Thấy con chỉ ăn đồ do giúp việc nấu, mẹ lén kiểm tra lập tức đuổi việc người này

| Chuyện vợ chồng

Ngay sau khi phát hiện người giúp việc cho thêm 1 thứ vào đồ của bé, người mẹ lập tức cho người này nghỉ làm.

Xiaoli năm nay đã hơn 30 tuổi. Mặc dù kết hôn sớm, nhưng vì bận rộn công việc nên hai vợ chồng gác lại chuyện sinh con. Cô và chồng đều quyết định khi nào tài chính dư dả mới nghĩ đến chuyện con cái. Nhưng gia đình bên chồng liên tục thúc giục cô. Phần vì mình đã lớn tuổi, phần vì thấy con của bạn mình sắp vào tiểu học cả rồi, Xiaoli cảm thấy mình cũng đã đến lúc làm mẹ.

Hành trình mang thai và vượt cạn của Xiaoli diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng việc nuôi dưỡng một đứa trẻ đối với người phụ nữ nào lần đầu làm mẹ cũng vô cùng vất vả. Thêm vào đó, tuy đã trở thành trưởng phòng, có thể giao việc cho cấp dưới nhưng Xiaoli vẫn “tham công tiếc việc” vì sợ cấp dưới sẽ không giải quyết công việc tốt như mình.

Sau khi sinh con được 2 tháng, Xiaoli đã nóng lòng quay trở lại làm việc. Vì chưa thể lên văn phòng, Xiaoli giải quyết công việc từ xa thông qua điện thoại và máy tính. Khi con được 5 tháng thì cũng hết thời gian nghỉ thai sản. Lúc này, cô phải lên văn phòng công ty nên nhờ mẹ chồng chăm con. Bà nội sau khi giữ cháu được 3 tháng phải về quê chăm sóc cho ba chồng của Xiaoli vì ông không may bị tai biến, không thể tự đi lại như lúc trước.

Hai vợ chồng lo lắng, gấp rút tìm người giúp việc thời vụ để dọn dẹp nhà cửa và kiêm việc làm bảo mẫu trông em bé, vì Xiaoli không thể nghỉ việc. Cuối cùng, hai vợ chồng phải chi một số tiền khá cao mới có thể thuê được người giúp việc kiêm bảo mẫu chăm sóc con vào ban ngày để hai vợ chồng an tâm đi làm.

Thấy con chỉ ăn đồ do giúp việc nấu, mẹ lén kiểm tra lập tức đuổi việc người này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thấy lạ vì con chỉ ăn đồ cô giúp việc nấu

Em bé được 8 tháng và cũng đang ở độ tuổi ăn dặm. Bình thường, ban ngày cô giúp việc sẽ nấu cháo và cho bé ăn hết trong một buổi, đến khi Xiaoli đi làm về thì cô sẽ tự nấu cháo dạng xay nhuyễn cho con ăn. Sau vài ngày, Xiaoli phát hiện con cô chỉ thích ăn cháo mà cô giúp việc nấu. Việc con không chịu ăn bất cứ thứ gì, kể cả những món mà mẹ nó nấu khiến Xiaoli cảm thấy tò mò, cô tự hỏi: “Cô giúp việc nấu đồ ăn cho bé ngon đến mức nào mà khiến cho con mình bỏ ăn, chỉ đòi ăn những món mà cô ấy nấu?”

Thấy con chỉ ăn đồ do giúp việc nấu, mẹ lén kiểm tra lập tức đuổi việc người này - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Một ngày, Xiaoli được tan sở và về nhà sớm. Vừa đúng lúc thấy cháo vẫn còn một ít trong nồi, Xiaoli đã lén lút nếm thử cháo do cô giúp việc nấu cho con để xem nó ngon đến mức nào. Cuối cùng, cô tá hỏa sau khi biết nguyên nhân con mình bỏ ăn.

