Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thành phố Huế: Hoa, cây cảnh chơi Tết nhiều, đẹp nhưng người mua thờ ơ, người bán thấp thỏm lo âu

Thứ tư, 15:48 18/01/2023 | Xã hội

GĐXH - Mặc dù thị trường hoa, cây cảnh phục vụ người dân dịp Tết ở Huế được bày bán từ sớm, đa dạng nhưng sức mua vẫn còn khá thấp.

Huế: Hoa, cây cảnh chơi Tết đa dạng nhưng sức mua còn thấp - Ảnh 1.

Những ngày cận Tết Nguyên đán vỉa hè các tuyến phố chính ở TP Huế như Lê Duẫn, Lê Quý Đôn, Phạm Văn Đồng, Lâm Hoằng, Trần Hưng Đạo... là nơi các tiểu thương bày bán nhiều loại nhưng cây cảnh phục vụ người dân mua sắm, chơi Tết.

Huế: Hoa, cây cảnh chơi Tết đa dạng nhưng sức mua còn thấp - Ảnh 2.

Do thời tiết có mưa phùn, lạnh và người bán hoa, cây cảnh phải chăng lều, bạt để có chỗ ở canh, bán hoa.

Huế: Hoa, cây cảnh chơi Tết đa dạng nhưng sức mua còn thấp - Ảnh 3.

Còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, thế nhưng theo quan sát sức mua cây vẫn còn khá thấp. Chỉ lác đác vài vị khách tới mua.

Huế: Hoa, cây cảnh chơi Tết đa dạng nhưng sức mua còn thấp - Ảnh 4.

Theo người bán hoa Tết thì nguyên nhân năm nay ít khách mua xuất phát từ việc thời tiết khắc nghiệt khiến chất lượng hoa Tết đặc biệt là mai, đào và cúc... không đạt được chất lượng như ý. Cộng thêm việc thời tiết mưa phùn, gió rét nên người dân cũng ngại ra khỏi nhà mua sắm.

Ghi nhận của PV những ngày trước đó tại các điểm bán hoa, cây cảnh bên đường Lê Duẩn, dù thời tiết nắng ráo tuy nhiên lượng khách tới xem, chọn mua cây cũng rất ít.

Nhiều loại cây cảnh như bonsai, hoa mai, hóa cúc, hoa đào, hoa lan... được bày bán.

Huế: Hoa, cây cảnh chơi Tết đa dạng nhưng sức mua còn thấp - Ảnh 7.

Anh Lê Văn Trác (43 tuổi, quê ở Nam Định) cho biết, 10 năm nay, mỗi dịp đến Tết Nguyên đán, anh lại vận chuyển đào cảnh từ Nam Định vào Huế để bán. "Năm nay mình đưa vào 400 chậu, giá trung bình khoảng 600 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Năm ngoái thuận lợi, đào được đưa vào nhiều hơn, năm nay có lẽ do khó khăn nên sức mua vẫn còn khá thấp, lác đác vài người mỗi ngày", anh Trác nói.

Huế: Hoa, cây cảnh chơi Tết đa dạng nhưng sức mua còn thấp - Ảnh 8.

Còn chị Lệ Thị Thùy Trang (quê ở Huế) - người có nhiều năm bán hoa Tết tại đường Lê Duẩn nói rằng, năm nay khó khăn nên dự đoán sức mua sẽ thấp. Những năm trước đây, đến cận Tết thì cơ bản là bán hết.

Làng bánh tét nức tiếng xứ Huế tất bật những ngày cận TếtLàng bánh tét nức tiếng xứ Huế tất bật những ngày cận Tết

GĐXH - Những ngày cận Tết Nguyên đán, người dân ngôi làng nổi tiếng với thương hiệu bánh tét, bánh chưng ở Huế lại tất bật với việc làm bánh để kịp cho những đơn hàng trong và ngoài tỉnh.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Nhiều công nhân xa quê cố tăng ca những ngày cuối năm để đủ tiền về quê ăn Tết

Hoàng Dũng
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 4 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top