Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc giữa tháng 5

| Xã hội

GĐXH - Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Dự báo khoảng chiều và đêm 10/5, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn.

Khối không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, thời tiết thay đổi thế nào?Khối không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, thời tiết thay đổi thế nào?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa dông mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm, có nơi mưa to trên 150mm.

Đón không khí lạnh, miền Bắc giảm nóng chuyển mưa dông 

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng nay (10/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Dự báo khoảng chiều và đêm 10/5, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến khắp miền Bắc, miền Trung. Khu vực này mưa lớn đỉnh điểm trong hôm nay.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên đêm qua (9/5), Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 9/5 đến 3h ngày 10/5 có nơi trên 90mm như Nhân Mỹ (Hòa Bình) 151.6mm, Châu Hội (Nghệ An) 96.4mm, Tây Sơn (Hà Tĩnh) 159.2mm, Bắc Trạch (Quảng Bình) 99.4mm.

Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc giữa tháng 5- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Trong ngày và đêm 10/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 150mm. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay (ngày 10/5) tại các vùng trên cả nước

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, từ chiều gió chuyển Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Diễn biến thời tiết tại các khu vực trong 10 ngày tới

Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có nhận định diễn biến thời tiết trong 10 ngày tới (10/5-19/5/2025).

Theo đó, áp cao lục địa tăng cường yếu xuống phía Nam. Từ khoảng 12/5, áp cao lục địa suy yếu nhanh và hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc.

Từ ngày 13-14/5, rãnh áp thấp trên bị nén yếu và đẩy dịch về phía Nam. Từ khoảng 17-18/5, vùng áp thấp phía Tây có khả năng phát triển trở lại về phía Đông. Gió Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình duy trì trên khu vực phía Nam đến khoảng ngày 13-14/5, sau suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của những hình thái trên, thời tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới (10/5-19/5) có những chuyển biến, đặc biệt miền Bắc đón không khí lạnh yếu cuối mùa dẫn đến mưa giông mạnh, sau đó xuất hiện nắng nóng vào cuối kỳ.

Không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có trở rét?Không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có trở rét?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều tối 9-10/5, một đợt không khí lạnh yếu tràn về miền Bắc gây mưa dông, nền nhiệt giảm nhiệt mạnh. Tuy nhiên trước đó, thời tiết miền Bắc vẫn oi nóng.

M.H (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Hà Nội: Lộ trình sáp nhập các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích, dân số

Thời sự -

GĐXH - Đánh giá sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo Nghị quyết của Trung ương, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội khẳng định bộ máy mới đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đồng thời làm rõ lộ trình rà soát, sắp xếp lại các xã, phường chưa đạt chuẩn về diện tích và dân số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.