Hóa ra, bấy lâu nay, cô giúp việc đã nêm quá nhiều muối vào đồ ăn của con khiến cho con cảm thấy lạ miệng và dần thay đổi khẩu vị. Bất chấp trước đó cô đã nhắc nhở người giúp việc khi nấu ăn cho con cần cho lượng muối vừa phải, với trẻ dưới 1 tuổi nên ăn nhạt vừa đủ.

Nhưng lượng muối mà người giúp việc bỏ vào đồ ăn cho bé nhà cô Xiaoli rất mặn, tương đương với khẩu phần của 1 người lớn ăn mặn vậy. Như vậy nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ em dưới 1 tuổi nếu chúng ăn khẩu phần như thế!

Ngày hôm sau, Xiaoli lập tức đuổi việc người giúp việc và quyết định xin nghỉ một tuần ở nhà để trông con, vừa tập cho con ăn nhạt để con quen dần, vừa tiếp tục tìm người giúp việc khác.

Thấy con chỉ ăn đồ do giúp việc nấu, mẹ lén kiểm tra lập tức đuổi việc người này - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Lần này Xiaoli kiên quyết dặn dò người giúp việc mới về chuyện ăn uống của con, đồng thời bí mật quan sát xem cô có thực hiện theo lời dặn dò của mình hay không. Đồng nghiệp nói Xiaoli làm lớn chuyện, nhưng Xiaoli cho rằng, nếu không kiên quyết như vậy, về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con.

Trẻ dưới 1 tuổi ăn quá nhiều muối sẽ gây hại như thế nào?

Trẻ dưới 1 tuổi thường nhạy cảm, việc sử dụng muối phù hợp với vị giác người lớn nhưng sẽ là quá mặn với trẻ. Hơn nữa, chức năng thận của trẻ dưới 1 tuổi đang còn rất non nớt, cho nên, việc ăn mặn trong giai đoạn này tiềm ẩn rất nhiều nguy hại cho thận của trẻ. Việc trẻ ăn thức ăn có nhiều muối quá sớm cũng sẽ khiến chúng hình thành thói quen ăn mặn khi lớn lên, dễ làm tổn thương thận, thậm chí ăn mặn có thể gây nguy cơ tăng huyết áp, các bệnh về tim mạch.

Thấy con chỉ ăn đồ do giúp việc nấu, mẹ lén kiểm tra lập tức đuổi việc người này - Ảnh 6.

Tùy vào từng giai đoạn mà lượng muối cung cấp cho trẻ là khác nhau. Theo khuyến cáo, nhu cầu muối cho trẻ 6-11 tháng tuổi chỉ nên ở khoảng 1,5g muối/ngày (hoặc 600mg Natri/ngày). Ngoài ra, trong các thực phẩm tự nhiên như ngô, sữa, trứng cũng đã có hàm lượng muối nhất định, nên khi nấu ăn cho trẻ, cha mẹ không cần phải nêm thêm muối.

Ngoài ra, cha mẹ có thói quen cho con nếm thử món ăn của mình, như cho bé uống bia, ăn các loại thức ăn nhanh,... hành động này dễ ảnh hưởng không tốt trẻ. Cha mẹ không nên để con nhỏ nếm thử thức ăn của người lớn vì điều này vô tình khiến con bị tổn thương vị giác hoặc gây ra chứng rối loạn tiêu hóa, khó tiêu cho trẻ.

Đối với trẻ dưới 1 tuổi, ăn dặm là giai đoạn “vàng”. Vì vậy, chế độ ăn uống của con cần được phụ huynh đặc biệt chú trọng và cân nhắc.

Cơn thịnh nộ của mẹ kế khi thấy chồng yêu thương con riêng của anh ta hơn con riêng của mìnhCơn thịnh nộ của mẹ kế khi thấy chồng yêu thương con riêng của anh ta hơn con riêng của mình

GiadinhNet - Cô và chồng đều trải qua một cuộc hôn nhân trước khi đến với nhau. Mỗi người có một con riêng từ trước.

