Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hoá thu gần 2000 tỷ đồng từ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thứ ba, 15:08 03/05/2022 | Du lịch

GiadinhNet – Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay tổng thu từ du lịch toàn tỉnh Thanh Hoá ước đạt 1.960 tỷ đồng, tăng 123,2% so với kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2021.

Hàng vạn du khách đổ xô về Sầm Sơn dịp nghỉ lễHàng vạn du khách đổ xô về Sầm Sơn dịp nghỉ lễ

GiadinhNet - Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hoá) “quá tải” do hàng vạn lượt khách thập phương đổ về đây du lịch, tắm biển sau một thời gian dài du lịch phải đóng cửa bởi đại dịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (kể từ ngày 30/4 đến ngày 3/5) có 898.000 lượt khách đã đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa, tăng 85,6% so với năm ngoái. Cùng với đó, tổng thu từ du lịch tỉnh này ước đạt 1.960 tỷ đồng, tăng 123,2% so với kỳ nghỉ lễ năm 2021.

Thanh Hoá thu gần 2000 tỷ đồng từ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 2.

Biển Hải Tiến (Hoằng Hoá) đông nghịt du khách ngày nghỉ lễ.

Theo đó, nhiều khu du lịch tại địa phương này ghi nhận những tín hiệu tích cực, với lượng khách khá đông như: Khu du lịch biển Sầm Sơn (TP Sầm Sơn) đón 650.000 lượt khách; Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) đón 75.000 lượt khách; Khu du lịch biển Hải Hòa, Bãi Đông (thị xã Nghi Sơn) đón 63.600 lượt khách; Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) đón 7.350 lượt khách; Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) đón 13.200 lượt khách; TP Thanh Hóa đón 37.800 lượt khách… Trong đó, chủ yếu là khách du lịch nội tỉnh, các tỉnh phía Bắc và một số địa phương có kết nối đường bay.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, cùng với xu hướng du lịch trải nghiệm, hướng tới những không gian xanh, khách du lịch cũng có nhu cầu sử dụng dịch vụ cao cấp hơn. Ngay trước kỳ nghỉ lễ, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao tại một số trọng điểm du lịch như: Khu du lịch biển Sầm Sơn (TP Sầm Sơn); Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hoá); Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước)… đã đạt 100% công suất phòng trong dịp nghỉ lễ.

Với lượng khách lớn, song du lịch Thanh Hoá được đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời, phản ứng nhanh, hiệu quả khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Cùng với đó, các địa phương, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch và lực lượng chức năng cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt nhất các điều kiện phục vụ hoạt động du lịch. Theo đó, công tác quản lý về trật tự, giá cả tại các nhà hàng, khách sạn được đảm bảo, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cơ bản thực hiện đầy đủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Sau 4 ngày lễ, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh chưa nhận được phản ánh nào của du khách về tình trạng ép giá, ép khách khi sử dụng dịch vụ.

Thanh Hoá thu gần 2000 tỷ đồng từ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 4.

Thanh Hoá thu gần 2000 tỷ đồng từ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 5.

Một góc bãi biển Sầm Sơn ngày nghỉ lễ.

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, cho biết: "Để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện các chiến lược để xây dựng Thanh Hóa thành điểm đến hấp dẫn với các sản phẩm du lịch đặc trưng như: du lịch tâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch xanh, du lịch biển... Đồng thời, chú trọng phát triển du lịch từ "số lượng" sang "chất lượng", đảm bảo sản phẩm du lịch có thương hiệu và tính cạnh tranh cao".

Thanh Hoá thu gần 2000 tỷ đồng từ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 6.

Khu du lịch sinh thái Pù Luông (huyện Bá Thước) là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên.

Được biết, với mục tiêu đón trên 10 triệu lượt khách trong năm 2022, trong đó hơn 440.000 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 18.000 tỷ đồng, ngay sau khi du lịch mở cửa trở lại, tỉnh Thanh Hoá đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch. Chỉ tính riêng trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày mùng 9 đến ngày 11/4), tỉnh này đã đón được gần 500 nghìn lượt khách và gần 900 nghìn lượt khách trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đây được xem là những khởi đầu ấn tượng, tạo đà cho du lịch Thanh Hoá tiếp tục vươn lên bứt phá, đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm 2022.

Gia Hân - Mạnh Linh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Đời sống - 1 năm trước

GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Du lịch - 1 năm trước

Cách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Du lịch - 1 năm trước

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Show diễn thực cảnh hoành tráng với sự quy tụ của 500 diễn viên đem lại những trải nghiệm khó quên đối với du khách từ khắp mọi miền tới Hội An

Top