Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thế Giới Điện Giải mang Trung Thu yêu thương đến với hàng trăm em nhỏ Làng trẻ SOS

Thứ hai, 15:22 12/09/2022 | Xã hội

Quỹ DigiHeart của Thế Giới Điện Giải và Hiệp hội VACA trao tặng Làng trẻ em SOS tiền mặt 130 triệu đồng, hàng trăm phần quà Trung Thu và lắp đặt công trình nước uống tốt cho sức khỏe.

Thế Giới Điện Giải mang Trung Thu yêu thương đến với hàng trăm em nhỏ Làng trẻ SOS - Ảnh 1.

Ông Lê Thành Nhân (bên trái), Chủ tịch Quỹ DigiHeart trao tặng 130 triệu đồng cho Đại diện Làng trẻ em SOS TP.HCM – Ông Hoàng Long (bên phải), Giám đốc

Chương trình "Trung Thu cho em" đầy ấm áp cho các em nhỏ mồ côi  

Ngày 10-9 vừa qua, Quỹ từ thiện DigiHeart cùng Tập đoàn Thế Giới Điện Giải (TGĐG) và Hiệp hội doanh nghiệp nước ion kiềm Việt Nam (VACA) chung tay tổ chức chương trình thiện nguyện "Trung Thu cho em" để mang đến một mùa Trung Thu hạnh phúc và ấm áp cho hàng trăm em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Làng trẻ SOS TP.HCM.

Thế Giới Điện Giải mang Trung Thu yêu thương đến với hàng trăm em nhỏ Làng trẻ SOS - Ảnh 2.

Đoàn thiện nguyện hơn 50 người của Quỹ DigiHeart

Ban lãnh đạo đại diện Quỹ từ thiện DigiHeart gồm có: ông Lê Thành Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Thế Giới Điện Giải, Chủ tịch Quỹ DigiHeart;  ông Lê Đức Phú - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nước ion kiềm Việt Nam (VACA), Phó chủ tịch Quỹ DigiHeart và ông Phan Tôn Thắng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TGĐG, Giám đốc vận hành Quỹ DigiHeart.

Đài truyền hình TP. Hồ Chính Minh HTV9 đưa tin chương trình thiện nguyện Trung Thu cho em

Chương trình mang đến niềm vui rộn ràng và tiếng cười giòn tan cho các em nhỏ tại Làng trẻ SOS với những tiết mục văn nghệ mừng Trung Thu đầy hấp dẫn, tổ chức múa lân, rước đèn Trung Thu và hàng trăm phần quà ý nghĩa gồm: bánh Trung Thu, tập vở, bút viết, bình nước,…

Thế Giới Điện Giải mang Trung Thu yêu thương đến với hàng trăm em nhỏ Làng trẻ SOS - Ảnh 4.

Niềm vui sáng bừng trong ánh mắt các em nhỏ Làng trẻ SOS TP.HM

Trong dịp này, Quỹ DigiHeart đã tổ chức trao tặng Làng trẻ em SOS TP.HCM 130 triệu đồng. Ông Lê Thành Nhân – Chủ tịch Quỹ DigiHeart rất cảm động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo Làng trẻ em SOS TP.HCM đã cưu mang, hỗ trợ các em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa.

Thế Giới Điện Giải mang Trung Thu yêu thương đến với hàng trăm em nhỏ Làng trẻ SOS - Ảnh 5.

Chương trình "Trung Thu cho em" đầy ý nghĩa mang lại niềm vui to lớn cho các em nhỏ

Trước tình cảm chân thành của quỹ DigiHeart, Ông Hoàng Long - Giám đốc Làng Trẻ Em SOS TP.HCM gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quỹ DigiHeart cùng Tập đoàn Thế Giới Điện Giái, Hiệp hội VACA đã dành sự quan tâm và yêu thương đến các em nhỏ. Vị đại diện này tin tưởng rằng đây là những món quà vật chất và tinh thần đầy ý nghĩa giúp các em lạc quan yêu đời hơn và khỏe mạnh hơn, để chiến thắng mặc cảm xã hội và chuyên tâm học tập thành tài.

Trước đó, chuỗi chương trình "Trung Thu cho em" đã liên tục được tổ chức tại các địa phương như: Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Bến Tre, Cà Mau… Quỹ DigiHeart đã giúp đỡ cho hơn 1000 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, với tổng số tiền tài trợ lên đến 2 tỷ đồng.

DigiHeart – Quỹ từ thiện của cộng đồng sử dụng máy điện giải

Quỹ DigiHeart là Quỹ từ thiện cộng đồng máy điện giải (máy lọc nước ion kiềm) do Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải và Hiệp hội doanh nghiệp nước ion kiềm Việt Nam khởi xướng từ năm 2018. Quỹ DigiHeart hướng đến hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn: trẻ em mồ côi, những người già neo đơn, những người mắc các căn bệnh nan y hiểm nghèo,…

Thế Giới Điện Giải mang Trung Thu yêu thương đến với hàng trăm em nhỏ Làng trẻ SOS - Ảnh 6.

Quỹ từ thiện DigiHeart được thành lập từ năm 2008 và đặt tại Thế Giới Điện Giải Mega Center – TP.Thủ Đức, TP.HCM

Nguồn vốn hoạt động của quỹ được hình thành dựa trên đóng góp của cộng đồng người sử dụng máy điện giải ion kiềm tại Việt Nam, cán bộ nhân viên của Thế Giới Điện Giải và Hiệp hội doanh nghiệp nước ion kiềm Việt Nam.

Công trình nước uống điện giải ion kiềm bảo vệ sức khỏe mầm xanh đất nước

Cũng trong chuyến thăm, Quỹ DigiHeart phối hợp cùng Tập đoàn Thế Giới Điện Giải lắp đặt thiết bị y tế lọc và điện giải nước ion kiềm của thương hiệu Fuji Smart từ Nhật Bản để mang đến nguồn nước tốt nhất bảo vệ sức khỏe các em nhỏ và các thành viên của Làng trẻ em SOS.

Thế Giới Điện Giải mang Trung Thu yêu thương đến với hàng trăm em nhỏ Làng trẻ SOS - Ảnh 7.

Các thiết bị y tế lọc và điện giải nước ion kiềm thương hiệu Fuji Smart Nhật Bản được lắp đặt tại Làng trẻ SOS

Đặc biệt, công trình này còn được TGĐG hỗ trợ bảo dưỡng và thay vật liệu lọc nước hoàn toàn miễn phí trong thời gian dài lên đến 10 năm. Bên cạnh đó, công trình cũng được Hiệp hội VACA giám sát chất lượng định kỳ để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Ông Lê Đức Phú, Chủ tịch Hiệp hội VACA, Phó Chủ tịch Quỹ DigiHeart chia sẻ: "Đây là hoạt động thường niên của chúng tôi để thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần tương thân tương ái. Chúng tôi mong muốn lan tỏa tình yêu thương đến với những mảnh đời kém may mắn, đặc biệt là các em nhỏ mồ côi."

Nước điện giải ion kiềm là nước uống tốt cho sức khỏe được Bộ Y Tế Nhật Bản công nhận và khuyên dùng, có pH kiềm tối ưu từ 8.5 – 9.5, giàu Hydro chống oxi hóa mạnh và các khoáng chất tự nhiên, ông Phú cho biết thêm.

Tìm hiểu thêm và ủng hộ Quỹ DigiHeart Tại Đây.

Thiện Tâm

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top