Sau bữa ăn thịnh soạn, người đàn ông 61 tuổi ở Vĩnh Phúc phải cấp cứu vì triệu chứng tưởng chừng đơn giản
GĐXH - Người bệnh cấp cứu trong tình trạng khó thở, nuốt nghẹn, sặc nước sau khi ăn thịt chó.
Bệnh nhân nam H.V.C (61 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc) là trường hợp mới nhất gặp phải biến chứng tắc thực quản được cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt. Người bệnh cấp cứu trong tình trạng khó thở, nuốt nghẹn, sặc nước sau khi ăn thịt chó.

BSCKI. Nguyễn Thành Công thực hiện nội soi gắp dị vật cho bệnh nhân H.V.C
Vào lúc 22h đêm ngày 17/6, bệnh nhân C. đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt với lý do bị hóc nghẹn sau khi ăn thịt chó vào buổi sáng, đã cố nuốt xuống và gây nôn tại nhà nhưng không thành công.
Tại khoa cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị mắc dị vật thức ăn ở thực quản. Nguyên nhân là do khối u to chèn ép, gây hẹp khít vùng thực quản, khiến khối thức ăn không thể đi qua. Bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc Ung thư thực quản và đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt.
Ngay trong đêm, các bác sĩ khoa Nội soi – Thăm dò chức năng, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt đã xử trí gắp thành công dị vật là một miếng thịt chó tắc nghẹn trong thực quản của bệnh nhân ra ngoài.

Hình ảnh dị vật là miếng thịt chó sau khi được gắp ra ngoài
Tắc thực quản – Biến chứng thường gặp ở bệnh nhân bị ung thư thực quản
Ung thư thực quản là ung thư nằm ở vị trí đường tiêu hóa, dưới ngã ba hầu họng cho đến tâm vị dạ dày. Đây là một trong 10 loại ung thư phổ biến trên thế giới. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan) năm 2020, Việt Nam có hơn 3.200 ca ung thư thực quản mới, hơn 3.000 trường hợp tử vong. Độ tuổi thường gặp nhất là từ 50 đến 60 tuổi, với triệu chứng ban đầu thường là nuốt vướng, sau đó nghẹn tăng dần.

Hình ảnh khối u chèn ép gây hẹp khít vùng thực quản của bệnh nhân H.V.C
Ở giai đoạn muộn, khối u thực quản lan rộng gây ra nhiều phiền toái cho bệnh nhân: nghẹn sặc, nổi hạch, đau ngực,… Trong đó, biến chứng hay gặp là tắc thực quản, do khối u chèn ép hoàn toàn khẩu khí của thực quản. Chỉ một khối thức ăn nhỏ cũng có thể gây ra tình trạng nguy hiểm.
BSCKI. Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Nội soi – Thăm dò chức năng, Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt khuyến cáo: “Bệnh nhân mắc ung thư thực quản giai đoạn muộn, biến chứng tắc thực quản thường hay gặp và dễ tái phát. Nếu không được xử lý kịp thời, đúng cách có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm: hoại tử, áp xe,… gây thủng thực quản rất nguy hiểm. Vì vậy, bệnh nhân cần đặc biệt lưu ý trong quá trình ăn uống: chỉ nên ăn cháo, uống nước, ăn đồ xay nhuyễn,… và tuân thủ hướng dẫn của các bác sĩ để tránh những biến chứng nguy hiểm.”
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.