nếm ‘quả đắng’

Không ‘uốn lưỡi’ kỹ càng trên mạng xã hội nhà báo dễ nếm ‘quả đắng’

Đời sống

GĐXH - Giống như xã hội hiện nay, mạng xã hội cũng là môi trường hết sức phức tạp, nếu không tỉnh táo, thận trọng, bất cứ ai, kể cả nhà báo cũng sẽ đều bị nếm ‘quả đắng’. Đó là chia sẻ của nhà báo Nguyễn Văn Chiển, báo Quân đội Nhân dân.

Hiện tượng kỳ thú nước biển Sầm Sơn chia thành 2 màu xanh – vàng rõ rệt, rất đẹp và lý giải của người dân nơi đây

Hiện tượng kỳ thú nước biển Sầm Sơn chia thành 2 màu xanh – vàng rõ rệt, rất đẹp và lý giải của người dân nơi đây

Xã hội

GĐXH – Hình ảnh nước biển Sầm Sơn bỗng xuất hiện 2 màu xanh – vàng rõ rệt khiến các diễn đàn mạng xôn xao, thích thú.

Dùng dịch vụ mở thẻ ngân hàng qua mạng xã hội, nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo mất ngay tiền triệu

Dùng dịch vụ mở thẻ ngân hàng qua mạng xã hội, nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo mất ngay tiền triệu

Thời sự

GĐXH - Đối tượng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng các bài quảng cáo với nội dung "Nhận mở thẻ tín dụng ngân hàng hạn mức cao" của nhiều ngân hàng khác nhau. Khi khách hàng có nhu cầu, Đông yêu cầu chuyển tiền trước để làm phí thẻ....

Thủ đoạn làm giả con dấu, tài liệu của nhóm đối tượng vừa bị Công an Thái Bình bắt giữ

Thủ đoạn làm giả con dấu, tài liệu của nhóm đối tượng vừa bị Công an Thái Bình bắt giữ

Pháp luật

GĐXH - Với thủ đoạn chạy quảng cáo trên nền tảng Google và đăng bình luận ở các bài viết mạng xã hội Facebook, các đối tượng nhận làm bằng cấp, các loại giấy tờ giả cho những người có nhu cầu; sau đó thuê người vận chuyển cho khách hàng đặt mua...

Tiểu thương thuê nhà không số bán hàng hiệu với giá "bèo", mỗi ngày chốt hàng trăm đơn trên các nền tảng thương mại điện tử

Tiểu thương thuê nhà không số bán hàng hiệu với giá "bèo", mỗi ngày chốt hàng trăm đơn trên các nền tảng thương mại điện tử

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Ngày 16/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện, tạm giữ rất nhiều sản phẩm thời trang giả nhãn hiệu. Để tiêu thụ mặt hàng này, tiểu thương đã thuê một căn nhà không số, rồi livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, thương mại điện tử.

Mua đồng hồ, điện thoại qua Facebook rồi đánh tráo hàng chiếm đoạt

Mua đồng hồ, điện thoại qua Facebook rồi đánh tráo hàng chiếm đoạt

Pháp luật

GĐXH - Sau khi mua vỏ điện thoại, đồng hồ, Long vào mạng xã hội Facebook tìm cửa hàng bán sản phẩm có đặc điểm tương tự, đối tượng đặt mua. Trong lúc nhân viên giao hàng không để ý, Long đã đánh tráo và chiếm đoạt...

Tài xế ô tô khách Quảng Ninh làm giả bằng lái xe bị CSGT Hải Dương phát hiện

Tài xế ô tô khách Quảng Ninh làm giả bằng lái xe bị CSGT Hải Dương phát hiện

Pháp luật

GĐXH - Thông qua mạng xã hội Facebook, Kiên thuê một đối tượng làm giả giấy phép lái xe ô tô hạng E với giá 5 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận, Kiên gửi ảnh chân dung của mình kèm thông tin giả về họ tên, ngày, tháng, năm sinh.