5 bí quyết tránh suy thận không phải ai cũng biết

Theo NetEase/phapluat.suckhoedoisong.vn

https://soha.vn/thay-con-chi-an-do-do-giup-viec-nau-me-len-kiem-tra-lap-tuc-duoi-viec-nguoi-nay-20220304104834964.htm
Ý kiến của bạn
Tags:
3 thứ càng 'tích trữ' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất an

3 thứ càng 'tích trữ' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất an

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Nhiều người nghĩ của cải càng nhiều thì gia đình càng hạnh phúc, nhưng theo lời dạy của người xưa, có 3 "thứ vô hình" nếu cứ âm thầm tích trữ lại dễ khiến các thành viên xa cách, mất niềm tin và làm gia đạo bất an. Đó là những điều tưởng nhỏ nhưng có thể âm thầm bào mòn hạnh phúc nếu không được tháo gỡ đúng lúc.

Ý nghĩa cuộc đời là gì? 5 cách làm giàu tâm hồn để sống hạnh phúc mỗi ngày

Ý nghĩa cuộc đời là gì? 5 cách làm giàu tâm hồn để sống hạnh phúc mỗi ngày

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Nhiều người dành cả đời để theo đuổi tiền bạc, địa vị hay sự công nhận từ người khác mà quên rằng, sự giàu có thực sự bắt nguồn từ một tâm hồn phong phú và một tầm nhìn rộng mở. Muốn sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn, hãy bắt đầu từ 5 thói quen đơn giản: mở rộng tầm nhìn, nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện tư duy, yêu cuộc sống và không ngừng làm giàu thế giới nội tâm. Những giá trị ấy sẽ trở thành nền tảng giúp bạn trưởng thành, bình an và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của cuộc sống.

5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

5 điều đừng bao giờ tiếc với bản thân: Càng đầu tư sớm, bạn càng trưởng thành và sống hạnh phúc hơn

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Có những điều càng đầu tư, giá trị càng tăng theo thời gian và không ai có thể lấy đi. Đó không phải tiền bạc hay vật chất, mà là tầm nhìn, tri thức, tư duy và một tâm hồn phong phú. Nếu muốn cuộc sống ngày càng ý nghĩa và bản thân trưởng thành hơn, đừng bao giờ tiếc công sức dành cho 5 "khoản đầu tư" dưới đây.

6 sự thật về hôn nhân ai cũng nên biết trước khi cưới: Điều số 2 khiến nhiều cặp đôi hối hận sau kết hôn

6 sự thật về hôn nhân ai cũng nên biết trước khi cưới: Điều số 2 khiến nhiều cặp đôi hối hận sau kết hôn

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng cảm xúc, nhưng để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc lại cần nhiều hơn thế. Từ áp lực tài chính, sự khác biệt trong nhận thức đến trách nhiệm với gia đình, đây là 6 sự thật nhiều người chỉ thực sự thấu hiểu sau khi bước vào cuộc sống vợ chồng.

Phụ nữ có 4 đặc điểm này thường giúp gia đình hạnh phúc, càng lớn tuổi cuộc sống càng viên mãn

Phụ nữ có 4 đặc điểm này thường giúp gia đình hạnh phúc, càng lớn tuổi cuộc sống càng viên mãn

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Không phải ngoại hình hay điều kiện kinh tế, nhiều chuyên gia cho rằng những phẩm chất trong cách sống và ứng xử mới là yếu tố góp phần tạo nên một gia đình hạnh phúc. Dưới đây là 4 đặc điểm thường thấy ở những người phụ nữ biết vun vén tổ ấm, giữ gìn sự hòa thuận và lan tỏa năng lượng tích cực cho các thành viên trong gia đình.

10 kiểu người nên giữ khoảng cách để tránh rắc rối và bảo vệ chính mình

10 kiểu người nên giữ khoảng cách để tránh rắc rối và bảo vệ chính mình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Không phải ai xuất hiện trong cuộc sống cũng là người nên gắn bó lâu dài. Một số kiểu người có thể mang đến căng thẳng, xung đột hoặc khiến bạn đánh mất thời gian, năng lượng và sự bình yên. Nhận biết sớm những mối quan hệ tiêu cực sẽ giúp bạn xây dựng các kết nối lành mạnh và có cuộc sống cân bằng hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.