Thanh Hóa: Xác minh tình trạng phá rừng trái phép tại huyện Như Xuân

| Pháp luật

GĐXH – Liên quan tới vụ việc phá rừng tại huyện Như Xuân (Thanh Hoá), các cơ quan chức năng đang lập hồ sơ, xử lý chủ rừng, truy tìm đối tượng khai thác, đồng thời làm rõ trách nhiệm của kiểm lâm.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa vừa có báo cáo về việc khai thác gỗ trái pháp luật tại các xã Thanh Quân và Thanh Sơn (huyện Như Xuân).

Làm rõ trách nhiệm của kiểm lâm về tình trạng khai thác gỗ trái phép tại huyện Như Xuân - Ảnh 1.

Vụ phá rừng tại huyện Như Xuân đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ

Theo đó, kết quả kiểm tra hiện trường, tại lô 14, 15 và 16 (khoảnh 4, tiểu khu 578, loại rừng phòng hộ là rừng tự nhiên) thuộc khu vực khe Huôi Tà Nọi, thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, chủ rừng là hộ gia đình Vi Thanh Hà. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 6 cây táu muối, thuộc gỗ nhóm 7 bị khai thác trái pháp luật, đường kính gốc từ 43cm - 57cm; gốc chặt đã cũ, chưa xác định được thời điểm khai thác; lâm sản đã lấy một phần khỏi hiện trường, số còn tại hiện trường 13 khúc, khối lượng 2,923m3.

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân, UBND xã Thanh Quân, vụ việc trên đã được kiểm tra, phát hiện vào ngày 11/8/2023 và lập hồ sơ ban đầu, đang trong quá trình điều tra, xác minh đối tượng khai thác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại lô 131, khoảnh 1, tiểu khu 578, loại rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, khu vực khe Chàng, thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, phát hiện diện tích 1.885m2 rừng tái sinh tự nhiên bị phá trái pháp luật. Vụ việc trên được kiểm tra vào ngày 24/7/2023, xử lý ông Hoàng Văn Bích, trú tại thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân (là người phá rừng để lấy đất trồng keo), phạt tiền 5.000.000 đồng.

Làm rõ trách nhiệm của kiểm lâm về tình trạng khai thác gỗ trái phép tại huyện Như Xuân - Ảnh 2.

Khu vực ông Hoàng Văn Bích, trú tại thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân phá rừng lấy đất trồng keo.

Đối với vụ phá rừng trái pháp luật, được Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân phối hợp với UBND xã Thanh Quân kiểm tra, xử lý. Tại khu vực thôn Kẻ Mạnh, xã Thanh Sơn qua kiểm tra, xác minh chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm. Đối với 1 căn nhà gỗ 5 gian tại thôn Cát Xuân, xã Cát Tân, Như Xuân, xác minh bước đầu cơ bản gỗ có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, phù hợp với thực tế...

Hiện Sở NN&PTNT đang chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, hướng dẫn Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân phối hợp các ngành của huyện Như Xuân lập hồ sơ, xử lý chủ rừng, truy tìm đối tượng khai thác rừng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, xem xét, làm rõ trách nhiệm của Kiểm lâm viên địa bàn, Trạm Kiểm lâm phụ trách; lãnh đạo Hạt phụ trách tuyến, địa bàn, Hạt trưởng; trường hợp có vi phạm, buông lỏng quản lý địa bàn, hoặc có dấu hiệu làm ngơ, móc nối với đối tượng vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa xác nhận, UBND tỉnh giao cơ quan Công an, Viện kiểm sát và Hạt kiểm lâm huyện Như Xuân cùng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc phá rừng tại huyện Như Xuân.

Thanh Hóa: Nguyên Chủ tịch MTTQ xã lĩnh án vì phá rừngThanh Hóa: Nguyên Chủ tịch MTTQ xã lĩnh án vì phá rừng

GiadinhNet - Ngày 24/3, TAND huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.


Gia Hân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.