Mua điện thoại qua mạng xã hội Facebook, người đàn ông Hải Phòng bị lừa gần 140 triệu đồng

Mua điện thoại qua mạng xã hội Facebook, người đàn ông Hải Phòng bị lừa gần 140 triệu đồng

Pháp luật

GĐXH - Sau khi tạo tài khoản mạo danh các trang Facebook bán hàng của cửa hàng điện thoại có thật, đối tượng kết bạn, trao đổi thông tin với những người làm nghề mua, bán điện thoại trên phạm vi cả nước và thực hiện hành vi lừa đảo...

Phụ huynh như muốn 'rụng tim' khi xem clip con mình bị đánh hội đồng

Phụ huynh như muốn 'rụng tim' khi xem clip con mình bị đánh hội đồng

Giáo dục

GiadinhNet – “Khi xem các đoạn clip tôi như rụng rời tay chân, đau đến đứt ruột gan. Các nữ sinh nhốt con tôi tại nhà rồi thay nhau đánh. Gần 40 phút tại căn nhà, có lúc con tôi ngất, các nữ sinh này lại lấy đá chườm vào mặt cho tỉnh, rồi mua sữa cho uống, đợi con tôi tỉnh lại, đánh tiếp”, bố học sinh bị bạn đánh hội đồng kể lại.

Nhảy lên nắp ca pô xe ô tô du khách, một nhân viên ở Yên Tử bị tạm đình chỉ công việc

Nhảy lên nắp ca pô xe ô tô du khách, một nhân viên ở Yên Tử bị tạm đình chỉ công việc

Xã hội

GĐXH - Sau khi nhắc nhở không được, ông Hùng không giữ bình tĩnh dẫn tới hành động nhảy lên nắp ca pô ô tô du khách nhằm ngăn cản lái xe vi phạm chỉ dẫn về lưu thông...

Mua bán động vật quý hiếm trên mạng, nam thanh niên Hải Dương bị khởi tố

Mua bán động vật quý hiếm trên mạng, nam thanh niên Hải Dương bị khởi tố

Pháp luật

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đ.C.A về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Chỉ vì không chào đàn chị lớp trên, một nữ sinh lớp 8 bị đánh bầm tím và nhấn xuống bùn

Chỉ vì không chào đàn chị lớp trên, một nữ sinh lớp 8 bị đánh bầm tím và nhấn xuống bùn

Giáo dục

GĐXH – Do gặp chị khóa trên không chào, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, nữ sinh lớp 8 bị đánh với nhiều vết bầm tím vùng gò má, rách da trong khoang miệng và bị nhấn xuống bùn.

Nữ sinh lớp 9 bị bạn đánh bằng mũ bảo hiểm và nhấn xuống ruộng

Nữ sinh lớp 9 bị bạn đánh bằng mũ bảo hiểm và nhấn xuống ruộng

Giáo dục

GĐXH – Một nữ sinh lớp 9 bị bạn cùng trường cầm mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu, sau đó kéo xuống ruộng rồi nhấn xuống bùn.

Lừa bán hàng qua mạng chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng, người phụ nữ Hải Dương bị phạt 150 tháng tù giam

Lừa bán hàng qua mạng chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng, người phụ nữ Hải Dương bị phạt 150 tháng tù giam

Pháp luật

GiadinhNet - TAND huyện Nam Sách đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Quỳnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tuyên phạt bị cáo này chịu mức án 12 năm 6 tháng tù giam.

Làm giả căn cước công dân để tham gia trò chơi trực tuyến

Làm giả căn cước công dân để tham gia trò chơi trực tuyến

Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi đặt mua sim điện thoại, địa chỉ IP trên mạng internet, các nghi can sử dụng ứng dụng chỉnh sửa ảnh ghép ảnh chân dung. Tiếp đó, chúng tự nghĩ ra thông tin cá nhân khác, chỉnh sửa vào ảnh chụp CCCD thật, in ra giấy in ảnh để làm CCCD giả.

Top