Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ tàn phá rừng nghiến cổ thụ ở Hà Giang

Thứ hai, 20:14 23/08/2021 | Pháp luật

GiadinhNet – Liên quan đến vụ phá rừng đặc dụng Du Già ở Hà Giang, VKSND huyện Bắc Mê vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Theo đó, 5 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Mê khởi tố, bắt giam, cùng trú tại thôn Lùng Càng (xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) gồm: Mã A Thuận (SN 2000), Mã Xuân Dế (SN 1998), Lò A Cao (SN 1992), Mã Thánh Đức (SN 2001) và Mã Văn Thủ (SN 1996).

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra còn ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng, gồm: Giàng Mí Tỏa (SN 1989) và Lò A Dia (SN 1981), cùng trú tại thôn Lùng Càng, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ tàn phá rừng nghiến cổ thụ ở Hà Giang - Ảnh 2.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam liên quan đến vụ tàn phá rừng nghiến cổ thụ ở Hà Giang. Ảnh: Cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án Vi phạm quy định về khai thác lâm sản trái phép xảy ra tại rừng đặc dụng Du Già và rừng sản xuất tại xã Minh Ngọc từ cơ quan kiểm lâm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Mê đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra, Công an huyện Bắc Mê xác định, tại xã Minh Ngọc có 2 khu rừng bị chặt phá trái phép. Một là, tại khu vực rừng đặc dụng Du Già (thuộc địa bàn 2 thôn Lùng Càng và Khâu Lừa, xã Minh Ngọc) có 60 cây gỗ nghiến, 8 cây gỗ thông thường bị chặt hạ. Hai là, tại khu vực rừng sản xuất thuộc xã Minh Ngọc có 74 cây gỗ nghiến bị chặt hạ. Tổng cộng, có 134 cây gỗ nghiến (thuộc nhóm IIA) và 8 cây gỗ thông thường bị chặt hạ trái phép tại 2 khu rừng nêu trên.

Khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ tàn phá rừng nghiến cổ thụ ở Hà Giang - Ảnh 3.

Rất nhiều cây nghiến cổ thụ đã bị chặt phá. Ảnh: Cao Tuân

Căn cứ các tài liệu điều tra, đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động người vi phạm ra đầu thú, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Mê đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can nêu trên để điều tra, xử lý về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015 đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại Vườn quốc gia Du Già (khu vực thôn Lùng Càng, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang), rất nhiều cây nghiến cổ thụ đã bị chặt phá. Tổng lượng gỗ rừng già bị tổn thất, bị ăn cắp đem đi, bị vứt lại trong các "công xưởng" xẻ gỗ mênh mông lên đến nhiều trăm mét khối…

Khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ tàn phá rừng nghiến cổ thụ ở Hà Giang - Ảnh 4.

Những cây nghiến cổ thụ bị “lâm tặc” cưa đổ, cắt khúc để làm thớt và vận chuyển ra khỏi rừng thuộc địa phận xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, sáng 11/6, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cùng đại diện các sở, ngành liên quan đi kiểm tra hiện trường phá rừng ở các thôn thuộc địa phận xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê.

Ngay sau đó, UBND tỉnh Hà Giang đã đình chỉ công tác đối với Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Du Già, đồng thời biệt phái cán bộ từ Ban Quản lý rừng đặc dụng Phong Quang vào điều hành công việc. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cũng giao cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.


Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top