Thanh niên 20 tuổi ở Vĩnh Phúc thủng ruột non do gặp sự cố khi ăn lẩu

| Y tế

GĐXH - Bác sĩ đã phát hiện 2 dị vật trong lòng ruột bệnh nhân, chọc thủng thành ruột gây tình trạng nhiễm trùng trong ổ bụng.

Người phụ nữa 47 tuổi ở Phú Thọ phải cắt bỏ tử cung vì chủ quan khi bị u xơ tử cungNgười phụ nữa 47 tuổi ở Phú Thọ phải cắt bỏ tử cung vì chủ quan khi bị u xơ tử cung

GĐXH - Đến viện khám trong tình trạng mệt mỏi, đau vùng bụng dưới và băng kinh, người phụ nữ ở Phú Thọ được chỉ định phải cắt tử cung để loại bỏ nguyên nhân chảy máu.

Ngày 8/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin các bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh P.Đ.A. (20 tuổi, Vĩnh Phúc) trong tình trạng thủng ruột non do nuốt phải dị vật khi ăn lẩu.

Được biết, người bệnh vào viện trong tình trạng đau bụng và sốt. Qua khai thác bệnh nhân cho biết ăn lẩu cách 1 tuần, sau ăn xuất hiện đau bụng âm ỉ. 

Thanh niên 20 tuổi ở Vĩnh Phúc thủng ruột non do gặp sự cố khi ăn lẩu - Ảnh 2.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết để đánh giá tổn thương, phát hiện 2 dị vật trong lòng ruột, chọc thủng thành ruột gây tình trạng nhiễm trùng trong ổ bụng.

Bác sĩ Tào Minh Châu - Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa cho biết, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu ngay trong đêm để lấy dị vật và xử lý tổn thương ruột. Các dị vật lấy ra có hình dạng giống chiếc tăm nghi ngờ lẫn trong rau ăn lẩu người bệnh không cẩn thận đã nuốt vào.

Bác sĩ Châu thông tin thêm đây là trường hợp hữu, hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người bệnh. Do vậy, người dân nên cẩn trọng trong ăn uống, nếu nuốt phải vật lạ nên đến các cơ sở tế uy tín trong thời gian sớm nhất để được khám chữa bệnh kịp thời.

Phòng nuốt phải dị vật khi ăn uống

Thời gian gần đây, nhiều người nhập viện do nuốt phải dị vật gây tổn thương ruột. Để tránh không nuốt các dị vật khi ăn uống mọi người cần lưu ý, khi ăn cá thì nên ăn cá đã lóc xương, ví dụ như là philê. Khi ăn trái cây có hạt nên bổ ngang chứ không bổ dọc vì khi bổ dọc hạt sẽ nằm song song với múi trái cây khó phát hiện ra hơn là bổ ngang.

Ngoài ra, nhiều người có thói quen xỉa răng bằng tăm thì nên chọn loại tăm bằng tinh bột, nếu có lỡ nuốt phải thì cũng sẽ tan ra trong cơ thể. Nếu trong nhà có người cao tuổi, trẻ nhỏ thì ngoài việc lựa chọn thực phẩm kỹ, cần lưu ý không nên cắt nhỏ vỉ thuốc để tránh việc không để ý mà nuốt cả vỏ thuốc.

Người đàn ông 56 tuổi ở Phú Thọ đột quỵ não thường xuyên có thói quen xấu này, bác sĩ khuyến cáo nên bỏ càng sớm càng tốtNgười đàn ông 56 tuổi ở Phú Thọ đột quỵ não thường xuyên có thói quen xấu này, bác sĩ khuyến cáo nên bỏ càng sớm càng tốt

GĐXH - Người đàn ông ở Phú Thọ hôn mê sâu do đột quỵ có tiền sử tăng huyết áp và lạm dụng rượu.

Người đàn ông mắc bệnh tiểu đường qua đời sau bữa cơm trưa vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiNgười đàn ông mắc bệnh tiểu đường qua đời sau bữa cơm trưa vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Trước khi qua đời, người đàn ông mắc bệnh tiểu đường này đã ăn nhiều khoai tây thay cho cơm và quên tiêm insulin trước khi đi ngủ.

Bé trai 14 tuổi bất ngờ bị suy thận, mẹ thừa nhận con thường xuyên có thói quen nàyBé trai 14 tuổi bất ngờ bị suy thận, mẹ thừa nhận con thường xuyên có thói quen này

GĐXH - Mẹ bệnh nhân suy thận thừa nhận rằng, bé thường xuyên ăn các món ăn như trứng bắc thảo, nước ngọt và đồ ăn nhanh. Ngoài ra, cậu bé cũng thường xuyên có thói quen thức khuya và không thường xuyên vận động.

M.H (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.